Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tạm giữ đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Cập nhật: 17:13 ngày 27/11/2020
(BGĐT) - Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) cho biết, liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại thị trấn Thắng vào hồi tháng 8, đơn vị đã tạm giữ đối tượng và đang điều tra theo quy định của pháp luật.

Đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Văn Quyền (SN 1983 - biệt danh là Quyền Chất), trú tại thôn Cấm, xã Lương Phong (Hiệp Hòa). Quyền từng có hai tiền án về tội đánh bạc, đang trong thời gian tại ngoại chờ xét xử về hành vi đánh bạc lại tiếp tục gây án.

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Văn Quyền.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 8/2020, anh T ở thị trấn Thắng có hành động trêu đùa quá trớn với một phụ nữ trên địa bàn nên bị người này lên án. 

Lo ngại ảnh hưởng đến công việc, T nhờ Quyền đứng ra dàn xếp giúp. Do hai bên có mối quan hệ quen biết từ trước nên Quyền nhận lời. Anh T hoàn toàn tin tưởng thực hiện yêu cầu đối tượng đưa ra mà không hề hay biết chính người mình nhờ đang lợi dụng điều đó để cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, Quyền yêu cầu anh T đưa cho hắn 20 triệu đồng để hắn đi giảng hoà  với nạn nhân. Thực tế số tiền này Quyền chiếm đoạt còn gia đình xảy ra xích mích với anh T không đòi hỏi hay nhận số tiền 20 triệu đồng. 

Hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Quyền đã bị cơ quan công an phát giác. Để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Công an huyện Hiệp Hoà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) tổ chức xác minh, thu nhập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.

Ngày 24/11, Nguyễn Văn Quyền bị cơ quan điều tra tạm giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc đang được điều tra.

Anh Minh

Bắc Giang: Đối tượng ép viết giấy vay nợ để cưỡng đoạt tài sản sa lưới
(BGĐT) - Sau 7 tháng thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa làm rõ, bắt tạm giam Phạm Tùng Nam (SN 1999) ở thôn Trại 1, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng bị bắt, người dân địa phương bớt đi mối lo.
Vợ Đường “Nhuệ” tiếp tục bị khởi tố để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.
Bắc Giang: Khởi tố đối tượng liên quan đến cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp
(BGĐT) - Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Thân Văn Thế (SN 1988) ở thôn Đanh, xã Minh Đức (Việt Yên) về hành vị cưỡng đoạt tài sản.
Bắc Giang: Làm rõ nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp
(BGĐT)-Nhằm chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp (DN), Thân Văn Thế (SN 1988) ở thôn Đanh, xã Minh Đức, huyện Việt Yên (Bắc Giang) cùng đồng bọn gây áp lực, yêu cầu các DN phải ký hợp đồng thuê bọn chúng làm bảo vệ, cùng đó ép phải đưa tiền mới cho máy móc vào hoạt động. Hành vi của nhóm đối tượng vừa bị Công an huyện Việt Yên đấu tranh, làm rõ.
Bắc Giang: Khởi tố nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của các hộ kinh doanh ven khu công nghiệp
(BGĐT) - Ngày 25-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của các hộ kinh doanh ven khu công nghiệp Đình Trám.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...