Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đoàn viên Đinh Hữu Trình: "Phép màu" từ đôi tay tài hoa

Cập nhật: 07:00 ngày 23/03/2020
(BGĐT) - Những người thân quen hay đồng nghiệp vẫn gọi anh Đinh Hữu Trình (SN 1985), chuyên viên Phòng Quản lý Đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang là "chuyên gia" thiết bị điều khiển và tự động hóa.

Natan Priscila Moses - người Brazil, hiện là Giám đốc Tổ chức phi chính phủ One Heart Healing đang hoạt động ở Bắc Giang không ngớt lời khen ngợi anh Trình khi gặp tôi. Natan nói: “Đôi bàn tay của anh ấy cứ như có phép màu. Từ nồi cơm, quạt điện hay đồ chơi của trẻ con, thiết bị điều khiển, tự động hóa nào hỏng anh ấy cũng tìm bằng được cách để sửa”. 

Ban đầu, tôi nghĩ Natan hơi phóng đại nhưng khi chứng kiến anh Trình thoăn thoắt lắp ráp bảng mạch giúp chiếc quạt điện Panasonic hỏng của gia đình Natan chạy trở lại tôi hoàn toàn bị thuyết phục.

{keywords}

Anh Đinh Hữu Trình chia sẻ về bảng mạch điều khiển quạt trần Panasonic 5 cánh do chính anh nghiên cứu, sản xuất.

Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Điều khiển tự động hóa, Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2014, ngoài công việc chuyên môn được giao, anh Trình vẫn tự mày mò, thiết kế và thi công bảng mạch các thiết bị điện. Nhà anh giống như xưởng điện, chỗ này mấy bảng mạch, chỗ kia thì dây dẫn... Anh nói: "Ở cơ quan, tôi làm công việc chuyên môn, về đến nhà là dành thời gian nghiên cứu bảng mạch, thiết bị điều khiển, điện tự động hóa".

Năm 2018 - 2019, anh là chủ nhiệm hai đề tài nghiên cứu được Hội đồng khoa học Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá là mang tính ứng dụng cao. Đặc biệt là đề tài “Nghiên cứu các dạng tín hiệu mã hóa, chế tạo bộ điều khiển từ xa giải mã hồng ngoại áp dụng cho thiết bị điện dân dụng trong gia đình, thay thế thiết bị hư hỏng không có hàng thay thế. Bảo đảm độ bền ổn định, dễ sử dụng”.

Những đồ dùng có bộ điều khiển từ xa bằng tín hiệu hồng ngoại, tín hiệu RF có trị giá như: Quạt cây, quạt tường, nồi cơm điện... xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan khi thiết bị hỏng hóc lại không có đồ thay thế, hoặc có nhưng giá rất đắt, khó tìm kiếm.

Chính điều đó đã thôi thúc anh Trình thực hiện đề tài này. Anh cùng các đoàn viên trong đơn vị đã khảo sát 300 hộ gia đình, cơ sở sửa chữa thiết bị điều khiển từ xa và dành thời gian nghiên cứu các dạng mã hóa tín hiệu điều khiển từ xa, từ đó xây dựng thuật toán giải mã bằng vi điều khiển để chế tạo mạch thay thế cho các mạch bị hỏng. Từ việc nghiên cứu trên, anh Trình mở rộng để chế tạo các thiết bị điều khiển từ xa. 

Hơn 5 tháng, anh cùng cộng sự đã hoàn thành đề tài nghiên cứu, kết quả chế tạo ra 100 mạch điều khiển từ xa sử dụng sóng hồng ngoại. Sản phẩm có mức giá từ 150 đến 400 nghìn đồng (tùy loại). Thiết bị điều khiển từ xa sử dụng sóng hồng ngoại này đã được áp dụng tại nhiều gia đình ở TP Bắc Giang và huyện Tân Yên.

Hiện anh Trình đang tập trung phát triển các sản phẩm tiết kiệm điện năng sử dụng hồng ngoại như: Khóa chống trộm sử dụng thẻ từ RFID, động cơ BLDC (động cơ không chổi than một chiều). Ngoài ra, anh chế tạo mạch điều khiển, cải tiến tính liên hoàn bằng việc tận dụng một số động cơ ở máy photo cũ hay pin năng lượng mặt trời, biến tích điện tiêu hao ít năng lượng.

Sở Khoa học và Công nghệ đối thoại với chủ nhiệm đề tài, dự án
(BGĐT) - Sáng 9-3, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại với chủ nhiệm đề tài, dự án KH&CN. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số vụ của Bộ KH&CN; cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án KH&CN ở trong và ngoài tỉnh...
Đồng chí Nguyễn Phúc Thương được điều động giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
(BGĐT) - Chiều 4-10, tại Sở Khoa học và Công nghệ, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái đã trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, luân chuyển cán bộ.
Bắc Giang: Ứng dụng sáng kiến, nâng hiệu quả huấn luyện
(BGĐT) - Mùa huấn luyện năm 2020, các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Giang đã có nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện. Các sáng kiến, cải tiến đều sát thực tế, góp phần tích cực trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Trao 7 giải A tại Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện năm 2020
(BGĐT) – Ngày 5/3, tại TP Bắc Giang, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện năm 2020.
Bắc Giang: 143 mô hình tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ
(BGĐT)-Ngày 2-3, tại TP Bắc Giang, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội thi Sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ năm 2020.
Anh Nguyễn Văn Kiếm: Giỏi nghề, nhiều sáng kiến
(BGĐT) - Ngày 25-10 vừa qua, anh Nguyễn Văn Kiếm (SN 1979), Tổ trưởng Tổ Hạ tầng, Trung tâm Viễn thông Hiệp Hòa (Bắc Giang) vinh dự là một trong 159 tấm gương lao động tiêu biểu toàn quốc được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào “Nụ cười VNPT” năm 2019. 
Điểm sáng phát huy sáng kiến trong học đường ở Hiệp Hòa
(BGĐT) - Không chỉ nằm trong tốp có chất lượng giáo dục mũi nhọn đứng đầu tỉnh, vài năm gần đây, ngành giáo dục huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trở thành điểm sáng của phong trào thi đua phát huy sáng kiến khoa học, kỹ thuật (KHKT) trong học sinh qua các cuộc thi.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...