Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Chủ động nắm tình hình, bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp

Cập nhật: 13:47 ngày 08/07/2020
(BGĐT) - Từ ngày 1/6, lực lượng công an toàn tỉnh Bắc Giang bước vào đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp. Sau hơn 1 tháng triển khai, các đơn vị nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở. 

Hạ nhiệt “điểm nóng”

Cuối năm 2019, khi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Linh Hải (Bắc Ninh) triển khai kế hoạch khai thác cát sỏi trên sông Cầu, đoạn chảy qua thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa), nhiều hộ dân trong thôn lo ngại sẽ ảnh hưởng đến môi trường nên làm đơn khiếu kiện… gây mất ANTT địa bàn. Ngay sau đó, cán bộ Công an huyện xuống “3 cùng” với người dân để tuyên truyền, vận động, tình hình được xoa dịu. 

{keywords}

Công an xã Hồng Giang (Lục Ngạn) đấu tranh với đối tượng Trần Văn Tâm.

Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, từ đầu tháng 6 đến nay, đơn vị thành lập một tổ công tác gồm chỉ huy các đội nghiệp vụ, trong đó có 4 đồng chí là con em xã Hợp Thịnh trực tiếp gặp gỡ, phân tích cho người dân hiểu, không khiếu kiện vượt cấp trong thời gian chờ kết luận của Thanh tra tỉnh. Hay như tại xã Hoàng Thanh, trước thềm đại hội Đảng bộ xã vừa qua, cơ quan chức năng nhận được đơn xin biểu tình với 7 chữ ký. Nhận thông tin, cán bộ Công an huyện tìm gặp, tuyên truyền đến những công dân có chữ ký trong đơn. Sau khi được phân tích, 6/7 công dân đã nhất trí không tham gia khiếu kiện, biểu tình. Thượng tá Trần Đức Hiệp, Phó Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa cho biết: “Là địa bàn “nóng” về đơn thư khiếu kiện nên trong đợt cao điểm, đơn vị yêu cầu từng cán bộ bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng đơn thư vượt cấp. Nhờ đó, tình hình ANTT tại đại hội đảng bộ cấp xã được bảo đảm, góp phần vào thành công đại hội”.

Thực tế, tùy vào đặc điểm tình hình, Công an các huyện, TP đều xây dựng kế hoạch, lựa chọn các tuyến, địa bàn, loại tội phạm cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn. Điển hình như tại huyện Việt Yên, Công an huyện tập trung rà soát, gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự, có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê; lực lượng trinh sát chủ động bám nắm địa bàn, tập trung vào khu vực giáp ranh khu công nghiệp, kiên quyết không để tội phạm lộng hành.

Còn tại huyện Lục Ngạn, trước phản ánh của người dân về tội phạm, tệ nạn ma túy ở xã Hồng Giang, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lập kế hoạch phối hợp với Công an xã nắm bắt tình hình. Đến sáng 1/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Hồng Giang triệt phá thành công tụ điểm ma túy phức tạp tại thôn Trong do Trần Văn Tâm (SN 1985) ở thôn Trạm, xã Sa Lý (Lục Ngạn) tổ chức. Ông Hoàng Văn Thêm (SN 1959) ở thôn Trong chia sẻ: “Từ khi điểm bán ma túy ở thôn bị xóa, con nghiện không đến địa bàn tìm thuốc, các vụ trộm cắp vặt cũng không còn, người dân yên tâm lao động sản xuất”.

Gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị

Được biết, trước khi bước vào đợt cao điểm bảo đảm ANTT, bảo đảm an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp, các đơn vị rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT; tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tệ nạn xã hội, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn tài liệu, trang thiết bị phục vụ đại hội; quản lý cư trú. Nhờ đó, sau 1 tháng ra quân, toàn lực lượng đã điều tra, làm rõ 43 vụ với 55 đối tượng phạm pháp hình sự; bắt 21 vụ với 125 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 400 triệu đồng; bắt 37 vụ 48 đối tượng liên quan đến ma túy... Điển hình, ngày 21/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ Đoàn Văn Thắng (SN 1962) ở thôn Thúy Cầu, xã Ngọc Vân (Tân Yên) tàng trữ 1 bánh heroin, 24 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan. Hay như Công an huyện Tân Yên nhanh chóng làm rõ Nguyễn Đắc Đăng (SN 1998) ở thôn Hậu, xã Liên Chung phá két sắt nhà hàng xóm lấy đi nhiều tiền, vàng sau 4 ngày phạm tội.

{keywords}

Công an xã Mai Đình (Hiệp Hòa) gặp gỡ người dân nắm bắt thông tin về ANTT.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, mặc dù đánh đúng, trúng nhiều ổ nhóm tội phạm, triệt xoá những tụ điểm phức tạp về ANTT song hiệu quả công tác phòng ngừa một số loại tội phạm liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích... còn chưa cao. Để khắc phục tình trạng này, đại diện lãnh đạo công an một số đơn vị, địa phương cho biết đang tập trung lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp, tội phạm ma túy... Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh cho hay: “Chúng tôi xác định, đại hội Đảng các cấp là dịp các thế lực thù địch lợi dụng kích động người dân gây mất ANTT. Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, Công an tỉnh đã yêu cầu Công an các huyện, TP hoàn chỉnh kế hoạch với những tình huống cụ thể bảo đảm an toàn tuyệt đối đại hội Đảng cấp huyện. Nếu địa phương nào để bị động, bất ngờ hoặc xảy ra các vụ việc ảnh hưởng đến ANTT dịp trước, trong và sau đại hội, thủ trưởng đơn vị phải kiểm điểm trách nhiệm”.

Công an Bắc Giang: Tập trung lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp
(BGĐT)- Ngày 3/7, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác đảng, công tác công an 6 tháng cuối năm 2020. Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Tuổi trẻ Quân đoàn 2: Nhiều hoạt động thi đua hướng về Đại hội Đảng bộ Quân đoàn
(BGĐT)-Tuổi trẻ Quân đoàn 2 đang tổ chức nhiều hoạt động thi đua hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 2 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến tổ chức trong tháng 8/2020.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải chỉ đạo: Tập trung cao tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện
 (BGĐT) - Dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, sáng nay (30/6), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...