Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việc làm thiết thực của CCB Sơn Động

Cập nhật: 08:24 ngày 11/10/2019
(BGĐT) - Hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cựu chiến binh (CCB) huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều việc làm thiết thực, tạo sức lan tỏa trong hội viên và nhân dân.

Xây dựng thương hiệu “Mật ong rừng Sơn Động”

Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Ong mật hữu cơ Sơn Động là CCB Nguyễn Đức Minh (SN 1955) ở xã Tuấn Đạo. Trước kia, các hộ trong xã đều nuôi ong nhưng theo kiểu riêng lẻ, tự phát, hiệu quả không cao, ít người biết đến. Vì thế, năm 2014, ông Minh đứng ra thành lập HTX nhằm tập hợp những gia đình nuôi ong để sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu. 

{keywords}

CCB Nguyễn Đức Minh (bên phải), Chủ nhiệm HTX Ong hữu cơ Sơn Động giới thiệu với hội viên kỹ thuật chăm sóc ong mật.

Ban đầu chỉ có 29 thành viên với 2.700 đàn ong, đến nay tăng lên 44 thành viên với 5.500 đàn, chiếm hơn 40% tổng số đàn ong của toàn huyện. Mỗi năm HTX thu hơn 100 tấn mật, doanh thu ước đạt hơn 20 tỷ đồng.

Vốn là bộ đội Trường Sơn nên ông Minh chẳng ngại khó ngại khổ, làm việc gì cũng chỉn chu, kiên trì. Những ngày đầu, ông tìm hiểu kỹ tập tính loài vật này rồi đi khắp nơi để chọn giống tốt, nguồn phấn hoa dồi dào để đặt thùng. 

“Nuôi ong lấy mật, chúng tôi cũng phải cần mẫn, tỉ mỉ chả khác gì những con ong thợ. Khi thấy có hiện tượng ong chúa già yếu, mắc bệnh hoặc sản sinh nhiều khiến thùng chật chội, chúng tôi phải tạo ong chúa mới, tách đàn hợp lý” - ông Minh nói về kỹ thuật nuôi ong. 

Năm ngoái, ông đầu tư hàng chục triệu đồng mua máy tách nước ra khỏi mật ong, bảo đảm mật nguyên chất, có màu vàng nâu đẹp mắt, mùi thơm đặc trưng, vị ngọt mát do các ong thợ đi lấy mật của hàng trăm, hàng nghìn loài hoa. Sau nhiều năm cố gắng, năm 2018, mật ong của HTX được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận nhãn hiệu “Mật ong rừng Sơn Động” và được Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh công nhận là sản phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Có thương hiệu, mật ong hữu cơ Sơn Động được nhiều người biết đến, mức tiêu thụ ngày càng tăng. HTX còn phối hợp với huyện dạy nghề cho hơn 1 nghìn hộ dân trên địa bàn.

Cống hiến vì lợi ích chung

Ở xã Dương Hưu, phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới có sự lan tỏa mạnh, trong đó phải nhắc đến ông Vi Văn Hùng (SN 1966), Chủ tịch Hội CCB xã. Năm 2014, xã làm đường giao thông liên thôn, ông Hùng đã hiến hơn 120 m2 đất thổ cư. Thấy Chủ tịch Hội gương mẫu, nhiều hội viên và các hộ dân khác tự nguyện hiến đất để xã làm con đường bê tông dài 500 mét, rộng 3,5 mét.

Giai đoạn 2014-2019, các CCB toàn huyện đã hiến hơn 38 nghìn m2 đất; gần 2 nghìn cây ăn quả, cây lấy gỗ; cứng hóa hơn 30 km đường giao thông nông thôn, 25 km kênh mương nội đồng. Bên cạnh đó, xóa 30 nhà dột nát, phối hợp tổ chức gần 200 buổi nói chuyện truyền thống.

Trước kia, người dân trong xã đổ rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường. Năm 2016, biết xã có kế hoạch xây dựng khu tập kết rác thải nhưng chưa tìm được nơi xây dựng, ông Hùng đã hiến hơn 5 nghìn m2 đất để làm công trình ý nghĩa này. 

Tại mảnh đất đó, ông trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ giúp đem lại thu nhập cho gia đình nhưng vì việc chung ông sẵn sàng hiến tặng không nhận bồi thường. 

