Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chương trình tình nguyện Đông - Xuân: Mang yêu thương đến với cộng đồng

Cập nhật: 09:32 ngày 23/03/2022
(BGĐT) - Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022 (gọi tắt là Chương trình tình nguyện Đông - Xuân) diễn ra từ tháng 11/2021 đến hết tháng 2/2022. Các hoạt động ý nghĩa của chương trình luôn hướng về cộng đồng, góp phần hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn. 

Năm nay, Chương trình tình nguyện Đông - Xuân triển khai tập trung tại vùng sâu, vùng xa, địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch Covid-19. Xác định các công trình, phần việc là những phần quà ấm áp yêu thương của tuổi trẻ Bắc Giang dành tặng cho quê hương nên mỗi cơ sở đoàn chọn 2-3 hoạt động tình nguyện phù hợp với nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương. Trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình hiệu quả từ những năm trước tiếp tục được triển khai như: Khám chữa bệnh cho người cao tuổi, trẻ em khó khăn, thanh niên khuyết tật, các đối tượng yếu thế.

{keywords}

Lãnh đạo Hội LHTN tỉnh thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

Trong gần 4 tháng triển khai chương trình tình nguyện, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã vận động được hơn 14,6 nghìn suất quà Tết, quà cho công nhân, lao động, sinh viên khó khăn; gần 7.800 chăn, mũ, khăn ấm; 750 đèn học; 245 xe đạp, đỡ đầu 85 học sinh; hỗ trợ xây mới 10 nhà nhân ái; sơn, sửa chữa 11 nhà nhân ái. Tổng trị giá các công trình, phần việc hơn 10 tỷ đồng.

Thông qua các hoạt động tình nguyện, nhiều gia đình đã được hỗ trợ nâng cấp, xây dựng nhà ở. Tại huyện Sơn Động có ba gia đình hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây nhà mới. Ông Hoàng Văn Giang (SN 1961) ở tổ dân phố Ké, thị trấn An Châu (Sơn Động) là cựu chiến binh, sống một mình trong căn nhà cũ ọp ẹp. Ông thường xuyên đau ốm nên không thể lao động, khoản tiền trợ cấp chỉ đủ để duy trì sinh hoạt hằng ngày. 

Trước hoàn cảnh này, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã vận động Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam hỗ trợ kinh phí hơn 80 triệu đồng để xây nhà cho ông. Được sống trong căn nhà mới, ông Giang phấn khởi chia sẻ: “Căn nhà cũ tôi xây đã lâu nên xuống cấp, tường có những khe nứt, gió lùa vào rất lạnh. Từ khi có ngôi nhà mới vững chãi, tôi thấy yên tâm hơn hẳn, không còn lo lắng mỗi khi mưa dầm gió bấc”.

Trong gần 4 tháng triển khai Chương trình tình nguyện Đông-Xuân, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã vận động được hơn 14,6 nghìn suất quà Tết, quà cho công nhân, lao động, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 21 nhà nhân ái, trao học bổng đỡ đầu cho 85 học sinh cùng nhiều đồ dùng khác với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Chương trình tình nguyện Đông - Xuân năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tạo dấu ấn trong nhiệm vụ phòng dịch, Hội Thầy thuốc trẻ các cấp đã khám bệnh, tư vấn sức khoẻ cho hơn 5.200 người, phát thuốc miễn phí và tặng quà trị giá 550 triệu đồng. Đội ngũ thầy thuốc trẻ tích cực tham gia mạng lưới tư vấn, điều trị F0 tại nhà ở 10 huyện, TP, kịp thời hỗ trợ người bệnh, giảm tải cho các cơ sở y tế. 

Bác sĩ Đỗ Văn Lập, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ huyện Việt Yên, thành viên mạng lưới tư vấn điều trị F0 tại nhà huyện Việt Yên cho biết: “CLB đã phân công thành viên phụ trách địa bàn và phụ trách các nhóm đối tượng là công nhân, trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi để thường trực tư vấn, hỗ trợ điều trị. Quá trình hoạt động, CLB đã giúp nhiều F0 điều trị khỏi bệnh tại nhà. Có trường hợp gửi tin nhắn đến lúc nửa đêm song chúng tôi vẫn nhanh chóng liên lạc để tư vấn cho người bệnh nhanh nhất”.

Với phương châm linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các hoạt động tại chỗ, Huyện đoàn Yên Dũng chỉ đạo đoàn thanh niên 21/21 xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội như: Thành lập 21 đội thanh niên xung kích phản ứng nhanh (mỗi đội có từ 10- 15 thành viên); phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường vận động, tổ chức phát tờ rơi, phát khẩu trang miễn phí cho người dân, vệ sinh các tuyến đường liên thôn, liên xã. Đoàn thanh niên toàn huyện đã trao 100 bộ quần áo bảo hộ, 500 chai dung dịch sát khuẩn, 1.200 kính chắn giọt bắn cho lực lượng phòng dịch tại địa phương.

Ở TP Bắc Giang, đoàn thanh niên các phường, xã đã phối hợp với đội ngũ thầy thuốc trẻ khám, tư vấn sức khỏe cho 550 người cao tuổi, thanh thiếu nhi; chuyển thuốc điều trị cho 850 F0 điều trị tại nhà với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng. Trong ngày hội hiến máu tình nguyện tổ chức tháng 2 vừa qua, lực lượng thanh niên đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến 200 đơn vị máu.

Anh Nguyễn Hữu Thống, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh cho biết: Dù có nhiều khó khăn khách quan do dịch Covid-19 song với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ của Hội LHTN Việt Nam và tinh thần tuổi trẻ sáng tạo, giàu nhiệt huyết, Chương trình tình nguyện Đông - Xuân trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công, hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu. 

Phát huy kết quả đạt được, tuổi trẻ Bắc Giang tiếp tục duy trì hoạt động tình nguyện xuyên suốt những tháng còn lại trong năm, phù hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Bài, ảnh: Ngọc Anh

Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức tình nguyện “Nối vòng yêu thương”
(BGĐT) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên; hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh (25/3), ngày 19/3, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang phối hợp với Huyện đoàn Lục Nam tổ chức chương trình tình nguyện “Nối vòng tay yêu thương” tại xã Khám Lạng.
Tuổi trẻ TP Bắc Giang nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
(BGĐT) - Ngày 13/3, tại thôn Núi, xã Dĩnh Trì, Thành đoàn Bắc Giang phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình: Tặng quà, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ra mắt “Sân chơi thiếu nhi” và chuyển giao kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN).
Chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện: Sáng tạo, thiết thực vì cộng đồng
(BGĐT) - Chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện là chiến dịch lớn hằng năm do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai trong cả nước. Để phòng dịch Covid-19, năm nay, các hoạt động tình nguyện hạn chế tập trung đông người song vẫn bảo đảm thiết thực hướng về cộng đồng.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...