Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Phát động đợt cao điểm chương trình "Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện năm 2021"

Cập nhật: 13:08 ngày 26/12/2020
(BGĐT) - Ngày 26/12, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh tổ chức phát động đợt cao điểm chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021” tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Lục Ngạn, xã Kiên Thành (Lục Ngạn). 
Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh Nguyễn Hữu Thống; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Ngạn Cao Văn Hoàn cùng lãnh đạo Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, UBND huyện, Huyện đoàn, Hội Khuyến học huyện Lục Ngạn; đại diện một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện Lục Ngạn, doanh nghiệp đồng hành, nhà tài trợ và gần 1 nghìn học sinh, giáo viên, đoàn viên thanh niên huyện Lục Ngạn. 
{keywords}

Các đại biểu tham dự chương trình. 

Phát biểu tại đây, anh Nguyễn Hữu Thống nhấn mạnh chương trình “Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện” khởi nguồn ở huyện Lục Ngạn từ năm 2008. Khi đó, hội viên thanh niên đã tham gia thực hiện nhiều phần việc vì cộng đồng, chương trình có sức ảnh hưởng đến các cơ sở hội toàn quốc. 
Ngay sau đó, nội dung này được T.Ư Hội LHTN Việt Nam chọn là hoạt động trọng tâm của công tác hội, phong trào thanh niên và được nhân rộng trên toàn quốc, trở thành hoạt động đặc trưng đậm nét thanh niên. Hằng năm, chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi cùng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh. 
{keywords}

CLB Hát then - đàn tính Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Lục Ngạn biểu diễn tại lễ phát động. 

Tiếp nối truyền thống đó, chương trình "Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện 2021" cũng được triển khai từ đầu tháng 12/2020 đến hết tháng 2/2021 với chủ đề "Tôi yêu tổ quốc tôi”. Sau khi Hội LHTN tỉnh ban hành hướng dẫn, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương. 

Tiêu biểu đó là Hội LHTN các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên và TP Bắc Giang hay ở cấp cơ sở như Hội LHTN xã Ngọc Châu (Tân Yên), Hồng Thái, Minh Đức (Việt Yên), Mai Trung (Hiệp Hòa).

{keywords}

Anh Nguyễn Hữu Thống, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện. 

Nhằm thực hiện chương trình có hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, Hội LHTN tỉnh phát động đợt cao điểm chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện năm 2021 từ 26/12/2020 đến 10/02/2021 tới tất cả các cơ sở hội trên địa bàn tỉnh. Chương trình gồm các phần cụ thể như: Đông ấm áp - Xuân yêu thương, đồng hành cùng nông dân, vì sức khỏe cộng đồng. Trong đó, các cấp bộ hội, đoàn vận động cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng quà cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dịp Tết Nguyên đán. 

Các đội hình tình nguyện có chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách chống rét cho cây rau màu, gia súc, gia cầm; thực hiện các công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

{keywords}

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, nhà hảo tâm trao xe đạp cho học sinh nghèo. 

Y, bác sĩ, cán bộ là hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, CLB Thầy thuốc trẻ các huyện, TP tập huấn phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Các đội tình nguyện tặng chế phẩm, phun khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường tại các địa bàn dân cư, trường học; vận động hội viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện... 

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội LHTN huyện Lục Ngạn, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Các cơ quan tỉnh tặng 1 nhà nhân ái, 20 xe đạp, 295 mũ bảo hiểm, chăn, áo ấm, 1,5 nghìn khẩu trang phòng chống bệnh Covid-19 cùng 20 lít chế phẩm sinh học. 

{keywords}

CLB Tóc Bắc Giang cắt tóc miễn phí cho học sinh khó khăn. 

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên các đơn vị nạo vét 2 km kênh mương nội đồng tại xã Kiên Thành (Lục Ngạn). Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, CLB Thầy thuốc trẻ huyện khám, tư vấn sức khỏe cho 300 người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Thành viên CLB Tóc Bắc Giang cắt tóc miễn phí cho 500 học sinh, người dân. Tổng trị giá các phần quà trị giá khoảng 200 triệu đồng. 

{keywords}

Các y, bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn xã Kiên Thành.

Những hoạt động trong chương trình “Tình nguyện Mùa đông và Xuân tình nguyện” năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của thanh niên Bắc Giang trong việc vận động, làm cầu nối các nguồn lực của cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. 

Chương trình nhằm tạo môi trường giáo dục, rèn luyện thanh niên, thiết thực hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hưởng ứng cuộc vận động “Tết Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang phát động.

Tuyết Mai

Giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19 để đón Tết an toàn, tươi vui
Chiều 25/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay. 
Bắc Giang có 3 cá nhân được tuyên dương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(BGĐT) - Tối 25/12, tại Nhà hát Lớn, TP Hà Nội diễn ra lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trao thưởng thí sinh đoạt giải vòng chung kết Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020.
Lãng Sơn - xã đầu tiên của huyện Yên Dũng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(BGĐT)-Ngày 25/12, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận xã Lãng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đây là địa phương đầu tiên của huyện Yên Dũng đạt chuẩn NTM nâng cao.
Chị Nguyễn Thị Kiều Anh: Thêm hương vị cho mỳ Chũ
(BGĐT) - Trò chuyện với tôi, điện thoại của Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Mỳ Chũ Dậu Anh -  Nguyễn Thị Kiều Anh (SN 1986) ở thôn Cảnh, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) reo liên hồi. Những cuộc gọi của khách đặt hàng khiến câu chuyện liên tục bị gián đoạn. Sản phẩm mỳ rau, củ của HTX sản xuất ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. 
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...