Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gia Lai: Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng khai thác gỗ rừng trái phép

Cập nhật: 10:06 ngày 18/03/2019
Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giam 5 đối tượng cùng trú tại huyện Kbang để điều tra làm rõ hành vi khai thác gỗ rừng trái phép.

5 đối tượng bị bắt gồm: Đỗ Ngọc Hoàng (sinh năm 1989), Nguyễn Xuân Lưu (sinh năm 1990), Trần Viết Công (sinh năm 1996), đều trú thôn 2, xã Sơn Lang; Ngô Đình Duy (sinh năm 1995, trú thôn 1, xã Sơn Lang), Nguyễn Ngọc Hòa (sinh năm 2000, trú xã Đăk Krong) đều có hộ khẩu tại huyện Kbang.

{keywords}

Gốc Dẻ xanh còn sót lại tại hiện trường.

Trước đó, ngày 22-1, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang phát hiện tại lô 5, khoảnh 8, tiểu khu 50 thuộc xã Sơn Lang do Công ty TNHH một thành viên Hà Nừng quản lý có 8,3m3 gỗ dẻ xanh (nhóm IV) bị khai thác trái phép. Xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 29-1, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến Công an huyện Kbang để điều tra, xử lý theo quy định.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Kbang đã xác định được 5 đối tượng nói trên và tiến hành khởi tố bị can và sau đó tiến hành bắt giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Lĩnh 3 năm tù vì huỷ hoại rừng
(BGĐT) - Ngày 14-3, Tòa án nhân dân huyện Sơn Động (Bắc Giang) mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án huỷ hoại rừng đối với bị cáo Nguyễn Văn Tập (SN 1983) trú tại thôn Bán, xã Dương Hưu (Sơn Động).
 
Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày 13-3, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xác nhận, qua kiểm tra vừa phát hiện một vụ phá rừng nghiêm trọng tại Tiểu khu 649, 650, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
 
Lục Ngạn: Chi trả gần 1 tỷ đồng khoán bảo vệ rừng
(BGĐT) - Theo UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), từ đầu năm đến nay, đơn vị đã nghiệm thu, chi trả gần 1 tỷ đồng từ ngân sách huyện hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tự nhiên và rừng sản xuất trên địa bàn. 
 
Để trồng rừng kinh tế hiệu quả
(BGĐT) - Trồng rừng và làm giàu từ rừng kinh tế là câu chuyện đã có từ nhiều năm ở Bắc Giang. Tuy vậy, đến nay vẫn có không ít chủ rừng chưa nắm được kỹ thuật thâm canh hiệu quả.
 
Lục Ngạn trồng mới hơn 1 nghìn ha rừng tập trung
(BGĐT) - Ông Phạm Văn Cường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa cho biết, năm nay toàn huyện đề ra chỉ tiêu trồng mới hơn 1 nghìn ha rừng tập trung phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, thay thế diện tích nương rẫy bạc màu, diện tích rừng trồng đã được các đơn vị khai thác trong năm. 
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...