Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tài xế ôtô chở thuốc lá lậu tử vong vì trúng đạn

Cập nhật: 16:24 ngày 11/12/2019
Dương Văn Mến, 29 tuổi, lái ôtô biển số giả chở 15.000 gói thuốc lá lậu, gây tai nạn cho hai người phụ nữ, bị cảnh sát nổ súng truy đuổi, tử vong.

Ngày 10-12, Công an TP Hồ Chí Minh (HCM) lấy lời khai nhiều người, điều tra việc tổ công tác Công an huyện Bình Chánh truy bắt ôtô thuốc lá lậu khiến lái xe Dương Văn Mến, tử vong.

{keywords}

Ôtô 7 chỗ do Mến cầm lái lao vào lề đường. 

Theo điều tra ban đầu, hơn 20 giờ ngày 6-12, tổ công tác Công an huyện Bình Chánh tuần tra đến khu vực xã Lê Minh Xuân, phát hiện hai ôtô nghi vấn chở hàng lậu chạy từ hướng Long An về. Cảnh sát ra hiệu dừng xe để kiểm tra, một ôtô tấp vào lề, trên xe có hơn 11.000 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc, không hoá đơn chứng từ.

Chiếc 7 chỗ mang biển số TP HCM còn lại do Mến cầm lái, phóng vút đi. Ôtô liên tục lạng lách, va vào hai phụ nữ đi xe máy khiến họ ngã, bị thương. Camera an ninh nhà người dân bên đường ghi nhận ôtô của Mến kéo lê xe máy của nạn nhân một đoạn dài. Ôtô tiếp tục bỏ chạy, nhiều lần ép xe cảnh sát khiến tổ công tác phải nổ nhiều phát súng.

Cuộc rượt đuổi diễn ra thêm khoảng 2 km nữa, đến đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, ôtô loạng choạng, lao vào đống đá bên lề. Cảnh sát xuống kiểm tra, phát hiện Mến bị thương gục trên vô lăng nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh này đã tử vong do bị trúng đạn. Trên ôtô có 15.000 bao thuốc lá ngoại, dao tự chế...

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, 4 người trong một gia đình tử vong
Sáng 11-12, ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Toàn bộ gia đình gồm hai vợ chồng trẻ và hai con nhỏ trong vụ cháy đêm 10-12, trên địa bàn huyện đã tử vong. Chính quyền đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức hậu sự cho các nạn nhân và giải quyết hậu quả vụ việc. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng trên.
Triệt phá ổ nhóm trộm cắp 23 xe máy liên tỉnh
Lợi dụng những nơi tổ chức tiệc tùng, đám cưới, không có người trông coi xe, nhóm đối tượng này thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...