Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 34 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công tác dân vận trong Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Việc khó, có dân quân

Cập nhật: 08:24 ngày 04/07/2019
(BGĐT) - Cùng với huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, nhất là cùng các hộ dân tham gia phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi thời gian qua được lực lượng dân quân tại Bắc Giang xác định là nhiệm trọng tâm. Qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tham gia phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi

Ba tháng vừa qua là thời gian cao điểm huấn luyện lực lượng dân quân ở xã Quảng Minh (Việt Yên). Tuy nhiên, do trên địa bàn xã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi nên ngoài thời gian huấn luyện, Ban CHQS xã tập trung cao tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh; vận chuyển, tiêu hủy lợn bệnh. 

{keywords}

Dân quân xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa) vớt xác lợn chết trên kênh tưới A1.

Có những ngày, toàn bộ 66 chiến sĩ dân quân tại chỗ của xã được huy động để phối hợp cùng các lực lượng khác kịp thời vận chuyển, tiêu hủy hơn 100 con lợn bệnh ở 5 thôn; đồng thời lập chốt kiểm tra, rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng. Được biết, 3 tháng qua, tham gia phòng chống dịch tả lợn châu Phi, lực lượng dân quân xã đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan vận chuyển, tiêu hủy hơn 3 nghìn con lợn bệnh. 

Ông Trần Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã khẳng định, lực lượng dân quân tại chỗ là nòng cốt trong phòng chống dịch, tiêu hủy lợn bệnh. Không quản nắng mưa, đêm tối, môi trường ô nhiễm, các chiến sĩ luôn có mặt kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa), lực lượng dân quân cũng tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi ở địa phương. Ngày 13-4, đàn lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Thế, ở thôn Xuân Biều bị dịch bệnh phải tiêu hủy đồng loạt 109 con. Trong tình huống cấp bách, nếu không có lực lượng dân quân cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ vận chuyển, chôn lấp thì gia đình ông không biết đến bao giờ mới tiêu hủy hết. 

Cùng đó, do là điểm cuối của kênh tưới A1 (dẫn nước từ tỉnh Thái Nguyên về Hiệp Hòa) nên hàng tuần, lực lượng dân quân xã, công an viên được huy động tham gia nạo vét, vớt xác động vật chết trôi từ thượng nguồn về. Tính đến nay, lực lượng dân quân xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tiêu hủy hơn 1,4 nghìn con lợn.

Qua đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, ở các địa phương khác, lực lượng dân quân đã phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Tăng cường đoàn kết quân dân

Trong 3 tháng huấn luyện vừa qua, lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh đã tích cực tham gia làm công tác dân vận. Điển hình như: Dân quân hai xã Vân Trung (Việt Yên), Thái Sơn (Hiệp Hòa) vận động người dân không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hiến đất mở rộng đường; dân quân phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) tích cực vệ sinh môi trường, trồng đường hoa dọc tuyến đường đê; dân quân xã Quảng Minh duy trì hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” mỗi tháng để nạo vét kênh mương, phát quang hành lang an toàn giao thông…

Trao đổi với Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được biết, ngay tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt đến các đơn vị gắn công tác huấn luyện với thực hiện công tác dân vận. Từ đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đã lan tỏa sâu rộng. 

Tham gia công tác dân vận và phòng chống dịch tả lợn châu Phi ở địa phương vừa qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ được bồi dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn. Đồng thời có mối liên hệ chặt chẽ với cơ sở, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân hơn. Những việc làm thiết thực, hiệu quả đó đã góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết quân - dân. Qua đó củng cố, xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận; chỉ đạo lực lượng dân quân tích cực phối hợp với ngành chức năng, hội, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. 

Dịp 27-7, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ phát huy các nguồn lực thực hiện tốt phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, chương trình an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội. Đẩy mạnh công tác dân vận với nhiều mô hình “Dân vận khéo”, tăng cường mối đoàn kết quân dân.

Hội thao lực lượng Dân quân tự vệ huyện Lạng Giang năm 2019
(BGĐT) - Trong 2 ngày ( 27 và 28-5), Ban CHQS huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tổ chức Hội thao lực lượng Dân quân Tự vệ (DQTV) năm 2019. 
Hiệp Hòa: Lực lượng dân quân tích cực tham gia phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
(BGĐT)-Để bảo đảm tiêu hủy lợn chết đúng quy định, huyện Hiệp Hòa đã duy trì tổ tiêu hủy lợn lưu động, trong đó đội ngũ dân quân tại cơ sở là lực lượng nòng cốt.
Việt Yên: Huy động lực lượng công an xã, dân quân tiêu hủy lợn chết
(BGĐT)-Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp diễn ra vào ngày 13-5, hôm nay (ngày 14-5), UBND huyện Việt Yên đã huy động công an xã, dân quân địa phương vào cuộc tiêu hủy xác lợn tại địa bàn. 
Kiểm tra kết thúc huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động
(BGĐT) - Ngày 26-4, Ban CHQS huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức kiểm tra kết thúc huấn luyện lực lượng dân quân cơ động năm 2019 cho 775 chiến sĩ thuộc các Trung đội dân quân cơ động của 24 xã, thị trấn trên địa bàn.
Huấn luyện cán bộ dân quân tự vệ cấp xã
(BGĐT) - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) năm 2019. Tham dự có 190 học viên là trung đội trưởng dân quân cơ động và thôn đội trưởng của 19 xã, thị trấn. 

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...