Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế

Cập nhật: 07:41 ngày 26/09/2019
(BGĐT) - Đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo là việc làm thường xuyên của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang trong việc học tập và làm theo Bác.

Cứ mỗi buổi chiều hết giờ làm việc tại cơ quan, Đại uý Vũ Thị Oanh (SN 1975), công tác tại phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh lại trở về nhà với chiếc xe máy chở 4 thùng cơm thừa, nước gạo để chăn nuôi lợn. 

Hai vợ chồng chị Oanh kết hôn năm 2002, đều là quân nhân chuyên nghiệp. Xa quê, điều kiện kinh tế khó khăn nên anh chị vẫn phải thuê nhà trọ để ở. Mãi sau này, gia đình mới mua được mảnh đất và xây nhà tạm tại thôn Đông Lý, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang).

{keywords}q

Mô hình chăn nuôi lợn thịt của gia đình chị Vũ Thị Oanh, thôn Đông Lý, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang).

Trước hoàn cảnh khó khăn đó, năm 2015 Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã giúp chị Oanh vay vốn 20 triệu đồng để phát triển kinh tế. Với số vốn ban đầu, chị cải tạo chuồng, mua chục con lợn giống về nuôi, sau gần 4 tháng xuất chuồng thu về hơn 20 triệu đồng. 

Cứ như vậy, lứa nọ gối lứa kia, lúc nào trong chuồng cũng có khoảng hai chục con lợn. Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, được chị em đơn vị động viên tạo điều kiện, chị đi thu gom cơm, rau thừa tại các hộ trong xóm và bếp ăn cơ quan. Nhờ vậy, mỗi năm với 3 lứa lợn xuất chuồng, gia đình chị thu lãi khoảng 60 triệu đồng. 

Cùng với hỗ trợ từ Quỹ tiết kiệm Hội Phụ nữ cơ quan, tăng gia sản xuất, tháng 8 vừa qua gia đình chị Oanh đã xây được ngôi nhà mới diện tích 100 m2, tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Trong ngôi nhà mới, những tiếng nói cười vui vẻ của bạn bè, người thân, đồng đội... chúc mừng giúp Đại uý Vũ Thị Oanh có thêm động lực để làm việc, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời phát triển kinh tế, vun vén hạnh phúc gia đình.

Ngoài mô hình nuôi lợn của chị Oanh, các mô hình giảm nghèo khác được Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ vay vốn như: Trồng hoa lan của chị Trịnh Thị Hường, Ban cán bộ, phòng Chính trị; nuôi hơn 1 nghìn con gà ta lai đẻ trứng của chị Nguyễn Thị Giảng, Đội sản xuất Bắc Lý, phòng Hậu cần; làm giá đỗ của chị Nguyễn Thị Ngọc Khoa, Phòng Hậu cần…đã mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập mỗi gia đình từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh có gần 70 hội viên, trong đó hơn chục chị em tuổi đời, tuổi quân còn ít, kinh nghiệm cuộc sống chưa nhiều. Có một số người, chồng hoặc con mắc bệnh hiểm nghèo, không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên đi bệnh viện chữa bệnh nên cuộc sống gia đình khó khăn. 

Để giúp đỡ hội viên, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã cho 12 hội viên vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế, đồng thời xây dựng các mô hình như: “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, “Tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Tiết kiệm của bản thân để phần người khó”. 

Từ tiết kiệm tiêu dùng cá nhân trong sinh hoạt, mỗi hội viên dành từ 10 - 50 nghìn đồng/tháng để tạo quỹ, cho vay, ủng hộ chị em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, hoạt động này còn thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ là nam giới tham gia, qua đó tạo được nguồn vốn quay vòng giúp chị em khó khăn.

Để bảo đảm việc cho vay được thực hiện dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc tài chính, trên cơ sở rà soát, xem xét đối tượng có nhu cầu vay vốn, Hội Phụ nữ cơ sở lập danh sách đề nghị cấp trên quyết định; đồng thời là người bảo lãnh, định hướng cách làm, giúp đỡ hội viên sử dụng có hiệu quả. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng quỹ tiết kiệm cho vay còn có hình thức các tổ, nhóm tiết kiệm xoay vòng do chị em tự quản, với số vốn đạt hơn 200 triệu đồng. 

Theo Thiếu tá Phan Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, hoạt động giúp nhau giảm nghèo của Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh không chỉ bằng việc cho vay vốn, mà còn thông qua các mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; đồng thời hỗ trợ về con giống, vật nuôi, cây trồng, trao đổi kiến thức khoa học, kỹ thuật. 

Qua đó, giúp chị em nâng cao trình độ sản xuất, làm kinh tế, ổn định đời sống. Các cấp Hội cũng động viên chị em tích cực tham gia các phong trào ở địa phương nơi đóng quân, địa bàn cư trú, như: Thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… 

Thông qua thực hiện các tiêu chí của những phong trào đó, hội viên phụ nữ góp phần xây dựng gia đình văn hóa, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đến nay, có hơn 95% phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

“Những kết quả trong phong trào phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau thoát nghèo có ý nghĩa lớn, là nguồn động viên, khích lệ để chị em tiếp tục phấn đấu. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ, giúp đỡ để trong vài năm tới Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh không còn ai thuộc diện hộ nghèo. 

Đây là việc làm thiết thực nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Thiếu tá Phan Thị Thanh Nhàn chia sẻ.

Thường trực Tỉnh uỷ thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh
(BGĐT)-Sáng 1-2, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh Bắc Giang.
Vụ nổ súng tại trụ sở phường Đoàn Kết: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu siết chặt quản lý vũ khí quân dụng
Sáng 4-12, Đại tá Lê Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Sau vụ việc Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường cắt khóa tủ cất giữ súng, sau đó bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa (Gia Lai), đơn vị đã có công văn hỏa tốc gửi tất cả các Ban Chỉ huy Quân sự về việc siết chặt quản lý vũ khí quân dụng trên địa bàn.
Trường Quân sự Quân đoàn 2 thi tuyên truyền về chống tra tấn
(BGĐT) - Tối 25-7, Trường Quân sự Quân đoàn 2 (đóng quân tại xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên Hợp Quốc và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn.
Trường Quân sự Quân đoàn 2 hiến 551 đơn vị máu
(BGĐT)-Trường Quân sự Quân đoàn 2 vừa phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hiến máu nhân đạo thu hút sự tham gia của 610 cán bộ, học viên.
Bắn chết Phó Chủ tịch HĐND, cựu Phó Ban chỉ huy quân sự lĩnh án chung thân
Đối tượng dùng súng bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án tù chung thân.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...