Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Quốc phòng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Quân đội giúp dân xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 08:39 ngày 12/09/2019
(BGĐT) - Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều công trình, phần việc phục vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Để phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” được triển khai đồng bộ, rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, ngay sau khi có kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu, Đảng uỷ, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu rộng, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. 

{keywords}

Ban CHQS huyện Lục Nam làm dân vận tại xã Đông Phú. Ảnh: Mạc Yến

Theo đó, mỗi Ban CHQS huyện, TP được phân công hỗ trợ một xã xây dựng NTM, riêng Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xã Xuân Hương (Lạng Giang) về đích trong năm 2019. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể nhằm khảo sát đặc điểm tình hình từng địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch, lựa chọn những phần việc cụ thể, thiết thực, những tiêu chí còn khó khăn để cùng nhân dân phấn đấu thực hiện.

Tại xã Xuân Hương (Lạng Giang), từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã cử 120 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang hành lang an toàn giao thông, khơi thông gần 10 km kênh mương, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ. 

Đồng thời, hỗ trợ các gia đình chính sách sửa chữa nhà ở, tặng đồ dùng sinh hoạt với tổng kinh phí khoảng 30 triệu đồng. Đại úy Trần Văn Bình, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: "Môi trường là một trong các tiêu chí khó. Do đó, khi huy động lực lượng tham gia giúp đỡ xã Xuân Hương xây dựng NTM, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đều quan tâm thực hiện tốt việc vệ sinh, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp". 

Sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương đã giúp môi trường ở xã Xuân Hương được cải thiện, cây cối được phát quang, không còn tình trạng xả rác bừa bãi nơi công cộng.

Từ năm 2014 đến nay, Bộ CHQS tỉnh huy động hơn 3 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng một số đơn vị đóng quân trên địa bàn tham gia làm thủy lợi nội đồng, nạo vét 570 km kênh mương; sửa chữa, làm mới 330 km đường giao thông nông thôn; làm đẹp 250 nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm...

Còn ở xã Đồng Phúc (Yên Dũng), trước đây, đoạn kênh tưới thủy lợi từ trạm bơm Cổ Pháp về dốc đê Cao Đồng đi qua 8 thôn thường bị rác, cây dại, cỏ, bèo tây, bùn gây tắc dòng chảy và ô nhiễm nặng. 

Sau khi khảo sát, làm việc với chính quyền địa phương, tháng 7 vừa qua, Ban CHQS huyện Yên Dũng phối hợp với Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng với nhân dân trong xã ra quân trong 15 ngày để khơi thông dòng chảy, tổng vệ sinh môi trường. 

Ngoài kênh tưới, các đoạn kênh tiêu, kênh mương nội đồng cũng được các chiến sĩ dọn dẹp với tổng chiều dài gần 20 km. Thấy bộ đội bỏ công sức giúp địa phương, người dân cũng không ngại khổ cùng tham gia lao động. Ông Nguyễn Văn Tường, thôn Cựu Trên cho hay: “Nhờ bộ đội nạo vét kênh mương mà nước phục vụ gieo cấy được bảo đảm, không còn tình trạng phải đi bơm, gánh nước xa. Các anh còn phát quang hành lang an toàn giao thông, giúp các gia đình neo đơn cải tạo vườn cây, ao cá”.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh khơi thông kênh mương tại xã Xuân Hương (Lạng Giang). Ảnh: Mạc Yến

Được biết, từ năm 2014 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 3 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia làm thủy lợi nội đồng, nạo vét 570 km kênh mương; sửa chữa, làm mới 330 km đường giao thông nông thôn; làm đẹp 250 nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; tham gia xây dựng 8 nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn. 

Đồng thời, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây nhà đồng đội, vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam dioxin… hơn 3 tỷ đồng. Ngoài việc hỗ trợ các xã xây dựng NTM, từ đầu năm 2019 đến nay, khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cử lực lượng dân quân trực tiếp tham gia vận chuyển, tiêu hủy hàng chục nghìn con lợn bệnh, đồng thời lập chốt kiểm tra, rắc vôi bột khử trùng. Qua đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, lực lượng dân quân đã phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống dịch tả lợn, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Giúp nhân dân xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận của LLVT tỉnh được toàn thể cán bộ, chiến sĩ đồng tình, hưởng ứng, qua đó tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn lực lượng. Các công trình hoàn thành đã góp phần làm cho diện mạo ở nhiều địa phương khang trang hơn. 

Thời gian tới, Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”. Qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa LLVT tỉnh với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy khối đại đoàn kết, cùng với nhân dân trong tỉnh hoàn thành các tiêu chí, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Cán bộ,chiến sĩ Quân đoàn 2 tiếp tục “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
(BGĐT)-Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2019) được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức vào ngày 12-7. Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Tư lệnh Quân đoàn 2 và Đại tá Lê Văn Duy, Chính ủy dự và chỉ đạo.
Chăm lo sức khỏe bộ đội mùa nắng nóng
(BGĐT) - Mùa hè năm nay có những thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 độ C. Thời tiết nắng nóng đúng dịp cao điểm huấn luyện nên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội.
Tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ
(BGĐT) - Ngày 20-5, Ban CHQS huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức sơ kết, tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm (2014-2019) thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ".
Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
(BGĐT) - Hội truyền thống Trường Sơn huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19-5 (1959-2019).
Quân khu 1: Nâng cao kỹ năng, phương pháp giảng dạy chính trị cho bộ đội
(BGĐT)- Ngày 22-4, tại Sư đoàn 3, Cục Chính trị Quân khu 1 khai mạc lớp tập huấn cán bộ giảng dạy chính trị năm 2019 cụm 1.
Sáng tạo độc đáo, phi thường của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Những sáng tạo độc đáo của bộ đội ta đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng vẻ vang trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Giả danh bộ đội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(BGĐT)- Bằng thủ đoạn chủ động bắt chuyện làm quen trên những chuyến xe đường dài, nói dối mình là bộ đội có khả năng xin được việc làm hoặc mua sắm tài sản thanh lý giá rẻ trong những đơn vị thuộc quân đội, đối tượng Nguyễn Trọng Đài đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. 
Đóng giả bộ đội nhưng sợ bị đánh và cái kết bất ngờ
"Làm mầu" với cháu gái, ông chú đóng giả bộ đội nhưng không ngờ lại bị cháu gái "troll" cho dở khóc dở cười.
Sẻ chia với bộ đội hoàn cảnh khó khăn
(BGĐT) - Đi đôi với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác, các đơn vị quân đội luôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo, hỗ trợ đối với những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.  
Bộ đội giúp nhân dân cải tạo giao thông nông thôn, kênh mương
(BGĐT)- Hưởng ứng phong trào "Xây dựng nông thôn mới", 260 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 3 (Quân khu 1), Lữ đoàn 673 và Bộ Tham mưu (Quân đoàn 2) đã tổ chức đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang). 
Nghe bộ đội tên lửa kể chuyện hạ “pháo đài bay”
(BGĐT) - Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 45 năm đã qua nhưng kỷ niệm thời trận mạc gian khổ, hy sinh mà hào hùng vẫn in sâu trong mỗi cựu chiến binh (CCB) tên lửa phòng không.

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...