Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 30 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khen thưởng các tập thể, cá nhân bắt giữ tàu hút cát trái phép trên sông Cầu

Cập nhật: 11:27 ngày 02/07/2019
(BGĐT) - Chiều 1-7, đồng chí Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu xảy ra vào rạng sáng ngày 25-6.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng thưởng nóng cho Công an huyện Yên Dũng 10 triệu đồng; thưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) và Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh), mỗi đơn vị 5 triệu đồng. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng tặng giấy khen cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an huyện Yên Dũng) và 7 cá nhân trực tiếp tham gia.

{keywords}

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng Bùi Quang Huy khen thưởng cho các tập thể.

Trước đó, hồi 2 giờ 50 phút ngày 25-6, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an huyện Yên Dũng) tuần tra, phát hiện bắt quả tang 3 tàu mang số hiệu: BN-1356, BN-0197 và NĐ-1989 đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, đoạn chảy qua địa phận thôn Thắng Lợi, xã Thắng Cương (Yên Dũng).

{keywords}

Các tàu khai thác cát bị bắt giữ.

Tại đây, lực lượng chức năng tiếp cận, kiểm tra tàu mang số hiệu BN-1356, phát hiện trên tàu có 3 thuyền viên nên yêu cầu đưa phương tiện về Đội Cảnh sát đường thủy ở xã Đồng Việt (Yên Dũng) để giải quyết.

Đối với tàu mang số hiệu BN- 0197, lực lượng chức năng truy đuổi đến thôn Yên Tập, xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) - cách vị trí hút cát khoảng 3 km mới bắt giữ được. 

Lái tàu mang số hiệu NĐ-1989 điều khiển phương tiện bỏ chạy về khu vực cầu Như Nguyệt, giáp ranh giữa phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) với xã Quang Châu (Việt Yên) rồi đóng cửa "cố thủ". 

Khi Tổ công tác mời lực lượng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp, các đối tượng mới chịu hợp tác.

{keywords}

Cán bộ Công an huyện Yên Dũng lấy lời khai của các thuyền viên.

Sau khi đưa các tàu vi phạm về trụ sở Đội Cảnh sát đường thủy, lực lượng chức năng xác định chủ tàu mang số hiệu BN-1356 là Hoàng Kim Thắng (SN 1978), chủ tàu BN-0197 là Trần Văn Định (SN 1975) và chủ tàu NĐ-1989 là Trần Ngọc Hiền (SN 1957) cùng trú tại phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh.

{keywords}

Lực lượng chức năng hút cát từ các tàu lên bãi tập kết.

Qua kiểm tra, lượng cát khai thác trái phép trên tàu BN-1356 là 139,65 m3; trên tàu BN-0197 là 63,73 m3 và tàu NĐ-1989 là 113,65 m3.

Được biết, với khối lượng trên, theo quy định các chủ tàu phải nộp phạt 100-200 triệu đồng, đồng thời có thể phải chịu hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Hiện Công an huyện Yên Dũng đang phối hợp với UBND huyện lập hồ sơ, tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Bắc Giang bắt 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu
(BGĐT) - Hồi 2 giờ 50 phút ngày 25-6, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế (Công an huyện Yên Dũng) tuần tra, phát hiện và bắt quả tang 3 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, đoạn chảy qua địa phận thôn Thắng Lợi, xã Thắng Cương (Yên Dũng).
Công an huyện Yên Dũng triệu tập chủ 3 tàu hút cát trái phép trên sông Cầu để lấy lời khai
(BGĐT) - Ngày 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị phối hợp cùng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) xác định được 3 chủ phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Cầu bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 25-6.

Sỹ Quyết


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...