Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc Đặng Văn Hòa: Sáng tạo vì sức khỏe cộng đồng

Cập nhật: 14:19 ngày 25/03/2022
(BGĐT) -  Với những đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và ứng dụng khoa học công nghệ, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, bác sĩ Đặng Văn Hòa (SN 1982), Trưởng Phòng Quản lý chất lượng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang trở thành một trong 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2021.  

Nỗ lực kết nối, đồng hành với F0

Những tuần qua được xác định là đỉnh dịch Covid-19 khi số người nhiễm tăng, hầu hết điều trị tại nhà. Vừa tất bật với công tác chuyên môn tại Bệnh viện, bác sĩ Đặng Văn Hòa vừa điều tiết hoạt động của nhóm tư vấn điều trị F0 tại nhà và trực tiếp tư vấn cho người bệnh.

{keywords}

Bác sĩ Đặng Văn Hòa thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân.

 Bác sĩ Hòa chia sẻ, khi số ca bệnh điều trị tại nhà ngày một nhiều, việc tư vấn từ xa cho bệnh nhân là rất cần thiết. Trước tình hình đó, đầu năm 2022, bác sĩ Hòa vận động các thành viên trong Hội thiết lập những nhóm tư vấn qua zalo để hướng dẫn người dân kiến thức phòng, chống dịch và điều trị tại nhà. Trên cơ sở hoạt động của các nhóm tư vấn, Sở Y tế đã thành lập mạng lưới “Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng F0” với hơn 200 y, bác sĩ, tình nguyện viên thuộc Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tham gia.

Những ngày số ca bệnh tăng nhanh trong khi nhóm zalo hạn chế số lượng thành viên, bác sĩ Hòa đã đưa ra sáng kiến và chỉ đạo thành lập thêm cụm tư vấn cấp xã, mỗi cụm gồm 4 - 5 xã, thị trấn. Đồng thời mở trang facebook xây dựng nội dung tư vấn theo các nhóm bệnh nhân để cập nhật thông tin về diễn biến, biểu hiện khi mắc Covid-19 và cách xử trí, liên hệ hỗ trợ điều trị, khai báo y tế, chăm sóc sức khỏe tại nhà... 

Nhờ ứng dụng nền tảng sổ sức khỏe điện tử, nhóm zalo, facebook, điện thoại… mạng lưới đã hỗ trợ, hướng dẫn điều trị bệnh tại nhà cho hàng chục nghìn F0. Bên cạnh đó, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đề xuất với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh thành lập Đội thanh niên xung kích “Phòng tuyến áo xanh” để hỗ trợ, điều trị F0 tại nhà.

Thời điểm giữa năm 2021, không ngại gian khổ, nguy hiểm, bác sĩ Hòa sẵn sàng tới "chia lửa" với đồng đội chống dịch trong các khu công nghiệp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch tại tỉnh, anh tiếp tục cùng 80 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ tỉnh Long An. Anh Hòa nhớ lại: Khi đến Long An, đoàn công tác chia thành các tổ điều trị bệnh nhân Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc-xin, tập huấn chuyên môn... Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh còn hỗ trợ đồ bảo hộ cá nhân, khẩu trang y tế trị giá 300 triệu đồng cho tỉnh Long An phòng, chống dịch.

Nâng cao chất lượng điều trị

Là Trưởng phòng Quản lý chất lượng, bác sĩ Hòa đã tham mưu, triển khai nhiều hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đến nay, 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do anh cùng cộng sự xây dựng đã được áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, làm lợi cho đơn vị mỗi năm hàng tỷ đồng.

{keywords}

Bác sĩ Đặng Văn Hòa tại lễ tôn vinh Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc.

