Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến vụ cháy hơn 32 ha rừng

Cập nhật: 17:28 ngày 20/07/2020
(BGĐT) - Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phí Văn Ngọc (SN 1960) ở thôn Tân Độ, xã Tân Liễu và Đỗ Văn Học (SN 1981) ở xã Đức Giang (cùng huyện Yên Dũng) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7/12/2019, tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ (xã Tân Liễu) xảy ra cháy rừng. Dù được khống chế song do điều kiện thời tiết hanh khô, đám cháy bùng phát trở lại rồi lan rộng, đến 9 giờ ngày 9/12 mới được dập tắt. Qua thống kê, diện tích đám cháy khoảng 93,3 ha; mức độ thiệt hại khoảng 35%, tương đương với diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 32,6 ha.

{keywords}

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phí Văn Ngọc (thứ 2 bên phải).

Liên quan đến vụ việc này, cuối năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chiến (SN 1982) ở thôn Tân Độ, xã Tân Liễu.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an huyện Yên Dũng) xác định, trước thời điểm xảy ra cháy, Nguyễn Văn Chiến, Phí Văn Ngọc và Đỗ Văn Học cùng thống nhất dùng lửa để đốt thực bì. Do bất cẩn, ngọn lửa lan sang khu vực rừng trồng quy hoạch rừng phòng hộ đã giao cho người dân quản lý, bảo vệ. 

Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng khởi tố bị can đối với  Phí Văn Ngọc và Đỗ Văn Học.

{keywords}

Bị can Đỗ Văn Học (giữa) tại thời điểm bị bắt để tạm giam.

Được biết, mặc dù không phải địa phương có diện tích rừng lớn song huyện Yên Dũng trở thành “điểm nóng” về cháy rừng. 

Mới đây nhất, trong hai ngày 17 và 18/7, tại các xã Yên Lư, Nội Hoàng liên tiếp xảy ra 5 vụ cháy rừng trồng quy hoạch rừng phòng hộ đã giao cho người dân quản lý, bảo vệ. Dù lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm cùng cán bộ, nhân dân các xã trong huyện tập trung cứu chữa song các đám cháy gây thiệt hại 4,5 ha rừng, chủ yếu là thông, keo được trồng từ năm 2016 đến 2018. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đã thu thập được một số chứng cứ liên quan đến việc dùng lửa đốt tổ ong, phát dọn thực bì và đốt rác của người dân. Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến cháy.

Trung tá Trần Huy Việt, Phó trưởng Công an huyện Yên Dũng cho biết: “Để tăng tính răn đe, chúng tôi tập trung điều tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Với các vụ cháy rừng mới, đơn vị đang củng cố chứng cứ, xác định rõ nguyên nhân để xử lý các đối tượng liên quan. Nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy, người dân tuyệt đối không sử dụng lửa khi đi rừng”.

Đề phòng cháy rừng do nắng nóng
(BGĐT)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn và tổng hợp theo dõi của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rào rải rác. Tuy nhiên, ngay sau đó thời tiết lại chuyển nắng nóng kéo dài, có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.
Yên Dũng: Kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc tổ chức chữa cháy rừng
(BGĐT)- Ngày 30-12, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức chữa cháy rừng xảy ra trong tháng 12-2019 trên địa bàn huyện.
Cháy rừng phòng hộ tại Yên Dũng
(BGĐT)- Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 7-12 tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) xảy ra cháy rừng.
Sỹ Quyết
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...