Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xét xử vụ bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Bị cáo không mời luật sư bào chữa

Cập nhật: 13:45 ngày 30/10/2020
Nguyễn Thị Thu - bị cáo có hành vi bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh không mời luật sư bào chữa tại phiên toà.

Đúng 8 giờ 45 phút ngày 30/10, bị cáo Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) có mặt tại phiên tòa xét xử vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh. Bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Cao Gia B (2 tuổi trú tại Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh).

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Thị Thu - kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi khi đi chơi cùng cha ở công viên tại TP Bắc Ninh. 

Bị cáo Nguyễn Thị Thu không mời luật sư bào chữa tại phiên tòa.

Theo cáo trạng về lý lịch bị can, ngày 31/8/2005, Nguyễn Thị Thu bị Công an thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Hình thức phạt cảnh cáo.

Ngày 20/12/2006 Công an thị xã Cao Bằng xử phạt Nguyễn Thị Thu vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Hình thức phạt cảnh cáo.

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Thị Thu tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Năm 2007 Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ra quyết định đưa Nguyễn Thị Thu vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại Thanh Hà - Vĩnh Phúc với thời gian 24 tháng.

Bị can bị tạm giam từ ngày 23/8/2020, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Hành vi của Nguyễn Thị Thu đã phạm tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi quy định tại Khoản 1, Điều 153 Bộ luật hình sự.

{keywords}

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hưng - bố mẹ cháu Nguyễn Cao Gia B. 

Cháu Nguyễn Cao Gia B vắng mặt tại phiên tòa, chỉ có bố và mẹ của cháu bé là anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1983, trú tại Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) - người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Gia đình anh Hưng cũng không mời luật sư tham gia phiên tòa.

Cũng đến tham dự phiên toà với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, anh Đặng Văn Bằng (sinh năm 1987, người chung sống với Thu) tỏ rõ sự mệt mỏi, buồn bã.

Anh Đặng Văn Bằng cho biết: "Sự việc xảy ra khiến anh và gia đình buồn bã rất nhiều. Khi Thu đón cháu Gia B về, anh vẫn không tin đó là con của mình, nhưng không nghĩ Thu lại dám bắt cóc một đứa trẻ để nói dối”.

{keywords}

Anh Đặng Văn Bằng là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan tham gia phiên tòa. 

Nhắc về mong muốn trong phiên toà, anh Bằng cho biết: “Bản thân tôi mong muốn gia đình bị hại có thể hiểu, thông cảm cho hoàn cảnh của Thu rất khó khăn và mong Hội đồng xét xử có thể xem xét giảm án cho bị cáo”.

Theo anh Bằng, qua vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh cho các phụ huynh, gia đình khác về sự chăm nom, quan tâm con cái. Không nên lơ là, chủ quan không đưa trẻ nhỏ đến những nơi công cộng, nơi tập trung đông người.

Hôm nay (30/10), xét xử sơ thẩm vụ bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh
Liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh, sáng nay 30/10, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".
Vụ cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi"
Liên quan đến vụ cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh, chiều 26/8, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Lan cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, quê quán tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; trú tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" theo Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Khởi tố đối tượng bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh đưa lên Tuyên Quang
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.
Vụ cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Khen thưởng các đơn vị điều tra, giải cứu thành công cháu bé
Trưa 23/8, tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Bắc Ninh đã trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, sinh năm 2018 tại Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh bị bắt cóc vào khoảng 17 giờ ngày 21/8/2020 tại công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...