Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thực tập phương án chữa cháy tại chợ Thương (TP Bắc Giang)

Cập nhật: 13:57 ngày 17/01/2020
(BGĐT) - Tối 16-1, tại chợ Thương, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Công an TP Bắc Giang, Ban Quản lý chợ Thương tổ chức thực tập phương án chữa cháy.

Tham gia còn có lực lượng Công an TP Bắc Giang làm nhiệm vụ cấm đường và bảo đảm an ninh trật tự.

Tình huống cháy giả định được đưa ra vào khoảng 20 giờ 45 phút tại một ki-ốt kinh doanh vải, nguyên nhân cháy do chập điện.

{keywords}

Phương tiện huy động tham gia diễn tập.

Lực lượng chữa cháy cơ sở đã tổ chức cứu chữa, tuy nhiên do khu vực này tồn chứa nhiều chất dễ cháy như quần áo, vải, chăn màn… nên lửa lan nhanh, lực lượng cơ sở không kiểm soát được tình hình, một số ki-ốt hàng hóa tại tầng 1 bị ảnh hưởng. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường, đám cháy có diện tích khoảng 150m2 và có hai nhân viên mắc kẹt bên trong. 

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động 5 xe chữa cháy, một xe cứu nạn cùng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường làm nhiệm vụ.

{keywords}

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và đội chữa cháy cơ sở khống chế đám cháy.

Để dập lửa, các phương tiện chữa cháy triển khai nhiều đội hình chiến đấu và làm mát tại các vị trí. Song song đó, 4 chiến sĩ chữa cháy đeo bình khí sạch tiến vào đám cháy đưa hai người mắc kẹt ra khu vực hỏa hoạn và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Kết thúc, Ban chỉ huy thực tập phương án chữa cháy tổ chức họp rút kinh nghiệm đánh giá những ưu điểm, hạn chế. Thượng tá Nguyễn Viết Bình ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của Ban Quản lý chợ Thương. Đây là dịp giúp lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở nắm bắt và sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ, đồng thời xử lý kịp thời có hiệu quả các vụ cháy xảy ra trong chợ và khu vực lân cận. 

Tuy nhiên, phía cơ sở cần bám sát chặt chẽ tình hình cháy nổ, chấn chỉnh các vi phạm về việc để hàng hóa lấn chiếm hành lang giao thông nội bộ và thắp hương thờ cúng trong chợ cũng như quy định về sử dụng điện.

Bắc Giang: Cháy tại cửa hàng tạp hóa, nhiều hàng hóa bán dịp Tết bị hư hỏng
(BGĐT)- Gần 4 giờ sáng nay (12-1), Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận thông tin xảy ra cháy tại cửa hàng tạp hóa (kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát) Phượng Đông ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang). 
Bắc Giang: Huấn luyện phòng cháy, chữa cháy; kỹ năng thoát nạn
(BGĐT) - Ngày 5-1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Công an huyện Yên Thế tổ chức tập huấn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy.
Đốt rác gây cháy dây điện
(BGĐT)- Khoảng 15 giờ ngày 1-1, tại khu dân cư số 3 phường Xương Giang (TP Bắc Giang) xảy ra vụ cháy làm nhiều đoạn dây cáp điện bị hư hỏng, gây mất điện khu vực này.
Bắc Giang: Cháy quán karaoke, cảnh sát phải khoan tường để chữa cháy
(BGĐT) - Khoảng 13 giờ 40 phút, ngày 28-12, tại xã Quế Nham (Tân Yên) xảy ra hỏa hoạn ở một cơ sở kinh doanh karaoke. Chủ cơ sở là anh Nguyễn Văn Huệ (SN 1973) ở cùng địa chỉ trên.
Bắc Giang: Xảy ra cháy lớn tại các ki-ốt bán hàng
(BGĐT) - Khoảng 14 giờ, ngày 28-12, tại ki-ốt bán hàng ở ngã tư bách hóa tổng hợp, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra hỏa hoạn.

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...