Nổi bật như đề tài "Sử dụng kháng sinh dự phòng góp phần giảm chi phí, tăng chỉ số an toàn khi phẫu thuật". Với phương pháp này, thay vì phải sử dụng kháng sinh dài ngày, bệnh nhân chỉ sử dụng kháng sinh dự phòng trước phẫu thuật 30 phút. Nhờ đó, người bệnh không bị mệt mỏi, chi phí điều trị giảm. Hiện nay, hầu hết các ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều sử dụng phương pháp này.

Với phương châm tất cả vì lợi ích, sức khỏe của bệnh nhân, để nâng cao chất lượng dịch vụ tại đơn vị, bác sĩ Hòa mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo Bệnh viện đi học tập các phương pháp điều trị mới để triển khai tại đơn vị như nối thông lệ mũi đối với những người bị viêm tắc lệ đạo, nâng cung chân mày, xóa nếp nhăn, tạo mí… Qua đó góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương, nâng cao năng lực điều trị của tuyến tỉnh, giúp người dân tiết kiệm chi phí.

Bằng đam mê và nỗ lực không ngừng trong công việc và hoạt động vì cộng đồng, bác sĩ Đặng Văn Hòa vinh dự trở thành một trong 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 - Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

Trong công tác hội, bác sĩ Hòa luôn quan tâm kết nối, thu hút đội ngũ y, bác sĩ trẻ để phát triển tổ chức hội ngày càng lớn mạnh. 

Ngoài kết nạp thành viên ở cơ sở y tế công lập, đến nay Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã thành lập nhiều CLB trực thuộc ở các bệnh viện tư nhân như: Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên (Hiệp Hòa), Bệnh viện Đa khoa tư nhân Bắc Thăng Long (Lục Ngạn), Bệnh viện Đa khoa tư nhân Anh Quất (Tân Yên). 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội, anh đã tham mưu, phối hợp với Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật mới được ứng dụng trong y học, lớp chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin cho hội viên.

Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Thanh Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, bác sĩ Đặng Văn Hòa là cán bộ giỏi chuyên môn, trách nhiệm trong công việc, tận tâm, nhiệt tình với người bệnh. Ở vị trí nào, bác sĩ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều nghiên cứu, sáng kiến phục vụ công tác khám chữa bệnh; tích cực tổ chức hoạt động thiện nguyện, là tấm gương sáng trong ngành Y tế để các thầy thuốc, nhân viên y tế trẻ học tập, noi theo.

Ghi nhận cống hiến đó, bác sĩ Đặng Văn Hòa nhiều lần được Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam... khen thưởng.

Bài, ảnh: Ngọc Anh

Bắc Giang có một bác sĩ được vinh danh thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc
Tối 21/3, tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với chủ đề “Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng, chống đại dịch Covid-19”.
Bình chọn 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19
Theo thông tin từ Hội đồng xét chọn Giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, Hội đồng đã bình chọn ra 10 cá nhân tiêu biểu để trao Giải thưởng lần thứ X, với chủ đề "Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng, chống đại dịch Covid-19".
Nhóm thầy thuốc trẻ Bắc Giang mở rộng hỗ trợ điều trị F0 tại nhà qua facebook
(BGĐT) - Trước tình trạng các nhóm tư vấn, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà qua Zalo bị quá tải, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang đã mở rộng mạng lưới tư vấn trên các nền tảng mạng xã hội khác nhằm tăng hiệu quả hoạt động, quản lý bệnh nhân bằng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử.
Thầy thuốc trẻ Phùng Văn Cương: Giàu ý tưởng sáng tạo
(BGĐT) - Ở huyện Tân Yên (Bắc Giang), Bí thư Chi đoàn Phùng Văn Cương (SN 1992) kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ huyện được nhiều người biết đến bởi anh luôn là tấm gương nhiệt tình, trách nhiệm và giàu ý tưởng sáng tạo. Anh đã đề xuất và tổ chức thành công nhiều hoạt động tình nguyện, phong trào thi đua, tạo dấu ấn đậm nét cho phong trào Đoàn của đơn vị.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...