Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Xe tải chở bia lao dốc, 2 người tử vong tại chỗ

Cập nhật: 08:40 ngày 17/08/2019
Chiếc xe tải chở hàng trăm két bia đang xuống dốc thì bất ngờ không làm chủ được tốc độ, mất lái và lao thẳng vào một nhà dân. Hậu quả, 2 người trên xe tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 16-8, ông Phạm Quang Huy - Chánh Văn phòng UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn. 

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút, tại Km19, Quốc lộ 217 (đoạn qua xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn) chiếc xe tải mang biển kiểm soát 34C-107.47, chở theo hàng trăm két bia bất ngờ lao dốc, tông qua vệ đường và đâm vào một nhà dân.

Tại hiện trường, đầu chiếc xe tải nát bét, hàng trăm két bia bị vỡ tan, một cột nhà người dân gãy đổ. Hai người (chưa rõ danh tính) được xác định bị tử vong tại chỗ.

“Trời đang đổ mưa, trong khi đó, đường dây điện vướng vào thân xe gây chập cháy nên chưa ai dám tiếp cận. Lực lượng chức năng đang tìm phương án, tổ chức cứu hộ, đưa các thi thể ra ngoài”- ông Huy cho hay.

Bắc Giang: Cháy lớn tại siêu thị 90K
(BGĐT) - Sáng nay (17-8), vào khoảng 6 giờ 30 phút, tại siêu thị 90 K, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cạnh cầu vượt đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, xảy ra cháy lớn. 
Tai nạn giao thông tại Bắc Giang, cụ ông 72 tuổi tử vong
(BGĐT)-  Ngày 13-8, tại Quốc lộ 37 thuộc địa phận khu 2, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông. 
Bình Thuận: Tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, 4 người thương vong
Ngày 31-7, một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận làm 3 người chết, 1 người bị thương.
Nam giới gây ra 90% các vụ tai nạn do uống rượu bia lái xe
Theo số liệu thống kê của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc, số vụ TNGT liên quan tới nồng độ cồn 4%, tại TP Hồ Chí Minh (HCM), con số này ở mức 5% và tỉnh Bình Dương là 12%.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...