Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Quốc phòng
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn: Chủ động phương án, ứng phó kịp thời

Cập nhật: 09:32 ngày 14/06/2019
(BGĐT) - Năm nay, Ban Chỉ huy (BCH) phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sớm xây dựng phương án với một số điểm mới, sát thực tiễn theo mục tiêu “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả”.

Diễn tập sát thực tiễn

Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã, phường, thị trấn là nội dung đặc biệt quan trọng trong kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các huyện, TP. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có huyện Hiệp Hòa và Lục Ngạn đã hoàn thành diễn tập; các huyện, TP khác bố trí thời gian diễn tập trong 6 tháng cuối năm. 

{keywords}

Cán bộ Ban CHQS huyện Hiệp Hòa kiểm tra cơ sở vật chất phòng chống thiên tai, tìm kiếm kiếm nạn.

Theo tinh thần chung, các đơn vị đều xây dựng phương án, tình huống giả định sát thực tiễn địa phương. Điển hình như ở huyện Hiệp Hòa, đơn vị đã hoàn thành diễn tập tại 4 xã: Đại Thành, Xuân Cẩm, Hương Lâm và Đông Lỗ từ cuối tháng 5. 

Tình huống giả định là một số khu vực trọng điểm của các xã bị ngập úng, sạt lở, vỡ đê. Bám sát kịch bản, sự chỉ huy của tổ đạo diễn, các lực lượng nhanh chóng đưa người và tài sản đến nơi địa hình cao, bãi đất rộng, đồng thời, tổ chức chống tràn, đắp đê, khắc phục hậu quả.

Riêng ở xã Hương Lâm, năm nay, ngoài lực lượng hiệp đồng tham gia ứng cứu, Ban Chỉ đạo diễn tập xã huy động thêm trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể ở 8 thôn và gần 300 người dân cùng diễn tập. 

Lực lượng tham gia nhiều gấp 3 lần so với năm 2018 đã giúp tăng tính sát thực, tạo độ khó khi sơ tán, ứng cứu. Qua diễn tập, cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc hơn cơ chế vận hành, phương án xử lý các tình huống khẩn cấp như chống tràn, ngập úng cục bộ hay sạt lở đê.

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Cường, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Hiệp Hòa, từng chức danh trong khung tập đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, thực hiện đúng nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, cơ quan quân sự và công an làm nòng cốt”. 

Ngoài 4 xã tham gia diễn tập thực binh, Ban CHQS huyện còn phối hợp với các xã, thị trấn nạo vét kênh mương nội đồng, giải tỏa hành lang đê và tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Sẵn sàng trước mọi tình huống

Ở huyện Tân Yên, từ tháng 3 vừa qua, khoảng 250m đê sông Thương thuộc địa phận xã Liên Chung và Hợp Đức có hiện tượng sạt lở. Các đơn vị đã báo cáo lên cấp trên để theo dõi và phân công lực lượng tăng cường tuần tra, trinh sát, chuẩn bị con người, vật chất ứng phó nếu tình huống xấu xảy ra. 

Bên cạnh cán bộ, chiến sĩ ở các địa phương, Bộ CHQS tỉnh thành lập lực lượng tiền phương của tỉnh với quân số 100 người cùng 100 nhà bạt; hơn 2,5 nghìn áo phao và hàng trăm phương tiện kỹ thuật khác để phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Thượng tá Hoàng Văn Giáo, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho hay: “Trước tình hình thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, tuyến đê sông Thương đi qua địa bàn có khả năng bị sạt lở nên đơn vị chỉ đạo mỗi xã có đê chuẩn bị từ 2 nghìn đến 5 nghìn bao tải; 50 áo phao, phao cứu sinh, hàng chục thuyền, xe rùa. Ở kho dự trữ của Ban CHQS huyện, hàng trăm áo phao, phao tròn được bảo quản cẩn thận. Xuồng có đầy đủ trang bị, được kiểm tra kỹ thuật định kỳ”.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại việc khai thác cát sỏi trái phép, kéo theo đó là hiện tượng mạch đùn, mạch sủi, sạt lở đất khiến nguy cơ xảy ra sự cố về đê tăng cao. Hơn nữa, thời tiết diễn biến ngày càng khó lường, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ chưa đồng bộ. 

Do đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhất là cơ quan quân sự làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, hiệp đồng cụ thể với các đơn vị chủ lực đóng quân trên địa bàn ứng cứu khi có tình huống. Phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn, có phương án sơ tán hiệu quả, kịp thời hỗ trợ, động viên trường hợp bị thiệt hại do thiên tai.

Diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
(BGĐT) - Ngày 21-5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hiệp Hòa tổ chức diễn tập tại thôn Đại Mão, xã Đại Thành.
Triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn
(BGĐT) - Ngày 11-7, Ban Chỉ đạo diễn tập TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn cho xã Đồng Sơn, phường Mỹ Độ. Thượng tá Nguyễn Văn Tình, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập TP chủ trì. 
Phòng, chống thiên tai - nhiệm vụ cấp bách
(BGĐT)- Nhân Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai 22-5 (1946-2019) và lần đầu tiên cả nước tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai (từ ngày 15 đến 22-5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư cho đồng bào và chiến sĩ cả nước. 
Chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
(BGĐT)-Ngày 16-4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái, Phó trưởng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chủ trì. Tới dự hội nghị còn có thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó tư lệnh Quân khu 1, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, TP trong tỉnh. 
Thủ tướng: Để xảy ra tiêu cực trong các dự án thiên tai là tội ác
Thủ tướng giao các địa phương quản lý chặt vốn đầu tư vào các công trình, dự án chống sạt lở và nhấn mạnh, để xảy ra tiêu cực trong các dự án thiên tai là tội ác.
Mạc Yến
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...