Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Phát hiện 10 vụ vận chuyển, buôn bán linh kiện súng tự chế qua đường bưu chính

Cập nhật: 13:30 ngày 07/11/2019
(BGĐT) - Sau hơn một tháng triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với hành vi buôn bán linh kiện có thể lắp ráp, chế tạo súng, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 10 vụ, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Khoảng 9 giờ 15 phút sáng nay (7-11), tại quốc lộ 17 đoạn qua thị trấn Cao Thượng, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an huyện Tân Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 phát hiện một đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

{keywords}

Công an huyện Tân Yên kiểm tra hàng hóa do Đào Văn Năm vận chuyển.

Qua đó phát hiện, thu giữ một số linh kiện dùng để lắp ráp súng tự chế như: Bơm cao áp, bình nén khí, thân súng...; tổng trị giá số hàng hơn 26 triệu đồng. 

Lái xe Đào Văn Năm (SN 1981) trú tại xã Song Khê (TP Bắc Giang) khai mua số hàng trên của Lý Văn Dương (SN 1982) cùng ở xã Song Khê để bán cho khách qua đường chuyển phát nhanh.

{keywords}

Đối tượng Đào Văn Năm.

Mở rộng điều tra, trưa 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên tiến hành kiểm tra, thu giữ tại nhà của Dương tại xã Song Khê nhiều linh kiện lắp ráp, chế tạo súng tự chế không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; tổng trị giá khoảng 36 triệu đồng.

{keywords}

Lý Văn Dương tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6-11, cũng tại thị trấn Cao Thượng, Tổ công tác của hai đơn vị phát hiện, bắt quả tang Đỗ Ngọc Anh (SN 1992) trú tại thôn Cầu Thượng, xã Nhã Nam (Tân Yên) vận chuyển bằng xe máy nhiều linh kiện chế tạo, lắp ráp súng PCP (súng tự chế, súng săn) gồm: Đèn laser, ống nhòm, van, bơm... 

Qua đấu tranh, Đỗ Ngọc Anh khai toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc; đối tượng đang vận chuyển đi bán thông qua chuyển phát nhanh.

{keywords}

Đối tượng Đỗ Ngọc Anh.

Như vậy, từ đầu tháng 10 đến nay, Công an huyện Tân Yên phối hợp với một số đơn vị chức năng khác phát hiện, bắt giữ 10 vụ buôn bán, vận chuyển linh kiện chế tạo súng, thu nhiều tang vật liên quan. Tổng giá trị hàng hóa lên đến gần 500 triệu đồng.

{keywords}

Tang vật thu giữ của Đỗ Ngọc Anh.

Đại úy Nguyễn Việt Hoài, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Tân Yên cho biết: Ngay sau vụ sử dụng súng tự chế gây thương tích xảy ra tại khu cầu Chản, xã Lam Cốt hồi đầu tháng 10, Công an huyện Tân Yên xây dựng kế hoạch đấu tranh với hành vi buôn bán linh kiện có thể lắp ráp, chế tạo súng hơi, súng tự chế qua đường bưu chính.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Tân Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, thống kê những đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động buôn bán linh kiện lắp ráp, chế tạo súng. 

Duy trì tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm như: Quốc lộ 17, tỉnh lộ 294 và các xã, thị trấn: Nhã Nam, Đại Hóa, Lan Giới, Cao Thượng. Công an huyện Tân Yên đang phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Bắc Giang: Một ngày bắt hai vụ vận chuyển phụ kiện chế tạo súng hơi không rõ nguồn gốc
(BGĐT) - Tối 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra, phát hiện hai đối tượng vận chuyển linh kiện chế tạo súng hơi không rõ nguồn gốc xuất xứ. 
Đối tượng “ngáo đá” bắt con tin cố thủ, bắn súng hơi trúng công an
Trong cơn phê ma túy, đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1979, Hoàng Mai, Hà Nội) đã cầm súng hơi bắt bạn gái làm con tin và sau đó bắn vào công an.
Bắc Giang: Mâu thuẫn tại quán bia, dùng súng tự chế gây thương tích cho người khác
(BGĐT) - Ngày 7-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Luân (SN 1991) ở thôn Phú Thành, xã Đại Hóa (Tân Yên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
“Dứt khoát phải xử lý hình sự hành vi sử dụng súng tự chế“
Theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An), công an các địa phương phát hiện được nhiều vụ gây thương tích, giết người bằng các loại súng tự chế.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...