Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng bị tố “vòi tiền“: Công an cho 3 người tại ngoại

Cập nhật: 16:04 ngày 14/06/2019
Liên quan đến vụ 5 cán bộ thuộc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an Vĩnh Phúc tạm giữ, hiện đã có 3 người được cho tại ngoại.

Ngày 14-6, liên quan đến vụ 5 cán bộ Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc tạm giữ, hiện lực lượng chức năng đã cho 3 người tại ngoại.

Hai người còn lại vẫn đang bị tạm giữ là bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, quê ở huyện Đô Lương, Nghệ An; trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phó trưởng Phòng Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng. Bà Nguyễn Thị Kim Anh cũng chính là Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng gồm 5 người, bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc tạm giữ để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ". Người còn lại đang bị tạm giữ là ông Đặng Hải Anh (38 tuổi, quê ở huyện Thanh Trì, Hà Nội), chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2, thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng.

{keywords}

Bà Nguyễn Thị Kim Anh là Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc tạm giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản thông báo gửi Đảng bộ Thanh tra Bộ Xây dựng; Chi bộ Phòng phòng, chống tham nhũng; Chi bộ Phòng Thanh tra xây dựng 2, liên quan đến sự việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản về hành vi vòi tiền khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay đã bắt quả tang, khám xét khẩn cấp nơi làm việc tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đối với 2 cán bộ của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng là Trưởng đoàn Nguyễn Thị Kim Anh và cán bộ Đặng Hải Anh.

Văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết cả hai cán bộ trên hiện đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc không nêu rõ danh tính của các cán bộ còn lại của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng. Đồng thời, không nêu rõ hành vi nhận hối lộ của bà Kim Anh và cán bộ Hải Anh là bằng hiện vật hay số tiền cụ thể.

Trước đó vào ngày 12-6, Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng bị công an lập biên bản khi đang làm việc với huyện Vĩnh Tường. Thông tin ban đầu cho biết, việc này liên quan đến hành vi vòi tiền chung chi của đoàn thanh tra.

Cuộc thanh tra tại Vĩnh Phúc nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng, được Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phê duyệt tại quyết định 1369 ngày 24-10-2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị tạm giữ về hành vi “vòi tiền”
Liên quan đến thông tin các cơ quan báo chí phản ánh về vụ việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, tạm giữ về hành vi “vòi tiền” trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 14-6, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Lập biên bản Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng vòi tiền tại Vĩnh Phúc
Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa lập biên bản hành vi vòi tiền của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại huyện Vĩnh Tường.
Vụ 5 thành viên Đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị bắt tạm giam: Khởi tố 2 giám đốc có hành vi đưa hối lộ
Ngày 12-5, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ án 5 thành viên của Đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhận hối lộ ở huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa qua, Công an Thanh Hóa đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai giám đốc doanh nghiệp vì có hành vi đưa hối lộ cho thành viên của Đoàn Thanh tra tỉnh.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...