Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phạt tù 6 người đưa khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Cập nhật: 20:16 ngày 04/08/2020
Voòng A Sủi, 23 tuổi, cùng 5 đồng phạm hầu tòa với cáo buộc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong Covid-19, tiền công 13 triệu đồng.

Tại Nhà văn hóa xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên cả 6 bị cáo phạm tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, theo điều 348, Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là án điểm, được xét xử lưu động nhằm răn đe việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

{keywords}

6 bị cáo trong phiên tòa ngày 4/8. 

Voòng A Sủi bị phạt 6 năm tù, Voòng A Hây 6 năm tù, Nình Văn Xuân 2 năm tù, Phùn Quay Phóng 4 năm tù, Phùn Văn Dũng 2 năm tù và Lỷ A Tằng 5 năm tù. 6 bị cáo tuổi từ 19 đến 24.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian làm việc tại TP Đông Hưng (Trung Quốc), Voòng A Sủi quen người Trung Quốc tên A Lùng. Ngày 9/6, A Lùng thuê Sủi tổ chức cho một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ TP Đông Hưng đến TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. A Lùng sẽ trả cho Sủi 4.000 nhân dân tệ (tương đương 13 triệu đồng) với mỗi người nhập cảnh trái phép.

Cùng tham gia với Sủi sau đó có Voòng A Hây, Lỷ A Tằng, Nình Văn Xuân, Phùn Quay Phóng, Phùn Văn Dũng.

Theo phân công, Sủi liên hệ với A Lùng để lấy số điện thoại những người Trung Quốc, sau đó cho Hây số điện thoại để trực tiếp đi bè xốp qua sông biên giới khu vực mốc 1355 đón người Trung Quốc đưa sang Việt Nam. Tằng, Xuân, Phóng, Dũng đứng đợi ở gần đó để cảnh giới lực lượng chức năng tuần tra.

Ngày 9 và 10/6, tại khu vực biên giới Mốc 1355, thuộc xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, nhóm này đã tổ chức đón 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Móng Cái. Trong đó, ngày 9/6 đón hai người; ngày 10/6 tiếp tục đón bốn người thì bị bắt.

Bắc Giang: Khởi tố đối tượng tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép
(BGĐT) - Ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Ba (SN 1990) trú tại thôn Đồng Quần, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam (Bắc Giang) về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 32 bánh heroin
Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, vào hồi 18 giờ ngày 1/8, tại khu vực Bến xe khách tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và Cục Hải quan Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7: Đã khởi tố 5 vụ, 20 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
Chiều 3/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020, nhiều nội dung xoay quanh vấn đề an ninh trật tự thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công an đã được Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an giải đáp.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...