Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát hiện xác hổ 160 kg trong tủ lạnh

Cập nhật: 13:49 ngày 18/09/2021
Xác hổ nặng 160 kg được cảnh sát phát hiện trong tủ lạnh đặt tại kho vườn nhà ông Nguyễn Văn Chung, trú xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Ngày 16/9, hàng chục cán bộ phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Hương Sơn kiểm tra nhà ông Chung, 42 tuổi, thu giữ xác hổ nặng 160 kg và 34 kg xương động vật trong tủ lạnh đặt ở phòng kho.

{keywords}

Xác hổ được phát hiện trong tủ lạnh tại kho vườn nhà ông Chung. Ảnh: Công an cung cấp

Xác hổ đông lạnh nặng 160 kg, được xác định là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại.

Ông Chung khai cuối năm 2020 gặp một người đàn ông tên Việt làm nghề lái xe container chạy tuyến Việt Nam – Lào, tại một quán ăn ở xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn. Khi về nhà ông Chung chơi, Việt gợi ý nhờ gửi một tủ lạnh đựng động vật để nấu cao, hứa sau này bán được sẽ trả tiền công nên đồng ý.

10 ngày sau, khi Việt chở tủ lạnh đến nhà, mở ra thấy bên trong có xác hổ đông lạnh và xương động vật nên ông Chung không đồng ý cho gửi. Việt sau đó đưa 9 triệu đồng cho gia chủ nhờ trông giữ tủ lạnh và được chấp nhận.

Ngày 18/9, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, theo điều 244 Bộ luật Hình sự. Cảnh sát đang truy tìm những người liên quan để xử lý.

Theo nhà chức trách, tại một số huyện vùng núi ở Hà Tĩnh, nhiều người dân vẫn lén lút mua động vật hoang dã như hổ, khỉ về nấu cao bán nên rất khó phát hiện. Một lạng cao hổ có giá khoảng 18 triệu đồng, cao khỉ 400.000-500.000 đồng.

Việt Yên: Thanh niên trốn khu cách ly tập trung bị phạt 10 triệu đồng
(BGĐT) - Ngày 18/9, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) quyết định phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với anh Hoàng Văn Toàn (SN 1992) trú tại thôn Hà, xã Việt Tiến (Việt Yên) do trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
"Đánh trẻ không phải nhằm thỏa cơn giận rồi gây ra sai lầm"
Người cha bị tạm giữ hình sự bước đầu thừa nhận đánh con gái 6 tuổi. Bé gái này sau đó tử vong. Trước sự việc, nhiều chuyên gia vô cùng đau lòng, xót xa…

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...