Ông Lã Xuân Giang, Chủ tịch UBND xã Dương Hưu cho biết: “Sau khi ông Vi Văn Hùng nêu gương hiến đất, nhiều hộ dân trong xã đã tự nguyện làm theo mà không cần vận động, thuyết phục. Từ năm 2018 đến nay, toàn xã có hơn 70 hộ dân, trong đó có nhiều CCB hiến đất, hiến cây để địa phương xây dựng đường giao thông, đường điện, sân vận động”.

Thực hiện tốt phong trào “CCB gương mẫu” còn có CCB Nguyễn Huy Thông (SN 1953) ở thị trấn Thanh Sơn. Năm 2009, ông Thông thành lập HTX Môi trường Sơn Thanh. Thời gian đầu, không ai muốn làm công việc thu gom rác thải, một số hộ dân cũng chưa ủng hộ nên công việc gặp khó khăn. 

Trở ngại là vậy nhưng ông không bỏ cuộc, ông tự bỏ tiền túi để mua phương tiện phục vụ thu gom, trả lương cho công nhân đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành ở địa phương vận động nhân dân đóng góp tiền hằng tháng cho HTX hoạt động. Nhờ sự kiên trì, đến nay HTX đã hoạt động ổn định, hiệu quả, mỗi ngày công nhân thu gom hai lần, giúp diện mạo thị trấn sạch sẽ, khang trang.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện cho hay: Hội CCB huyện có gần 5.300 hội viên, đa số đều năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trên nhiều lĩnh vực như chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rừng, dịch vụ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

Nhiều hội viên còn giúp đỡ nhau vật tư, cây con giống, cho vay vốn lãi suất thấp hoặc không lãi suất để phát triển kinh tế. Hiện nay, Hội CCB huyện có 50,5% hộ khá và giàu, hội viên nghèo còn 27% (giảm 0,2% so với năm 2018).

Thời trẻ xông pha nơi chiến trường, về già các CCB huyện Sơn Động tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thi đua trên mọi mặt trận, là tấm gương sáng tạo sức lan tỏa rộng khắp trong nhân dân.

Giải bóng chuyền hơi dành cho cựu chiến binh
(BGĐT) - Hướng tới Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6-12 (1989 - 2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12, ngày 15-9, Hội Cựu chiến binh phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức vòng chung kết giải bóng chuyền hơi lần thứ III năm 2019.
Đại hội Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất
(BGĐT) - Ngày 10-8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (TP Bắc Giang), Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024. 
Đối thoại giữa Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện với cán bộ, hội viên
(BGĐT) - Ngày 6-8, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch Hội CCB huyện với hơn 100 đại biểu là cán bộ hội cơ sở. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh.
Cựu chiến binh Hiệp Hòa: Thiết thực sẻ chia, thắm tình đồng đội
(BGĐT) - Sẻ chia với những khó khăn của đồng đội trong cuộc sống, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều hoạt động giúp đỡ thiết thực, hiệu quả. Tình cảm và việc làm ý nghĩa đó đã tiếp thêm động lực để những người lính năm xưa vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. 
Bắc Giang: Lan tỏa phong trào cựu chiến binh gương mẫu
(BGĐT) - Thời gian qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã được triển khai sâu rộng và thu được nhiều kết quả nổi bật ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bắc Giang. Hội viên cựu chiến binh đã đi đầu trong các hoạt động, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Hội cựu chiến binh các cấp đồng hành bảo vệ quyền lợi hội viên
(BGĐT) - Thời gian qua, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh Bắc Giang đã làm tốt vai trò thông qua hoạt động giám sát thực hiện chính sách, đối thoại kết hợp với tuyên truyền các quy định của pháp luật cho hội viên.
Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" Hội CCB Các cơ quan tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Chiều 27-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) Các cơ quan tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2019-2024. Tham dự có đồng chí Thân Minh Quế, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB tỉnh và 68 hội viên tiêu biểu.
Hỗ trợ gia đình cựu chiến binh xây dựng lại nhà ở sau hỏa hoạn
(BGĐT) - Ngày 18-6, Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện Hiệp Hòa đến thăm và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho hội viên Trần Văn Cơi (SN 1960), thôn Khoát, xã Đông Lỗ.
Cựu chiến binh Trung đoàn 751 gặp mặt tại TP Bắc Giang
(BGĐT)-Lắng đọng, chân tình, tự hào là những cảm xúc tại buổi gặp mặt giữa các hội viên Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 751 nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống 7-5 (1979-2019).

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...