Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật / Pháp đình
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

39 năm tù cho hai đối tượng cướp tại Trạm thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây

Cập nhật: 14:40 ngày 27/06/2019
Ngày 27-6, tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động sơ thẩm xét xử Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Quận 2, TP Hồ Chí Minh) về tội cướp tài sản tại Trạm thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Theo cáo trạng, Nam và Tuấn Anh là nhân viên cũ (đã nghỉ việc) của Trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (đặt ở xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất). Đầu năm 2019, cả 2 lên kế hoạch và mua các dụng cụ gây án như súng bắn đạn bi, dao, kìm, khẩu trang để thực hiện vụ cướp.

{keywords}

Tuấn Anh (đứng) và Hoàng Nam tại phiên tòa. 

Khoảng 7 giờ ngày 7-2-2019 (tức mùng 3 Tết âm lịch), Nam và Tuấn Anh bịt mặt, đột nhập phòng kế toán của trạm thu phí, dùng dao, súng khống chế nhân viên, rồi cướp tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Sau đó, cả 2 nhanh chóng tẩu thoát và dùng xăng đốt khẩu súng, đạn bi cùng các loại hung khí để phi tang.

Trên đường chạy trốn, Nam vào nhà giữ xe của Bệnh viện Đa khoa khu vực TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) gửi xe máy, sau đó chạy về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh nhờ một số người quen giữ giùm 1,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Nam mua 10 lượng vàng và sử dụng cho mục đích cá nhân. Một ngày sau, Nam và Tuấn Anh hẹn gặp nhau ở Ga Sài Gòn để chia tiền thì bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của 2 bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự, số tiền cướp là rất lớn. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Vũ Hoàng Nam 20 năm tù, Trần Tuấn Anh 19 năm tù về tội cướp tài sản, quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử buộc Nguyễn Vũ Hoàng Nam bồi thường thiệt hại hơn 108 triệu đồng cho Công ty cổ phần đường cao tốc Việt Nam (2,1 tỷ đã được thu hồi trả cho bên bị hại).

Truy tố hai đối tượng cướp BOT Long Thành - Dầu Giây
Sáng 28-5, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh) về tội cướp tài sản.
Trao trả hơn 1,7 tỷ đồng bị cướp cho Trạm thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây
Ngày 4-4, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức trao số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho đại diện Trạm thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Đây là số tiền mà Trạm thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây bị cướp vào ngày 7-2.
Khởi tố 2 đối tượng cướp tại Trạm thu phí cao tốc Long Thành – Dầu Giây
Ngày 10-2, Công an Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Tuấn Anh (sinh năm 1993, quê Tiền Giang) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (sinh năm 1990, quê Nam Định) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Qua đấu tranh, 2 đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội. Lực lượng công an đã thu hồi được số tiền 1,7 tỷ đồng.
Đồng Nai: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra vụ cướp tại Trạm thu phí cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây
Sáng 8-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, khoảng 23 giờ ngày 7-2, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt được 2 nghi can gây ra vụ cướp tại Trạm thu phí trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây vào sáng ngày 7-2.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...