Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phong trào “Sinh viên 5 tốt”: Môi trường rèn luyện của tuổi trẻ

Cập nhật: 16:22 ngày 07/01/2022
(BGĐT) - “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt” là những tiêu chí phấn đấu trong phong trào "Sinh viên 5 tốt". Phong trào đang được lan tỏa trong sinh viên Bắc Giang tạo môi trường để các bạn trẻ học tập, rèn luyện hướng tới xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện trong thời kỳ mới. 

Mới đây, Bắc Giang có ba tập thể được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng danh hiệu "Tập thể sinh viên 5 tốt” năm 2021. Đó là: Chi hội D-KHCT8A; Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế - Tài chính (Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang) và Đoàn Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn. 

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Hội Sinh viên Việt Nam phát động từ năm 2013 đến nay nhằm xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện. Với ý nghĩa thiết thực của phong trào, những năm gần đây, các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh đã quan tâm triển khai, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

{keywords}

Đoàn viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả cho nông dân xã Minh Đức (Việt Yên).

Năm học vừa qua, ở Đoàn Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang đã có 100% sinh viên đăng ký phấn đấu đạt “Sinh viên 5 tốt”, trong đó có gần 60% cá nhân đạt danh hiệu cấp trường. Đồng chí Thân Thu Phương, Phó Bí thư Đoàn Trường cho biết: Để thu hút sinh viên, Đoàn Trường tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sinh viên, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cùng các chương trình “Hiến máu nhân đạo”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Mùa hè xanh”, “Ngày Hội khỏe”. 

Các hoạt động này đã thu hút nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia. Với nỗ lực rèn luyện, năm học 2020 - 2021, tất cả sinh viên của nhà trường đều đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên; gần một nửa sinh viên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường; được Đoàn Trường khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Sự hưởng ứng tích cực của ĐVTN đã góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phát triển KT - XH.

Tương tự, ở Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế - Tài chính (Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang), các sinh viên tích cực rèn luyện, học tập, qua đó có gần 70% sinh viên đạt kết khá, giỏi; nhiều bạn trẻ tham gia nghiên cứu khoa học; trau dồi nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. 

Tại Cuộc thi sinh viên giỏi Tin học - Ngoại ngữ do Đoàn Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tổ chức đã có 50% đoàn viên Liên Chi đoàn tham gia và giành 9 giải, trong đó 2 giải Nhất, 2 giải Nhì. Đồng thời các phong trào, hoạt động tình nguyện luôn có sự tham gia của 100% ĐVTN.

{keywords}

Đại diện Tỉnh đoàn trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

Đăng ký hưởng ứng phong trào, sinh viên Nguyễn Ngọc Ánh, lớp D-KETOAN8A, Khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang luôn gương mẫu trong học tập, rèn luyện. Ngọc Ánh tích cực nghiên cứu khoa học, là chủ nhiệm đề tài “Đánh giá thực trạng mức độ vận dụng kiến thức chuyên ngành kế toán vào công việc thực tế của sinh viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang” được Hội đồng Khoa học nhà trường đánh giá cao.

Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Ngọc Ánh còn làm tốt nhiệm vụ của nữ Bí thư Chi đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện Xanh Bafu; tích cực tham gia các cuộc thi văn hóa, văn nghệ hoặc góp sức tổ chức các hoạt động tình nguyện, ngày hội sinh viên… 

Với nỗ lực trau dồi kiến thức, kỹ năng, Ánh đạt giải Nhì tại Ngày hội Sinh viên Bắc Giang sáng tạo; giải Nhì môn tiếng Anh trong Hội thi “Sinh viên giỏi Tin học - Ngoại ngữ” cấp trường. Năm học 2020 - 2021, Ánh được nhà trường trao học bổng Sinh viên xuất sắc; đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, cấp tỉnh.

Cùng với tổ chức các hoạt động cho sinh viên, các cấp bộ Đoàn đã quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên hoàn thành các tiêu chí xét danh hiệu từ cấp trường; hỗ trợ, tổ chức tuyên dương cá nhân và tập thể chi đoàn đạt “Sinh viên 5 tốt” các cấp; kết nối doanh nghiệp đưa sinh viên đi kiến tập, thực tập, xét học bổng tài năng, giới thiệu việc làm... 

Qua đó, phong trào ngày càng lan tỏa, hiệu quả. Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 120 cá nhân và 5 tập thể được công nhận “Sinh viên 5 tốt" cấp trường; 25 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh. Đặc biệt, nếu như các năm học 2018-2019, 2019-2020 không có hoặc có một đơn vị được Tỉnh đoàn trao danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” thì năm học 2020-2021, ngoài các cá nhân còn có 6 đơn vị đạt danh hiệu này.

Để duy trì và giúp các bạn trẻ tiếp tục được tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp, các cơ sở đoàn, hội sinh viên các trường tách nhỏ các hoạt động hoặc tổ chức theo hình thức trực tuyến để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh.

Theo đồng chí Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương xuất sắc trong học tập, tài năng, sáng tạo có tinh thần tương thân tương ái, chủ động và tự tin hội nhập quốc tế. Để phong trào lan tỏa, các tổ chức đoàn trong trường học tiếp tục có hình thức tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa phong trào; tổ chức kết nối, giao lưu với các gương "Sinh viên 5 tốt" tiêu biểu và các hoạt động bổ ích nhằm tạo môi trường rèn luyện cho sinh viên.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe nguyện vọng, đề xuất của sinh viên, trao học bổng hỗ trợ đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp... qua đó khuyến khích sinh viên tích cực rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" .

Bài, ảnh :Vi Lệ Thanh

Tuyên dương 198 cá nhân và 24 tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư
Tối 7/1, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội SVVN 9/1 (1950 - 2021), Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư, Trao giải thưởng "Sao tháng giêng" năm 2020. 
Thanh niên công an Bắc Giang: Phát động nhiều chương trình tình nguyện
(BGĐT)-Sáng nay (4/12), tại Trường Tiểu học Hợp Đức, huyện Tân Yên (Bắc Giang), Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Tân Yên, Công an huyện tổ chức lễ phát động Chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022, “Sóng và máy tính cho em”, hỗ trợ xã Hợp Đức xây dựng mô hình “chính quyền thân thiện”, “Công an xã tận tụy, gắn bó, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.
Đoàn viên thanh niên ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng PC-Covid
(BGĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, chiều 2/11, đoàn viên thanh niên xã Quang Châu (Việt Yên) ra quân hưởng ứng đợt cao điểm hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng PC-Covid trên điện thoại thông minh để phục vụ công tác phòng, chống dịch (PCD) do Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...