Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ba người vận chuyển 54 bánh heroin ở Hà Nội

Cập nhật: 10:19 ngày 08/07/2020
Ba người ở Điện Biên đang vận chuyển 54 bánh heroin trên đường Võ Văn Kiệt, huyện Đông Anh, Hà Nội bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.
{keywords}

Số ma túy Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thu giữ.

Ngày 7/7, đại diện Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, ngày 29/6, Thào A Gấu, 30 tuổi; Lầu A Vừ và Hạ A Nù, 22 tuổi, cùng ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, đi ôtô 7 chỗ trên đường Võ Văn Kiệt và bị tổ công tác thuộc Cục phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ. Khám xét trên xe có 54 bánh heroin cùng nhiều tài liệu liên quan.

Điều tra mở rộng, Ban chuyên án bắt giữ thêm Sùng A Của, 30 tuổi, ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ xã Kim Chung, huyện Đông Anh và Giàng A Só, 37 tuổi, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, khi đang trốn tại quận Tây Hồ.

Một ngày sau, qua lời khai của những người liên quan, Ban Chuyên án bắt, khám xét nơi ở với Nông Văn Hải, 36 tuổi, ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, thu giữ 2 khẩu súng, 7 viên đạn cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Nhà chức trách xác định nhóm nghi can gồm Gấu, Vừ, Nù cùng Só, Của vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hà Nội rồi mang lên Cao Bằng tiêu thụ.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan.

Hai trưởng phòng CDC Hà Nội bị khởi tố
Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, bị khởi tố vì gian lận mua máy xét nghiệm Covid-19.
Huyện Lục Ngạn (Bắc Giang): Xử phạt 14 trường hợp xuất cảnh trái phép
(BGĐT) - Nhằm phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã đẩy mạnh rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm.
Tuyên phạt Nguyễn Quốc Đức Vượng 8 năm tù vì tội chống phá nhà nước
Ngày 7/7, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Quốc Đức Vượng, sinh năm 1991, là lao động tự do trú tại thôn Hải Dương, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...