Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đốt lửa lấy mật ong gây cháy rừng, ba nông dân bị bắt giam

Cập nhật: 20:23 ngày 17/07/2019
Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Các đối tượng gồm Cao Huy Chương (SN 1971), Nguyễn Văn Sửu (SN 1973), cùng trú tại xã Sơn Hồng và Lương Xuân Thịnh (SN 1967, trú tại xã Sơn Lĩnh), huyện Hương Sơn.

{keywords}

Trong thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra hàng chục vụ cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ngày 23-6, tại khu vực rừng Khe Nhồng thuộc thôn 10, Sơn Hồng, huyện Hương Sơn xảy ra cháy rừng lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Hương Sơn xác định ba đối tượng trên gây ra vụ cháy rừng tại xã Sơn Hồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vào sáng ngày 23-6 đi vào rừng để tìm tổ ong đốt lấy mật. Sau khi châm lửa lấy mật ong xong, trên đường về phát hiện khói bốc lên tại khu vực vừa đốt nên quay lại dập lửa nhưng do ngọn lửa lan nhanh nên các đối tượng bỏ chạy.

Khởi tố người phụ nữ đốt cỏ gây cháy rừng ở Hà Tĩnh
Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố một phụ nữ đốt lửa gây cháy rừng.
Bắt tạm giam đối tượng đốt rác gây ra vụ cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh
Nghi can Phan Đình Thành bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây ra vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh mấy ngày qua ở huyện Nghi Xuân.
Tạm giữ hình sự người đốt rác gây cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh
Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự một đối tượng đốt rác gây cháy rừng ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.

Theo Tiền Phong

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...