Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng cục Kỹ thuật chấm thi tại Tiểu đoàn 51, Cục Kỹ thuật (Quân đoàn 2)

Cập nhật: 12:58 ngày 22/07/2019
(BGĐT)-Ngày 22-7, tại Tiểu đoàn 51, Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 2, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức chấm điểm các nội dung của hội thi cơ sở sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch, chiến lược toàn quân năm 2019. Đại tá Đỗ Đình Phong, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật là Trưởng Ban giám khảo. 

Các nội dung thi gồm: Công tác quy hoạch, xây dựng chính quy và hệ thống văn kiện kỹ thuật; công tác quản lý, điều hành sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật; công tác an toàn kỹ thuật, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; kiểm tra nhận thức về công tác kỹ thuật và thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm”; thực hiện sử dụng xe công trình sửa chữa. 

{keywords}

Đại tá Đỗ Đình Phong, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật chấm thi tại Tiểu đoàn 51.

Qua chấm thi, đồng chí Trưởng Ban giám khảo đánh giá, Tiểu đoàn đã quy hoạch khu kỹ thuật khoa học, đầy đủ các hạng mục; hệ thống biển, bảng chính quy; văn kiện, sổ sách nghiệp vụ, tài liệu kỹ thuật được phân loại, lưu trữ cẩn thận; ứng dụng nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, sửa chữa…

{keywords}

Thợ sửa chữa tại Tiểu đoàn 51 thực hiện các phần thi

Hội thi là dịp để Tổng cục Kỹ thuật tổng kiểm tra, đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật của các đơn vị, đặc biệt là kiểm tra việc tổ chức sửa chữa cơ động trang bị hiện có. Qua đó, giúp các đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật theo phân cấp.

Được biết, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức hội thi theo phương thức chấm thi cơ động. 26 cơ sở sửa chữa cấp chiến dịch, chiến lược trong toàn quân tham gia. Hội thi sẽ được bế mạc vào ngày 26-7 tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

Quân đoàn 2 tăng cường an toàn, vệ sinh lao động
(BGĐT)-Ngày 6-5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 mít tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Đại tá Nguyễn Văn Kiên, Phó Tư lệnh chủ trì.
Tuổi trẻ Quân đoàn 2: Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
(BGĐT) - Hưởng ứng phong trào “Thanh niên quân đội tiến thân vào khoa học, công nghệ”, “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tuổi trẻ Quân đoàn 2 đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...