Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Góp ý vào dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và Luật Lực lượng dự bị động viên

Cập nhật: 17:33 ngày 30/08/2019
(BGĐT)- Chiều 30-8, tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khu vực tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV chuyên đề đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và Luật Lực lượng dự bị động viên. 

Đoàn gồm các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang khóa XIV; Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1; Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Leo Thị Lịch, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hà Thị Lan, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Phòng Chính sách (Ban Dân tộc tỉnh).

{keywords}

Các ĐBQH trao đổi với cử tri bên lề hội nghị.

 Đối với dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), các cử tri đề nghị sửa đổi Điều 17 về “Điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp” thành “Điều kiện các doanh nghiệp phải tổ chức tự vệ” để bảo đảm tính chặt chẽ, thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức. Vì thực tế, một số doanh nghiệp có thể tổ chức đơn vị tự vệ hoặc không vì nhiều lý do khác nhau.

Tại Điều 28 về “Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân tự vệ”, các đại biểu đề nghị Bộ Quốc phòng quy định chương trình, nội dung, thời gian phù hợp sao cho tăng thời gian thực hành, bảo đảm chất lượng huấn luyện.

{keywords}

Đại biểu trao đổi ý kiến đóng góp vào hai dự thảo luật.

Đối với dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên, nhiều đại biểu cho rằng độ tuổi sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình được quy định trong Luật chưa phù hợp, không đồng nhất với Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015.

Đồng thời không bảo đảm quân số, lãng phí nguồn quân nhân dự bị (ví dụ nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi…). 

Cử tri đề nghị sắp xếp vào các đơn vị chiến đấu thuộc bộ đội chủ lực những nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 50 tuổi; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 40 tuổi. Các trường hợp khác cũng có độ tuổi tăng hơn quy định trong dự thảo 7 tuổi.

Về chế độ, chính sách đối với lực lượng này, đại biểu đề nghị bổ sung quy định quân nhân dự bị đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước hoặc có 100% vốn đầu tư nước ngoài, sau khi kết thúc huấn luyện, diễn tập, kiểm tra thì cơ quan, tổ chức doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm tiếp nhận các đối tượng này về tiếp tục làm công việc trước đó.

Đoàn ĐBQH cho biết sẽ nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến của cử tri để báo cáo tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Công Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Bình Sơn
(BGĐT) - Ngày 22-8, đồng chí Nguyễn Công Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy có buổi tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bình Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) theo chuyên đề: Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, việc bố trí, sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Yên
(BGĐT) - Ngày 21-6, Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV tại các xã: Ngọc Châu, Song Vân, Ngọc Vân, An Dương, Việt Lập, Quế Nham, Liên Chung và Cao Thượng, huyện Tân Yên.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Công ty TNHH Một thành viên 45 và Công ty cổ phần Nhiệt điện Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 18-6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Trần Văn Lâm, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1;  Hà Thị Lan, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền - Địa bàn (Ban Dân tộc tỉnh) tiếp xúc cử tri Công ty TNHH Một thành viên 45 (Công ty 45), thuộc Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Nhiệt điện Sơn Động sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Lạng Giang trước kỳ họp thứ 7
(BGĐT)- Ngày 16-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách tiếp xúc với cử tri một số xã thuộc huyện Lạng Giang trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và UBND huyện. 
Mạc Yến
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...