Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiểu rõ quy định để không tiếp tay cho buôn bán và sử dụng pháo nổ

Cập nhật: 15:32 ngày 05/01/2021
(BGĐT) - Bắc Giang là một trong 15 địa phương trọng điểm của cả nước về hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép. Riêng tháng 12, toàn tỉnh Bắc Giang đã phát hiện gần 20 vụ với số lượng lớn pháo bị tịch thu. Nhiều ý kiến cho rằng Nghị định 137 NĐ/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (có hiệu lực từ ngày 11/1 tới) đã khiến một số người hiểu chưa đúng dẫn đến gia tăng vi phạm về pháo.

Buôn bán pháo - siêu lợi nhuận

Trong hơn một tháng qua, Công an huyện Lạng Giang đã làm rõ bốn vụ, trong đó có vụ bắt quả tang 5 đối tượng tàng trữ, vận chuyển hơn 3,4 tấn pháo hoa nổ trái phép xảy ra vào hồi 0 giờ 50 phút ngày 9/11. Các đối tượng vận chuyển pháo trên 2 xe ô tô với số lượng hơn 3,4 tấn. 

Đấu tranh, các đối tượng khai là: Mạc Văn Cát (SN 1966), trú tại thôn Thượng, xã Dương Đức; Nguyễn Văn Sơn (SN 1993), trú tại thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ; Nguyễn Phi Thanh (SN 1976), trú tại thôn Tân Lập, xã Nghĩa Hòa, cùng huyện Lạng Giang; Ngô Văn Thời (SN 1988), trú tại xã Đông Sơn (Yên Thế) và Phạm Thị Giang (SN 1983), trú tại tổ dân phố Tiến Điều, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên).

{keywords}

Lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển trái phép hơn 3,4 tấn pháo qua địa bàn huyện Lạng Giang.

Một số vụ khác cũng bị bắt giữ như: Tối 30/12, Công an huyện Việt Yên bắt quả tang Đỗ Văn Sơn (SN 1999) ở thị trấn Nếnh tàng trữ 7kg pháo. Sáng cùng ngày, Công an huyện Lục Nam bắt quả tang Lý Văn Mừng (SN 1988), trú tại xã Lệ Viễn (Sơn Động) vận chuyển bằng mô tô 24 bệ pháo hoa với tổng khối lượng 36kg. Ngày 26/12, Công an huyện Hiệp Hòa bắt quả tang Dương Văn Hiệp (SN 1989) ở xã Ngọc Sơn buôn bán 8,5kg pháo.

Các đối tượng không chỉ sử dụng xe máy để vận chuyển hàng cấm mà còn cất giấu hàng trong ô tô. Ngày 23/12, Công an TP Bắc Giang phát hiện xe ô tô tải BKS 98C-098.27 do Lương Viết Bình (SN 1985), trú tại xã Tư Mại (Yên Dũng) điều khiển chở 24 bệ pháo dàn loại 36 quả/dàn (tổng khối lượng 33kg).

Đêm 17/12, Công an huyện Lạng Giang phát hiện, bắt giữ Đỗ Việt Dũng (SN 1993), trú tại thôn Kép 11, xã Hương Sơn vận chuyển gần 1 tạ pháo nổ trái phép trên ô tô BKS 98A-143.78.

Không chỉ thanh niên, nam giới vận chuyển, tàng trữ pháo mà đối tượng nữ giới, có tuổi cũng tham gia. Đơn cử như bà Nguyễn Thị Phú (SN 1962), trú tại thôn Hà Am, xã Cao Xá bị Công an huyện Tân Yên bắt quả tang đang vận chuyển 56 kg pháo hoa nổ trên xe mô tô ngày 15/12.

Tiếp đó, Công an huyện Yên Thế phát hiện 16,8 kg pháo của đối tượng Hoàng Văn Thành (SN 2000) ở thôn Rừng Trong, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) chứa trong xe taxi vận chuyển đi bán.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Lạng Giang thì hành vi vận chuyển, buôn bán pháo của các đối tượng diễn ra âm thầm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do buôn bán mặt hàng này lợi nhuận rất cao. Mua từ bên kia biên giới Trung Quốc, nếu vận chuyển, tiêu thụ trót lọt đến tay người tiêu dùng sẽ thu lãi gấp gần chục lần.

Tập trung tuyên truyền, đấu tranh

Trước tình hình mua bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trong những dịp lễ, Tết thường diễn biến phức tạp, Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ngay sau khi Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo (có hiệu lực từ ngày 11/1 tới), Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, chính quyền các địa phương tuyên truyền loại pháo nào được bắn, loại pháo không được bắn để tránh vi phạm.

Theo đó, khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng pháo hoa thì chỉ được mua của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Người dân chỉ được sử dụng loại pháo không gây ra tiếng nổ trong dịp Tết, sinh nhật, khai trương, kỷ niệm và trong không gian các sự kiện đó.

Cùng đó, lực lượng công an tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng pháo nổ cũng như chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm liên quan để người dân nêu cao cảnh giác, không tiếp tay cho hành vi buôn bán pháo nổ trái phép. Mức phạt hành chính cao nhất lên tới 10 triệu đồng.

Nếu vi phạm ở các mức cao hơn sẽ bị xử lý hình sự về một trong các tội “Gây rối trật tự nơi công cộng”; “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” hoặc “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” với mức phạt tù cao nhất là chung thân.

Tuấn Minh

Ngăn chặn buôn bán pháo nổ
(BGĐT) - Lợi dụng địa hình rừng núi, nhiều tuyến đường mòn, không ít đối tượng tìm cách vận chuyển pháo nổ từ tỉnh Lạng Sơn qua các xã trên đèo huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) rồi đưa vào nội địa tiêu thụ. Nắm được thủ đoạn này, ngành chức năng, chính quyền các địa phương trong huyện tập trung đấu tranh, ngăn chặn.
Bắc Giang: Tạm giữ hai đối tượng mua bán gần 20kg pháo nổ
(BGĐT) – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa phát hiện hai vụ, bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép gần 20kg pháo nổ.
Bắc Giang: Bắt đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo nổ trên ô tô
(BGĐT) - Tối qua (17/12), Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) phối hợp với Công an xã Hương Sơn phát hiện, bắt giữ một thanh niên vận chuyển pháo nổ trái phép.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...