Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Dùng kéo đâm chết hai người lĩnh án 20 năm tù

Cập nhật: 10:11 ngày 22/10/2019
(BGĐT)- Bực bội vì cháu mình bị đánh, Nguyễn Chiến Thắng (SN 1982), trú tại thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã dùng kéo đâm chết hai người. Thắng bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 20 năm tù.

Ngày 21-10, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1982), trú tại thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình (Hiệp Hòa).

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 25-4, trong lúc ngồi tại quán bia ở thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình, Thắng thấy cháu họ là Âu Văn Cường bị Nguyễn Văn Cường (SN 1997), Lê Tuấn Hào (SN 1996) đều trú tại thôn Mai Hạ, xã Mai Đình và Cao Văn Chường (SN 1998) trú tại thôn Quý Sơn, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đuổi đánh. 

{keywords}

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng rất ân hận về hành vi giết người.

Thấy vậy, Thắng chạy đến can ngăn thì bị Lê Tuấn Hào và Cao Văn Chường đánh. Bực bội, Thắng chạy vào bếp lấy chiếc kéo đâm nhiều nhát trúng tay và ngực trái anh Hào. Sau đó, anh Chường xông vào đánh thì bị Thắng dùng kéo đâm trúng vào vùng hạ sườn bên phải. 

Năm 2019, tỉ lệ đỗ COE giảm mạnh ở nhiều quốc gia
(BGĐT) - Trong thời gian gần đây, trượt COE và visa du học Nhật Bản trở thành chủ đề nóng hổi, dành được rất nhiều sự quan tâm trên các cộng đồng du học sinh. Dù đã được dự báo từ trước, 2019 sẽ là một năm khó khăn đối với du học Nhật bởi sự thắt chặt COE và visa từ phía Chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên, kết quả COE vẫn khiến nhiều người bất ngờ.
 

Hậu quả, anh Hào và anh Chường chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Thắng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ hành vi phạm tội, kết quả tranh tụng tại tòa, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thắng 20 năm tù.

Tuyên án tử hình hung thủ giết người, cướp xe ôm
Ngày 19-9, TAND tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1990, trú tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Giết người” quy định tại Khoản 1, Điều 123 và tội “Cướp tài sản” quy định tại Khoản 1, Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bắc Giang: Khởi tố Hoàng Văn Líu về hành vi giết người
(BGĐT) - Ngày 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Líu (SN 1970) trú tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liên, huyện Sơn Động (Bắc Giang) về hành vi giết người.
Giết người vì một câu nói, 2 anh em ruột cùng nhau ngồi tù
 Chi vì một câu nói của bạn nhậu, Kiên gọi điện kêu anh ruột mang hung khí đến quán nhậu rồi cùng nhau sát hại nạn nhân.
Lĩnh án chung thân vì giết người
(BGĐT)- Ngày 21-3, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử bị cáo Nguyễn Đức Vinh (SN 1993) trú tại thôn Dĩnh Lục 1, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) về tội “Giết người”.
Bắc Giang, mâu thuẫn cá nhân, giết người hàng xóm
(BGĐT) - Ngày 12-3, tại đường liên xã đoạn thuộc thôn Vân An, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang) xảy ra án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Hoàng Nhật Hảo (SN 1973) ở thôn Vân An.
Chí Dũng
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...