Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI

Cập nhật: 13:41 ngày 07/11/2019
(BGĐT)- Ngày 7-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội “CCB gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014-2019 và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam 6-12 (1989-2019).

Đại hội vinh dự đón các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thắng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu một số ban, ngành và 146 CCB tiêu biểu được lựa chọn từ Đại hội CCB gương mẫu cấp cơ sở.

5 năm qua, phong trào thi đua CCB gương mẫu được triển khai chặt chẽ, toàn diện, cán bộ, hội viên hưởng ứng tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương. 

Hội CCB các cấp tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; tham gia hòa giải ở cơ sở gần 1.600 vụ; hỗ trợ lực lượng công an bắt và xử lý hơn 1.500 đối tượng; động viên hàng trăm đối tượng đi cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

{keywords}

Thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiều hội cơ sở có các mô hình, cách làm hay góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn như: CCB huyện Tân Yên tham gia triệt phá tụ điểm ma tuý; mô hình lắp camera giám sát, kẻng báo động của CCB Lạng Giang; phong trào thắp sáng làng quê của CCB Hiệp Hòa...

{keywords}

Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu tại Đại hội.

Phong trào giúp nhau làm kinh tế được các cấp hội triển khai, nhân rộng. Nổi bật là Hội CCB TP Bắc Giang với 104 mô hình 10+1 (10 hội viên khá, giàu giúp 1 hội viên nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế). 

Hội CCB 9 huyện giúp hội viên khó khăn tiền, cây giống, con giống, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ.

{keywords}

Đồng chí Khuất Việt Dũng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng đó, các cấp hội phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xóa nhà dột nát cho 383 CCB có hoàn cảnh khó khăn. 

Hội CCB tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh cung cấp gần 700 thông tin, tìm kiếm, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ.

{keywords}

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Giai đoạn 2014-2019, các cấp hội còn quan tâm xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa.

{keywords}

Quang cảnh Đại hội.

Thông qua phong trào thi đua, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên ngày càng nâng cao, tư tưởng hội viên luôn kiên định; vị trí, vai trò của Hội CCB các cấp được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải trao Bằng khen cho Hội CCB tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội chỉ ra một số hạn chế như việc xây dựng văn bản về thi đua ở một số cấp hội chưa kịp thời, sát thực tế; hội đồng, ban thi đua, khen thưởng ở một số cấp hội có thời điểm chưa hoạt động thường xuyên. Một số cán bộ hội, chi hội còn chưa năng động, kinh nghiệm hạn chế. 

{keywords}

Trung tướng Khuất Việt Dũng trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu cho Hội CCB tỉnh Bắc Giang.

Giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và công tác khen thưởng tiếp tục được triển khai với tinh thần giữ vững, phát huy bản chất ”Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới”. 

Theo đó, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu như: 100% hội cơ sở hưởng ứng lắp đặt camera an ninh và kiện toàn tổ an ninh tự quản ở thôn, bản; kết nạp hội viên đạt 100% chỉ tiêu; nhân rộng mô hình 10+1; nâng tỷ lệ hộ khá, giàu từ 63,84% lên 70%, giảm hộ nghèo còn dưới 1,5%; xóa 100% nhà dột nát cho CCB là người có công, xóa ít nhất 30% nhà dột nát cho CCB.

{keywords}

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những thành tích Hội CCB các cấp đã đạt được. Đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng, tập trung thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đoàn kết, vận động hội viên, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và nhân dân. 

Không ngừng nâng cao chất lượng phong trào thi đua "CCB gương mẫu", gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm.

Phát biểu tại đây, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam ghi nhận và biểu dương kết quả Hội CCB tỉnh Bắc Giang đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp hội cần sớm có chủ trương, giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế đã chỉ ra tại Đại hội. 

Các cấp hội trong tỉnh và mỗi hội viên tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội để làm cho phong trào thi đua ngày càng sâu rộng, bền vững. 

Phong trào thi đua cần hướng tới xây dựng hội vững mạnh về tư tưởng, tổ chức; tham gia bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Không ngừng nâng cao chất lượng phong trào thi đua "CCB gương mẫu", gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm. 

{keywords}

Đồng chí Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh Bắc Giang được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014-2019 của Trung ương Hội CCB Việt Nam.  

Cùng đó, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 26 cá nhân. 

Đại hội bầu 9 đồng chí dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI (2014-2019) của Hội CCB Việt Nam.

26 tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội CCB gương mẫu
(BGĐT)- Sáng 28-5, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức đại hội CCB gương mẫu lần thứ VI, giai đoạn 2014- 2019. 
Những ý kiến tâm huyết gửi Đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Bắc Giang lần thứ VI
(BGĐT) - Nhân Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" lần thứ VI, giai đoạn 2019-2024, Báo Bắc Giang giới thiệu tới bạn đọc một số ý kiến tâm huyết của hội viên CCB.
Chào mừng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019- 2024: Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh
(BGĐT) - Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động theo tinh thần Chỉ thị số 37- CT/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá IX). Trước thềm Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ X, phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. 
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Năm 2019 là năm ngành Kiểm tra Đảng kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống 16-10 (1948 - 2019), cũng là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII. 
Long trọng khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ III, năm 2019
(BGĐT)- Sáng nay (2-10), tại Trung tâm hội nghị tỉnh (TP Bắc Giang), Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ III, năm 2019 long trọng khai mạc với 257 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 25 vạn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham gia.
Trưng bày nhiều sản vật vùng miền nhân Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ III
(BGĐT)- Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bắc Giang lần thứ III, năm 2019 diễn ra vào ngày 1 và 2-10-2019. Cùng với phiên trù bị Đại hội, từ chiều 1-10, Ban chỉ đạo Đại hội đã tổ chức trưng bày 7 cụm pa nô ảnh tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên vùng DTTS, giai đoạn 2015-2019.

Mạc Yến-Việt Anh


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...