Lực lượng công an: Chung sức chống dịch Covid-19
Sẵn sàng lực lượng
Sau 20 ngày làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại khu vực cách ly của tỉnh ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh, xã Quế Nham (Tân Yên), tối 3/4, Thiếu tá Nguyễn Đức Hiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) cùng 6 đồng đội trở về Bệnh xá Công an tỉnh thực hiện cách ly 14 ngày. Anh tâm sự, gần một tháng xa gia đình, làm việc trong môi trường nguy cơ cao nhiễm dịch nhưng anh em trong tổ luôn động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Công an huyện Lục Ngạn triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở đơn vị. |
Lúc nghỉ ngơi, ai cũng tranh thủ gọi điện qua video để nhìn thấy người thân cho vơi nỗi nhớ. Được biết, để bảo đảm ANTT, các điều kiện cần thiết đối phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại hai khu cách ly của tỉnh, Công an tỉnh huy động hơn chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an huyện làm nhiệm vụ.
Không chỉ tăng cường cho các ngành, địa phương, lực lượng công an tỉnh còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát từng cá nhân, người nước ngoài, người Việt nhập cảnh vào địa bàn nhằm ngăn chặn lây lan của dịch. Đơn cử như tại huyện Lục Ngạn - địa bàn có nhiều người dân tộc Hoa sinh sống và đi lao động ở Trung Quốc, Công an huyện bố trí cán bộ phối hợp với tổ giám sát tại các thôn, bản nắm tình hình hằng ngày.
Ví như ngày 23/3, Công an xã Tân Mộc biết được công dân Lục Thị Cúc và Lục Thị Phương đang từ tỉnh Quảng Tây và Phúc Kiến (Trung Quốc) trở về nhà chịu tang mẹ nên đã tổ chức bố trí xe đón ngay từ biên giới, đồng thời tuyên truyền, vận động hai chị em thực hiện cách ly.
Chị Cúc cho biết: “Ban đầu tôi không đồng ý vì lúc đó hai chị em chỉ mong được nhìn thấy mẹ lần cuối trước khi đưa tang. Nhưng khi được cán bộ công an phân tích về nguy cơ, hậu quả của việc có thể lây nhiễm bệnh cho người thân, cộng đồng nếu như chúng tôi không may bị nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc mà chưa được phát hiện. Do đó, chị em tôi đã tới địa điểm cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly 14 ngày theo yêu cầu”.
Nhiều biện pháp ngăn ngừa
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, việc đẩy mạnh tuần tra kiểm soát của lực lượng công an xã, thị trấn cũng góp phần nâng cao ý thức của người dân ở cộng đồng. Tại Sơn Động, Công an huyện phân công lực lượng thường trực và thành lập 4 tổ công tác với 20 cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát tại khu vực công cộng.
Nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của dịch, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT ở các cấp độ. Tăng cường rà soát, nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu trú trên địa bàn và việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thượng tá Bùi Chiến Thắng Phó Giám đốc Công an tỉnh |
Thực hiện Chỉ thị số 16, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của địa phương về phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 1/4 đến 15/4), 100% công an xã, thị trấn tham mưu với chính quyền cùng cấp thành lập tổ công tác tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định.
Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xử lý 3 trường hợp không đeo khẩu trang tại khu vực công cộng; xử phạt, đình chỉ hoạt động gần 20 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng, chống dịch.
Dịp này, các hành vi như: Buôn lậu, đầu cơ, găm hàng, không niêm yết giá hoặc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái nhằm trục lợi các mặt hàng vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch xảy ra nhiều. Lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng khác kịp thời kiểm tra, xử lý.
Mới đây, ngày 1/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) phát hiện một đối tượng vận chuyển 4.500 khẩu trang y tế kháng khuẩn không có hóa đơn, chứng từ. Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ 2.500 khẩu trang tại Công ty TNHH May xuất khẩu D&P Hương Mai ở xã Hương Mai (Việt Yên).
Trước đó, tại Yên Dũng, Công an huyện phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra, phát hiện một gia đình gia công khẩu trang y tế không đủ điều kiện hoạt động... Ngày 4/4, lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng xử phạt 2 cơ sở Internet, 2 cửa hàng ăn, 73 trường hợp không đeo khẩu trang. Ngoài ra, gần 20 trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch Covid-19 cũng bị Công an tỉnh và công an các địa phương điều tra, phát hiện và xử lý.
Thượng tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của dịch, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT ở các cấp độ. Tăng cường rà soát, nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu trú trên địa bàn và việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, y tế… thực hiện tốt việc tìm kiếm, giám sát cách ly những người nguy cơ nhiễm, nghi nhiễm. Đồng thời tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn lậu, sản xuất hàng giả liên quan đến công tác phòng, chống dịch.
Ngọc Anh
Ý kiến bạn đọc (0)