Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Rèn tác phong, nâng ý thức trách nhiệm

Cập nhật: 08:42 ngày 21/11/2019
(BGĐT) - Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, phong cách quân nhân, chấp hành pháp luật. Qua phong trào góp phần thiết thực để các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Theo Đại tá Lý Hồng Lương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, để phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đạt hiệu quả thiết thực, đơn vị đã xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá cụ thể. Mỗi tập thể, cá nhân thực hiện giao tiếp, ứng xử có văn hóa, xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh; có tác phong và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả; xây dựng gia đình quân nhân gương mẫu.

{keywords}

Cán bộ Ban Chính sách (Bộ CHQS tỉnh) hướng dẫn công dân làm thủ tục hưởng chế độ thương binh.

Tìm hiểu tại Ban CHQS TP Bắc Giang được biết, cấp ủy, chỉ huy đơn vị xác định, phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở phải gắn với xây dựng nền nếp chính quy, văn hóa con người và cải cách thủ tục hành chính. Cùng với thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý bộ đội, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm. 

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Vỹ, Chính trị viên Ban CHQS TP, hằng tháng, cấp ủy, chỉ huy đơn vị duy trì có hiệu quả “Ngày pháp luật”. Nội dung tuyên truyền, phổ biến không chỉ là các điều luật quân sự, quốc phòng hay dân quân tự vệ mà còn cả quy định mới về xử lý vi phạm an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng, xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Đơn vị còn thành lập tổ thi đua kiểm tra lễ tiết, tác phong quân nhân cũng như ý thức chấp hành kỷ luật, giờ giấc làm việc, sinh hoạt của từng bộ phận chuyên môn. Được biết, với cách làm trên, lễ tiết, tác phong, thái độ công tác, ý thức kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ đi vào nền nếp. Từ đầu năm đến nay đơn vị không có trường hợp vi phạm pháp luật phải xử lý.

Còn ở Ban Chính sách (Bộ CHQS tỉnh), với đặc thù thường xuyên phải giao tiếp, làm việc với người dân nên cán bộ, chiến sĩ đặc biệt quan tâm đến phong cách làm việc, giao tiếp ứng xử. Đại úy Đỗ Khắc Lập, Trợ lý chính sách (Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: “Mỗi tuần chúng tôi tiếp hàng chục công dân đến hỏi về việc giải quyết các thủ tục, chế độ chính sách cho thương, bệnh binh, người có công. Những trường hợp này đều vướng về thủ tục, giấy tờ chưa giải quyết được ngay. Do đó, bên cạnh nắm chắc từng khâu, từng bước trong giải quyết chế độ, chúng tôi luôn lắng nghe, giải thích, hướng dẫn cho công dân”.

Nhân rộng mô hình hay

Xác định điểm cốt lõi của thực hiện văn hóa công sở trong quân đội là chăm lo xây dựng con người văn hóa, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh luôn đặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; nêu cao tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân; rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước lên hàng đầu. 

Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình nổi bật như: “Sẵn sàng chiến đấu cao gắn với xây dựng điều lệnh tốt, kỷ luật nghiêm” ở Phòng Tham mưu; “Dạy tốt, học tốt” ở Trường Quân sự; “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm” ở Phòng Kỹ thuật...

Bộ đội phải tận tụy với công việc, thi đua “làm hết việc, không làm hết giờ”; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn của đồng chí, đồng đội và nhân dân. Nhờ vậy, phong trào thi đua văn hóa công sở trong LLVT tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình nổi bật như: “Sẵn sàng chiến đấu cao gắn với xây dựng điều lệnh tốt, kỷ luật nghiêm” ở Phòng Tham mưu; “Dạy tốt, học tốt” ở Trường Quân sự; “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm” ở Phòng Kỹ thuật; “Doanh trại chính quy - xanh - sạch - đẹp” ở Ban CHQS TP Bắc Giang…

Triển khai từ đầu năm 2019, phong trào thi đua văn hóa công sở trong LLVT tỉnh đã thu được kết quả bước đầu, làm chuyển biến trong nhận thức, tác phong của cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người chỉ huy trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ; phấn đấu thực hiện tốt những chuẩn mực của Bộ đội Cụ Hồ. 

Gắn phong trào thi đua với các cuộc vận động, xây dựng đơn vị chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Lạng Giang: Bộ đội giúp dân làm đẹp làng quê
(BGĐT) - Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” do Bộ Quốc phòng phát động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã phối hợp cùng các đơn vị quân đội thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần giúp địa phương về đích NTM năm 2019.
Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tô thắm truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"
(BGĐT) - Lời tòa soạn: Sáng nay (7-11), Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam (6 -12) và Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014- 2019. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Báo Bắc Giang trích đăng phát biểu của đồng chí Bùi Văn Hải.  
Quân đoàn 2 tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
(BGĐT) - Ngày 6-11, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014- 2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn 2.
Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu xây dựng quê hương
(BGĐT) - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hàng trăm nghìn cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh Bắc Giang đã trở lại hậu phương, về với gia đình hoặc chuyển ngành sang công tác ở các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dù ở đâu, giữ cương vị nào, những người lính năm xưa vẫn tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu xây dựng quê hương, góp phần tô đậm truyền thống của quân đội ta. 
Một cháu bé bị lạc được bộ đội Sư đoàn 3 (Quân khu 1) giúp đỡ
(BGĐT)-Khoảng 19 giờ ngày 27-10, tại khu vực cổng chính của Sư đoàn 3 (Quân khu 1), một chiến sĩ Đại đội Vệ binh 23, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 3 phát hiện cháu Lý Văn Quân  (SN 2004) ở xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) bị lạc đường.
4 ngư dân trôi dạt trên biển được bộ đội biên phòng cứu sống
Sáng 6-9, tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết: Tính đến thời điểm này lực lượng chức năng đã cứu vớt được 5 thuyền viên bị chìm bên ngoài cảng Gianh vào sáng 5-9.
Bộ đội Biên phòng Lào Cai bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh hê rô in
Chiều 15-8, thông tin Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển 10 bánh hê rô in. Đây là chuyên án mang bí danh 047L được Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai xác lập.
Tôn vinh 203 tập thể, cá nhân trong cuộc vận động phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ
Chiều 9-8, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức họp báo giới thiệu Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019).
Truy tặng Kỷ niệm chương Binh chủng Đặc công và chân dung bộ đội cho 8 liệt sĩ
(BGĐT) - Sáng 24-7, Ban liên lạc Cựu chiến binh Đặc công tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng Ban liên lạc Cựu chiến binh Đặc công TP Bắc Giang tổ chức lễ tri ân, truy tặng kỷ niệm chương Binh chủng Đặc công và chân dung bộ đội Đặc công cho 8 liệt sĩ quê ở xã Song Khê (TP Bắc Giang).

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...