Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt Tiến: Làm theo Bác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng
Nhiều việc làm thiết thực
Để làm tốt công tác huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã chủ động tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, qua đó nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên về phương pháp soạn giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường bãi tập, đồng thời bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS và Công an xã Việt Tiến (Việt Yên) trao đổi công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự. |
Quá trình thực hành, đơn vị duy trì tốt về thời gian, quản lý nghiêm về quân số. Đặc biệt, Ban CHQS xã Việt Tiến đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đơn cử như sáng kiến "Cải tiến giá treo tranh". Trước đây khi huấn luyện gặp thời tiết gió to hoặc mưa, các tấm tranh treo làm dụng cụ bị ướt, hất văng tứ tung, ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện. Sau khi cải tiến giá treo tranh đã khắc phục được những hạn chế trên.
Hay như mô hình "Làm sạch vỏ đạn K56 bằng cối quay tự động" thay cho bằng tay của đơn vị đã đoạt giải Nhất cuộc thi trưng bày mô hình giáo án, học cụ cấp huyện, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, được Ban CHQS huyện đánh giá cao.
Ngoài ra, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu như: Trực chỉ huy, trực ban, trực đêm, trực chiến. Thực hiện nghiêm việc xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân theo quy định; làm tốt công tác đăng ký, quản lý dự bị động viên, bám sát cơ sở để nắm rõ tình hình quân nhân dự bị.
Ngoài coi trọng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Việt Tiến còn phối hợp với lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí Đặng Thanh Từ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: “Thời gian qua, được nhân dân trình báo có nhóm đối tượng giả danh khách hàng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại các cửa hàng kinh doanh, nhất là dọc tuyến quốc lộ 37, chúng tôi phối hợp với công an xã tuần tra, tuyên truyền nhắc nhở bà con cảnh giác, thận trọng, không để kẻ xấu lợi dụng sơ hở để lấy tài sản”.
Ông Nguyễn Quyết Chiến ở thôn 7 thông tin: “Trước đây nhiều gia đình trong thôn bị kẻ gian rình mò trộm cắp tài sản, mỗi khi ra khỏi nhà bà con không khỏi lo lắng. Thời gian qua, được các đồng chí dân quân tự vệ, công an xã liên tục xuống địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở chúng tôi đề cao cảnh giác nên số lượng các vụ trộm cắp giảm hẳn, giúp các hộ gia đình yên tâm lao động, sản xuất kinh doanh”.
Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”
Để việc học tập và thực hiện Di chúc của Bác đạt hiệu quả thiết thực, căn cứ tình hình cụ thể, Chi bộ Ban CHQS xã Việt Tiến xây dựng các nội dung công việc phù hợp, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Qua các buổi học tập, sinh hoạt, cán bộ, đảng viên coi trọng việc tự phê bình và phê bình, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ. Mùa tuyển quân hằng năm, cán bộ, chiến sĩ đều "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, vận động thanh niên nhập ngũ, luôn bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao.
Thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, hằng năm Ban CHQS xã đều có kế hoạch cụ thể, 100% chiến sĩ, dân quân đều tích cực hưởng ứng. Với phương châm “nói dân hiểu, làm dân tin”, đơn vị đã trực tiếp tham gia làm đường giao thông nông thôn với hơn 2 nghìn ngày công; phối hợp vận động nhân dân hiến gần 4 nghìn m2 đất để mở rộng đường giao thông nội đồng… Những việc làm trên được nhân dân đánh giá cao.
Đồng chí Nguyễn Quang Triệu, Bí thư Đảng ủy xã Việt Tiến cho biết: “Là địa bàn giáp ranh với huyện Hiệp Hòa và Tân Yên, một số nơi tình hình an ninh trật tự phức tạp đã phần nào ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương của xã.
Từ những việc làm cụ thể, hiệu quả, xã Việt Tiến luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong công tác tuyển quân, huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu; lực lượng dân quân làm công tác dân vận và tham gia với các đội liên ngành tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.
Hữu Trình
Ý kiến bạn đọc (0)