Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Triệt phá các vụ đánh bạc ở khu vực giáp ranh, miền núi: Phát huy vai trò quần chúng

Cập nhật: 09:45 ngày 22/05/2020
(BGĐT) - Nhằm trốn tránh lực lượng công an và tai mắt của quần chúng, nhiều đối tượng đã đến địa bàn miền núi, khu vực giáp ranh mở sới bạc quy mô lớn. Không để loại tội phạm này lộng hành, thời gian qua, lực lượng chức năng trong tỉnh Bắc Giang đã triệt phá nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Lên rừng chơi đỏ đen

Thống kê của Công an tỉnh Bắc Giang, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ hơn 90 vụ với gần 700 đối tượng phạm tội đánh bạc; thu giữ hơn 1,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số đó có hơn chục vụ các đối tượng lợi dụng địa bàn miền núi, khu vực xa khu dân cư, đi lại khó khăn để sát phạt nhau. Qua trinh sát địa bàn, đêm 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bắt quả tang 9 đối tượng chơi xóc đĩa ăn tiền tại một khu đồi ở thôn Bắc 2, xã Quý Sơn (Lục Ngạn), thu trên chiếu bạc và người các đối tượng gần 24 triệu đồng. 

{keywords}

Hiện trường vụ đánh bạc tại đồi keo ở thôn Trại Chùa, xã Yên Định (Sơn Động).

Người đứng ra tổ chức đánh bạc là Hoàng Văn Cường (SN 1991) ở thôn Số 3, xã Quý Sơn. Hắn lựa chọn một quả đồi nằm xa khu dân cư gần 5 km, chỉ có một con đường nhỏ dẫn vào. Để tham gia, các con bạc tập kết tại một địa điểm rồi có xe ô tô (loại 16 chỗ) do Cường bố trí đưa đến điểm đánh bạc.

Nhằm tránh bị phát hiện, các sới bạc ở địa bàn miền núi thường được tổ chức tại những nơi hẻo lánh, giáp ranh giữa các xã, có địa hình phức tạp. Không chỉ nam giới, nhiều phụ nữ cũng bỏ bê công việc, con cái để tìm vận may trong những cuộc sát phạt “đỏ -đen”. Ví như vụ đánh bạc tại đồi keo ở thôn Trại Chùa, xã Yên Định bị Công an huyện Sơn Động triệt phá hồi cuối tháng 4 vừa qua, các đối tượng lựa chọn đồi keo ở khu vực giáp ranh, không những thế còn thường xuyên thay đổi địa điểm để đánh bạc. 

Thời điểm lực lượng chức năng ập vào bắt giữ, 6 đối tượng bỏ chạy sau đó ra đầu thú. Đáng chú ý, có 2/9 đối tượng liên quan đến vụ việc này bị khởi tố là phụ nữ; một trường hợp là lái xe ôm chở khách đến đánh bạc rồi cũng tham gia. Thiếu tá Hoàng Trung Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Sơn Động) nói: “Khi đánh bạc, các đối tượng đều bố trí người cảnh giới, sử dụng bộ đàm thông tin cho nhau. Hơn nữa do thông thuộc địa hình, bọn chúng dễ dàng tìm đường bỏ chạy khi bị phát hiện nên việc đấu tranh, triệt phá gặp khó khăn”.

Tập trung truy quét

Theo phân tích của cơ quan chức năng, gần đây hoạt động cờ bạc tại địa bàn miền núi diễn biến phức tạp, nhiều tụ điểm được tổ chức thu hút lượng lớn người dân tại địa phương, khu vực lân cận tham gia. Ngoài các đối tượng chuyên nghiệp, còn có cả nông dân, thanh niên và dịch vụ cho vay nặng lãi, ăn uống... đi kèm. Đánh giá nguyên nhân gia tăng tội phạm cờ bạc thời gian qua, đại diện công an một số huyện miền núi cho rằng, do địa bàn rộng, phần lớn các xã giáp ranh có địa hình phức tạp, đi lại khó khăn nên nhiều đối tượng lợi dụng yếu tố này để hoạt động lưu động. 

Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn nói: “Một số đối tượng người địa phương cấu kết với bên ngoài tổ chức đánh bạc tại các đồi cây giữa lòng hồ Cấm Sơn, thậm chí núp bóng du lịch tổ chức sát phạt lưu động trên thuyền. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, các đối tượng nhanh chóng hủy tang vật xuống nước rồi tìm cách trốn chạy”.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an đã có điện yêu cầu công an các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm đối tượng đánh bạc. Thực hiện chỉ đạo này, công an các huyện, TP đã rà soát, đẩy mạnh tuyên truyền. Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường trinh sát địa bàn, phát huy vai trò của quần chúng, tập trung triệt phá các ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp nhất là ở các huyện miền núi. Lực lượng công an cơ sở gọi hỏi, răn đe hàng trăm trường hợp. 

Chủ động phối hợp với công an các huyện bạn, tỉnh bạn bắt giữ các đối tượng. Thiếu tá Nguyễn Văn Sự, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết: “Để ngăn chặn hành vi này cần sự phối hợp vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền, lực lượng chức năng cơ sở, nhất là tai mắt của nhân dân tại các thôn, bản trong nắm tình hình. Mỗi người dân nêu cao cảnh giác, khi đi rừng phát hiện các đối tượng tụ tập, có biểu hiện đánh bạc khẩn trương thông tin đến cơ quan chức năng để truy quét, xử lý loại tội phạm này”.

Tham gia đánh bạc, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, Hà Tĩnh bị cách chức
Sáng 21/5, thông tin từ Văn phòng UBND huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Huấn vừa ra quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Đại Dũng.
Chủ tịch UBND xã bị phạt hai triệu đồng vì đánh bạc
Ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, bị Công an huyện Hương Khê phạt hành chính hai triệu đồng vì tụ tập đánh bạc trong Covid-19.
Bắc Giang: Thuê nhà nghỉ để đánh bạc, 5 đối tượng bị tạm giữ
(BGĐT) - Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Truy tố 27 bị can đánh bạc trong OV Club
Ngày 16/5, Công an quận Ninh Kiều cho biết đã chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 27 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, xảy ra ở CLB Doanh nghiệp Việt kiều Cần Thơ (OV Club).
Xử lý nghiêm hành vi đánh bạc và buông lỏng quản lý đất đai của Chủ tịch UBND xã Đồng Quang
Ngày 12/5, liên quan đến vụ việc công dân tố cáo Chủ tịch UBND xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai (Hà Nội) có nhiều sai phạm như buông lỏng quản lý đất đai, đánh bạc... gây bức xúc trong nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai vừa có báo cáo số 492-BC/HU gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội về kết quả giải quyết đơn của công dân.
Bộ Công an: Bóc gỡ đường dây đánh bạc giao dịch 20.000 tỷ đồng qua mạng Internet
Ngày 7/5, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết vừa bóc gỡ đường dây đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức game đổi thưởng, với số tiền giao dịch 20 nghìn tỷ đồng; bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Bắc Giang: Đi du lịch tranh thủ đánh bạc, 5 đối tượng bị khởi tố
(BGĐT) - Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...