Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giám đốc làm giả quyết định của Bộ Giao thông-Vận tải

Cập nhật: 18:54 ngày 26/04/2020
Nguyễn Mộng Xuyên, 36 tuổi, làm giả văn bản của tỉnh Vĩnh Long, Bộ Giao thông-Vận tải giao khai thác đoạn hành lang quốc lộ 1A để lừa tiền người khác.

Ngày 26/4, Xuyên bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xuyên là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Phương Quyên, có trụ sở tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

{keywords}

Nguyễn Mộng Xuyên (bìa phải) khi bị bắt tạm giam.

Đầu năm nay, người đàn ông này tự soạn các văn bản về việc UBND tỉnh Vĩnh Long và Bộ Giao thông Vận tải đồng ý giao cho công ty của mình được khai thác, sử dụng khoảng 500 m hành lang an toàn đường bộ trên quốc lộ 1, thuộc thị xã Bình Minh (đường dẫn cầu Cần Thơ).

Sau đó, Xuyên cắt hình dấu, chữ ký lãnh đạo của hai cơ quan này trên các tài liệu thật đã được ban hành dán vào quyết định giả rồi in thành văn bản giống như thật. Giám đốc mang văn bản giả đi kêu gọi hợp tác kinh doanh trên mặt tiền đoạn quốc lộ này.

Một số chủ doanh nghiệp tin tưởng đã góp khoảng một tỷ đồng nhưng sau nhiều ngày Xuyên vẫn không giao được mặt bằng nên đến công an tố cáo.

Đường dẫn cầu Cần Thơ bờ Vĩnh Long dài 4,5 km, phía Cần Thơ gần 7,7 km. Hành lang an toàn giao thông hai bên đường dẫn được lắp rào chắn. Mọi việc đấu nối, tháo dỡ phải được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
(BGĐT) - Thực hiện Công điện số 480/CT-TTg ngày 23/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngày 25/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn chỉ đạo cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai một số giải pháp cụ thể.
Kết quả xử lý ban đầu đối với ổ nhóm tội phạm do vợ chồng Nguyễn Xuân Đường cầm đầu
Chiều 25/4, Ban chỉ đạo của tỉnh Thái Bình về theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (Ban chỉ đạo 1593) ra thông cáo báo chí về kết quả đấu tranh, xử lý ban đầu với ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cầm đầu.
Khám nghiệm tử thi vụ thanh niên tử vong tại nhà sau một trận xô xát
Trong lúc xô xát, Trình đã đẩy Quỳnh ngã đập đầu xuống đường. Nạn nhân sau đó được đưa về nhà, gia đình phát hiện tử vong vào sáng hôm sau.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...