(BGĐT) - Cùng đem lòng yêu một phụ nữ đã ly hôn, hai thanh niên xảy ra xô xát dẫn đến án mạng đau lòng. Người phụ nữ cũng bị liên lụy vì che giấu hành vi phạm tội.
![]() |
Vi Văn Thiện. |
Vi Văn Thiện (SN 1990- ảnh, đã ly hôn) trú tại thôn Bản Cảng, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) là thợ nhôm kính. Gần một năm trước, Thiện có quan hệ tình cảm với Lăng Thị Thuận (SN 1983) cư trú ở thôn Keo, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cũng đã ly hôn, làm công nhân ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Hai người nhiều lần đăng ảnh thể hiện tình cảm công khai trên mạng xã hội.
Hoàng Văn Quyết (SN 1982, là người yêu cũ của Thuận) trú tại thôn Đồng Cẩy, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng. Biết Thuận đã ly hôn, Quyết nhiều lần liên lạc, mong được “nối lại tình xưa” nhưng liên tục bị từ chối. Thuận còn gặp Quyết nói rằng mình sắp kết hôn với Thiện nên mong đừng làm phiền. Nghe người yêu cũ nói vậy, người đàn ông này đã mắng, chửi và đe dọa sẽ tìm gặp Thiện để làm rõ.
Gần trưa ngày 4/7/2020, Quyết rủ một người bạn đến phòng trọ của Thuận tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu (Việt Yên), mục đích là gặp Thiện để nói rõ ràng về tình cảm mình dành cho người bạn gái cũ bấy lâu nay. Thế nhưng tại đây, giữa hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn gay gắt.
Bực tức, Quyết cầm cây gậy kim loại dùng để phơi quần áo vụt Thiện nhưng không trúng. Thuận vào can ngăn, giằng được gậy của Quyết. Lúc này, Thiện chộp được một con dao, trong cơn giận dữ đã đâm Quyết liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.
Gây án xong, Thiện sợ hãi vứt con dao tại phòng trọ rồi bỏ trốn. Sau đó, Thiện điện thoại cho bạn gái hẹn nơi gặp để cùng bắt xe khách về quê Lạng Sơn. Trước khi rời khỏi phòng trọ, Thuận nhìn thấy con dao còn dính máu nên mang đi rửa rồi cho vào túi xách cá nhân. Khi đến thị trấn Lộc Bình, hai người thuê phòng ở nhà nghỉ. Sau đó, Thuận bắt taxi một mình về nhà Thiện kể lại sự việc cho bố mẹ bạn trai biết. Khi công an mời đến làm việc, Thuận đã không thừa nhận việc đi cùng Thiện. Đến 19 giờ cùng ngày, Thiện bị bắt giữ.
Ngày 26 và 27/11, TAND tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thiện 17 năm tù về tội giết người. Còn Thuận trực tiếp chứng kiến người yêu gây án nhưng xóa dấu vết trên hung khí, bỏ trốn cùng người yêu nhưng lại không thành thật khai báo. Thuận bị tuyên phạt 1 năm tù về tội che giấu tội phạm.
Tuấn Minh