Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 26 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Quốc phòng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Thắm tình quân dân

Cập nhật: 17:32 ngày 22/12/2019
(BGĐT) - Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ bằng không quân ra miền Bắc đã có một huyền thoại được mang tên "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa".

Ngày ấy, cứ sau mỗi trận oanh tạc của máy bay Mỹ, các bà, các chị trong "Hội mẹ chiến sĩ" xã Đa Mai (TP Bắc Giang) không quản vất vả, hiểm nguy lại băng ngay ra các trận địa pháo cao xạ mang theo nước uống, động viên, chia sẻ rồi gom những bộ quần áo của chiến sĩ về vá cho lành. 

{keywords}

Những vũ khí, khí tài của đơn vị đã làm nên lịch sử trong thời kỳ chống Mỹ.

Tình cảm ấy được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác ca khúc nổi tiếng. “Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa” là minh chứng sống về tình đoàn kết quân dân trong cuộc chiến tranh chống Mỹ bằng không quân leo thang ra miền Bắc. 

{keywords}

Ôn lại truyền thống những ngày khói lửa năm xưa với thế hệ trẻ hôm nay.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mối tình đoàn kết gắn bó keo sơn ấy vẫn luôn bền chặt và được lan tỏa đến nhiều thế hệ người dân Đa Mai và lớp các cán bộ , chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 365 (Đoàn Phòng không Hà Bắc).

{keywords}

Tình cảm thân thương giữa những bà mẹ Đa Mai với các chiến sĩ trẻ của đơn vị.

Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân ,75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, hai đơn vị kết nghĩa Sư đoàn 365 cùng phường Đa Mai (TP Bắc Giang) vừa tổ chức cuộc giao lưu tại đơn vị nhằm thắp tiếp ngọn lửa truyền thống “Thắm mãi tình đoàn kết quân dân”.

{keywords}

Đại biểu thăm phòng truyền thống đơn vị.

{keywords}

Học sinh trường Tiểu học Đa Mai trải nghiệm thực tế (Một ngày là chiến sĩ).

{keywords}

Mẹ Ngô Thị Đỡ ôn lại kỷ niệm xưa.

{keywords}

Tái hiện hình ảnh bà mẹ vá áo cho chiến sĩ năm xưa.

{keywords}

Thắm tình đoàn kết quân dân.

Quân đội nhân dân Việt Nam - Trung với Đảng, hiếu với dân
“Trung với Đảng, hiếu với dân” là giá trị chuẩn mực chính trị - đạo đức bao trùm, phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa quân đội ta với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Tích cực luyện rèn, hướng về cộng đồng
(BGĐT) -Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn tích cực thi đua rèn đức, luyện tài. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tô thắm truyền thống, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ
(BGĐT) - Để chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12, các đơn vị trong Quân đoàn 2 đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.
Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
(BGĐT) - Phát huy truyền thống vẻ vang trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng phát triển, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà 15 gia đình quân nhân hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT)- Từ ngày 18 đến 20-12, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức thăm, tặng quà 15 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số huyện, thành phố trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Để dân tin yêu
(BGĐT) - Lời thề thứ 9 trong 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam là "Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên gồm kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân và ba điều răn gồm không lấy của dân, không dọa nạt dân, không quấy nhiễu dân để gây lòng tin, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí". Khắc sâu điều đó, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa để dân tin yêu.
Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương
(BGĐT) - Trong năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Phóng viên Báo Bắc Giang đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Dương Quang Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh để làm rõ hơn nội dung này. 
Việt Hưng
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...