Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Truy tìm xe khách biển kiểm soát giả bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Cập nhật: 20:56 ngày 19/08/2019
(BGĐT) - Liên quan đến vụ việc xe khách 16 chỗ bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang đã xác minh: Biển kiểm soát mà phương tiện vi phạm sử dụng là của một xe khách loại khác.

Cụ thể, biển số 29B-151.36 là của xe ô tô nhãn hiệu Huyndai loại 47 chỗ ngồi có tên chủ sở hữu là Nguyễn Thị H. ở phường Xuân La, quận Tây Hồ (TP Hà Nội).

{keywords}

Hình ảnh cắt từ clip xe khách biển kiểm soát giả bỏ chạy.

Như Báo Bắc Giang đã đưa tin, sáng 17-8, tại quốc lộ 1, đoạn thuộc phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang), tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phát hiện xe ô tô khách 16 chỗ có dấu hiệu sử dụng BKS giả mang số hiệu 29B-151.36 chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Tuy nhiên, tài xế phương tiện không xuất trình giấy tờ mà vẫn cố thủ trên ghế lái, di chuyển phương tiện bỏ chạy dù phía sau xe có một cán bộ cảnh sát bảo vệ thuộc tổ công tác đang kiểm soát xe. Tại thời điểm này, xe không có khách.

Những gương mặt du học sinh nổi bật của ICOGroup: Chăm chỉ, học giỏi “hết phần thiên hạ”
(BGĐT) - Du học luôn là ước mơ của rất nhiều người trẻ vì ngoài việc được sang một quốc gia mới để học những điều hay, tiến bộ; đó còn là cơ hội để các em phát triển bản thân, có tương lai tươi sáng hơn.
 

Nhận thấy hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ cũng như người tham gia giao thông, cán bộ làm nhiệm vụ đã sử dụng công cụ hỗ trợ bắn hơi cay để ngăn cản nhưng tài xế vẫn bỏ chạy vào cao tốc đi về phía TP Hà Nội. Tổ công tác đã thông báo tới các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông liền kề trên tuyến để tăng cường kiểm soát.

Hiện tại, công an các địa phương Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục truy tìm phương tiện, lái xe vi phạm. Cơ quan chức năng đề nghị ai biết thông tin về phương tiện trên thì cung cấp cho cơ quan công an 3 tỉnh, TP trên.

Không có việc cảnh sát giao thông nổ súng ngăn xe vi phạm trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
(BGĐT) - Vừa qua, một số tờ báo thông tin về việc sáng 17-8, trên quốc lộ 1, khu vực ngã tư cây xăng Kế, đoạn đang thi công cầu vượt cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thuộc phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã nổ súng để ngăn chặn một đối tượng nghi vấn lái xe bỏ chạy. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị xác nhận không có sự việc như trên.
Bắc Giang: Ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy, một phụ nữ tử vong
(BGĐT) - Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13-5, tại đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một phụ nữ tử vong.
Bắc Giang: Gây tai nạn, tài xế điều khiển phương tiện bỏ chạy
(BGĐT) - Ngày 3-2, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) làm rõ tài xế, phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông vào chiều 1-2 trên quốc lộ 1, đoạn thuộc thôn Tự, xã Hương Lạc (Lạng Giang) rồi bỏ chạy và ra quyết định thu giữ phương tiện để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Tăng chế tài xử lý đối tượng gây tai nạn rồi bỏ chạy
(BGĐT) - Theo quy định của pháp luật, khi xảy ra va chạm giao thông, người điều khiển phương tiện phải giữ nguyên hiện trường, nhanh chóng cấp cứu người bị nạn, thông báo với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, vì trốn tránh trách nhiệm, một số đối tượng đã bỏ chạy sau khi gây tai nạn.
Trích xuất camera, truy tìm lái xe gây tai nạn bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
(BGĐT) - Liên quan đến vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, ngày 13-12, Trung tá Trần Huy Việt, Phó Trưởng Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tích cực huy động lực lượng truy tìm phương tiện gây tai nạn.
Anh Minh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...