Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bình Dương: Phó Công an xã bị cát tặc nhấn chìm ghe, đuối nước hy sinh

Cập nhật: 14:32 ngày 11/08/2020
Trong lúc tổ tuần tra của tỉnh Bình Dương ập lên một ghe hút cát lậu trên sông Đồng Nai, các đối tượng liều lĩnh đã đánh chìm ghe khiến một phó công an xã bị đuối nước.

Sáng 11/8, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ Phó Trưởng Công an xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, Bình Dương hy sinh khi bắt ghe khai thác cát lậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 10/8, Đại úy Lê Thanh Hải, Phó Trưởng Công an xã Thạnh Hội cùng tổ tuần tra đi tuần tra ven sông Đồng Nai.

{keywords}

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Đồng Nai đoạn qua thị xã Tân Uyên.

Tổ tuần tra phát hiện một ghe hút cát lậu đang hút cát lậu trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên.

Tổ tuần tra tiến hành vây bắt, khi tổ tuần tra vừa ập lên ghe hút cát lậu thì những người trên ghe đã đánh chìm ghe.

Thấy vậy, tổ tuần tra, nhảy xuống sông để bơi vào bờ. Đại úy Hải không kịp nhảy bị ghe cát nhấn chìm.

Hiện công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiến hành truy xét các đối tượng hút cát lậu, điều tra làm rõ vụ việc.

Phó Thủ tướng khen vụ phá chuyên án ma túy do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa gửi thư khen Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04); Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan sau khi triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường biển do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu.
Bắc Giang: Chưa có cơ sở xác định việc mua bán, ép buộc nhân viên nữ phục vụ ở quán karaoke
(BGĐT) - Trước thông tin Công an tỉnh Nghệ An vừa giải cứu 2 nữ nhân viên bị nhốt, bắt phục vụ khách tại quán karaoke ở huyện Yên Thế (Bắc Giang), sáng 11/8, Thượng tá Lê Tiến Toàn, Phó trưởng Công an huyện Yên Thế khẳng định, chưa có cơ sở xác định có việc mua bán, giữ người trái pháp luật.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...