Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vận chuyển thuê gần 8 kg ma túy từ Hà Lan về Việt Nam

Cập nhật: 15:22 ngày 20/09/2019
Được một phụ nữ Việt kiều Canada nhờ nhận ma túy từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Việt đồng ý, nhận công 20 triệu đồng mỗi chuyến hàng.

Ngày 20-9, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của Nguyễn Hoàng Việt (Hà Nội), Hoàng Xuân Tú (24 tuổi, Quảng Ninh) cùng mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và kháng cáo của Bùi Anh Hiếu (31 tuổi, Hà Nội) xin giảm nhẹ tội che giấu tội phạm.

{keywords}

Số ma túy khi bị cảnh sát thu giữ.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 9-2017, Việt quen với một phụ nữ qua mạng xã hội, tên Trang Đoàn, Việt kiều ở Canada và được cô ta đề nghị nhận hàng gửi từ nước ngoài về Việt Nam.

Sau đó, cô này đưa cho Việt số điện thoại của Tú ở TP Hồ Chí Minh, và bị cáo biết hàng gửi về là ma túy tổng hợp. Việt gửi cho Trang Đoàn, địa chỉ trọ tại TP Hồ Chí Minh để cô này chuyển hàng tới.

Cuối tháng 9-2017, nhận tin báo từ Bưu cục, Việt thông tin cho Tú biết, rồi bị cáo ra nhận thùng hàng chuyển từ nước ngoài về, và mang tới một quán cà phê ở quận 3 (TP Hồ Chí Minh), nhận công 20 triệu đồng từ Tú. Sau đó, Tú cho người tới nhận hàng.

Khoảng tháng 11-2017, Việt đang ở Hà Nội thì Tú tiếp tục gọi điện thoại bảo gửi địa chỉ để chuẩn bị nhận hàng gửi từ Hà Lan về.

16 giờ ngày 14-11-2017, Việt nhờ Hiếu chở đi lấy hàng ở Bưu cục chuyển phát nhanh Đống Đa (Hà Nội). Trong khi vận chuyển thùng hàng này ra ngoài, Việt bị lực lượng chức năng kiểm tra nên vứt đồ lại, lên xe Hiếu bỏ trốn.

Trên đường, Việt kể cho Hiếu thùng hàng là ma túy và được Hiếu chở lên khu vực Lương Sơn (Hòa Bình), thì cả hai bị cảnh sát bắt giữ. Ngay sau đó, Tú cũng bị bắt.

Cấp sơ thẩm TAND Hà Nội cáo buộc, thùng hàng Việt vứt lại là ma túy tổng hợp, có tổng trọng lượng gần 8 kg. Tòa đã tuyên phạt Việt và Tú tử hình, Hiếu 2 năm tù.

Tại phiên phúc thẩm, tòa nhận định không có tình tiết mới nên giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm với cả ba bị cáo.

Bắt đối tượng cất giấu 1.800 viên ma túy trong thùng xốp đựng cá
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá chuyên án vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.
Lĩnh 20 năm tù vì mua bán trái phép chất ma túy
(BGĐT)-TAND tỉnh Bắc Giang vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Ca (SN 1983) trú tại thôn Nguyễn, xã Trung Sơn (Việt Yên) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...