Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người đàn ông chở hổ mang chúa 20 kg chạy bon bon trên đường

Cập nhật: 19:08 ngày 22/09/2020
Rắn hổ mang chúa dài 4 m, nặng 20 kg được Công an Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) bàn giao cho Thảo Cầm Viên chăm sóc sau khi thu giữ từ người đàn ông.

"Đây là con rắn to nhất từ trước đến nay mà sở thú chăm sóc", ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết ngày 22/9.

Theo ông Tân, sau gần một tuần được cho ăn các loại rắn tạp tại khu vực nuôi bò sát, sức khoẻ của rắn đã ổn định.

{keywords}

Con rắn hổ mang chúa 20 kg được cảnh sát thu giữ hôm 17/9.

Hôm 17/9, Cảnh sát kinh tế huyện Hóc Môn kiểm tra thùng xốp trên xe máy do Dương Văn Thủy (44 tuổi, quê Đồng Nai) chạy trên đường Lê Văn Khương, phát hiện con rắn trong túi lưới. Khai với cơ quan điều tra, ông này cho biết mua con rắn từ Campuchia với giá 20 triệu đồng, định bán lại 28 triệu đồng.

Con rắn màu đen, sọc trắng chạy dọc thân được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam xác định là hổ mang chúa, thuộc nhóm IB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Ông Thủy đang bị đang tạm giữ để điều tra hành vi vận chuyển trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hổ mang chúa có tên khoa học Ophiophagus hannah, thuộc họ Elapidae (họ rắn hổ) phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Loài rắn độc này đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức nguy cấp trong Sách đỏ IUCN, hiện còn rất ít ngoài tự nhiên do bị săn bắt và buôn bán trái phép.

Phú Yên: Điều tra vụ hỏa hoạn khiến 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng
Ngày 22/9, ông Lê Xuân Hiền, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, các cơ quan chức năng của địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn xã khiến 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng.
Phát hiện cơ sở đang gia công tái chế 324.000 bao cao su đem đi bán
Tại tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở đang gia công tái chế 324.000 bao cao su để đem đi bán.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...