Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hưởng ứng Tháng thanh niên: Phương châm "3 rõ" của tuổi trẻ Yên Dũng

Cập nhật: 07:00 ngày 21/03/2020
(BGĐT) - Tháng Thanh niên năm 2020 là năm đầu tiên không có lễ phát động tập trung. Vì thế, Huyện đoàn Yên Dũng (Bắc Giang), các cơ sở đoàn toàn huyện kịp thời thay đổi hình thức, nội dung bảo đảm "3 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm) nhằm góp sức trẻ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa. 

Mới đây, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Yên Dũng phối hợp với Chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tổ chức khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” cho gia đình em Bùi Quang Được ở thôn Phương Sơn, thị trấn Nham Biền. Được là học sinh hoàn cảnh khó khăn của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện. 

{keywords}

Đoàn viên thanh niên huyện Yên Dũng hỗ trợ ngày công giúp gia đình em Bùi Quang Được cải tạo nhà ở.

Hiện em đang sống cùng bà ngoại 95 tuổi, mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Căn nhà xuống cấp nhiều năm, mái thủng lỗ chỗ, lại không có công trình phụ. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình đều dựa vào nguồn trợ cấp của nhà nước. Tại lễ khởi công, 40 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thị trấn Nham Biền và Trung tâm GDNN - GDTX huyện đóng góp ngày công giúp gia đình tháo dỡ, vận chuyển nguyên vật liệu. Vì ngôi nhà của Được nằm trong ngõ nhỏ, máy móc không thể di chuyển đến tận nơi nên hầu hết phần việc đều phải làm thủ công.

Qua những phần việc cụ thể, có thể thấy Huyện đoàn Yên Dũng đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh đoàn, đó là không tổ chức hoạt động tập trung đông người, thực hiện đúng phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Việc triển khai Tháng Thanh niên có chuyển biến về chất, hướng tới từng chi đoàn ở thôn, tổ dân phố.

Để có nguồn hỗ trợ cho gia đình Được, Huyện đoàn vận động các doanh nghiệp, cá nhân và nhiều nhà hảo tâm khác. Cụ thể, Huyện đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng, Chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 5 triệu đồng, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Dũng hỗ trợ 10 triệu đồng.

Tháng Thanh niên 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Yên Dũng kịp thời đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động tình nguyện. Gần hai tuần nay, học sinh của Trường THPT Yên Dũng số 1 được các cán bộ Đoàn trường hướng dẫn rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách. Nhờ được trang bị bồn rửa tay ở khu vực cổng trường nên học sinh đều tự giác rửa tay sạch sẽ với xà phòng. Được biết, Ban Giám hiệu nhà trường, các giáo viên, phụ huynh Trường THPT Yên Dũng số 1 đã chung tay đầu tư nguồn kinh phí hơn 9 triệu đồng lắp đặt hệ thống bồn rửa tay. Để duy trì hiệu quả mô hình, Đoàn Trường trích nguồn quỹ đoàn trang bị nước rửa tay, phân công nhiệm vụ cho các chi đoàn bảo quản, vệ sinh thường xuyên.

Trong mùa dịch, Huyện đoàn đã kịp thời định hướng các cơ sở đoàn triển khai mô hình bằng nhiều hình thức phù hợp, linh hoạt như: Vận động kinh phí, trang bị nước rửa tay, giao đoàn viên hỗ trợ ngày công lắp đặt. Đến nay, mô hình bồn rửa tay di động có mặt ở các trường học như: Trường THPT Yên Dũng số 2, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Trường Tiểu học Đồng Phúc và THCS Nham Sơn. Mỗi công trình trị giá từ 9 đến 10 triệu đồng do ĐVTN ủng hộ; vận động nguồn lực của giáo viên, phụ huynh, doanh nghiệp.

Qua những phần việc cụ thể, có thể thấy Huyện đoàn Yên Dũng đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh đoàn, đó là không tổ chức hoạt động tập trung đông người, thực hiện đúng phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Việc triển khai Tháng Thanh niên có chuyển biến về chất, hướng tới từng chi đoàn ở thôn, tổ dân phố. Huyện đoàn còn thực hiện nhiều phần việc khác như: Kết nối với các tài khoản mạng xã hội do ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các xã, thị trấn cam kết không chia sẻ, đăng tải, tương tác với thông tin xấu, độc. Kêu gọi ĐVTN tham gia tìm hiểu truyền thống lịch sử của tổ chức đoàn qua cuộc thi “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” trên Internet do Tỉnh đoàn phát động. Các cơ sở đoàn thực hiện Ngày Chủ nhật xanh; duy trì đổi phế liệu lấy cây xanh, vật phẩm. Nửa đầu tháng 3, toàn huyện thu gom được 2 tấn phế liệu, đổi 100 cây xanh để gây quỹ giúp đỡ học sinh hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng hơn 3 nghìn chiếc khẩu trang, 500 bánh xà phòng, chai nước rửa tay cho công nhân, ĐVTN.

Để thực hiện có hiệu quả và bám sát những nội dung Tháng Thanh niên, một số cơ sở đoàn có sự sáng tạo trong việc gây quỹ như: Đoàn xã Tư Mại, Đoàn thị trấn Nham Biền vận động ngày công giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn xã Lão Hộ kêu gọi đoàn viên hưởng ứng phong trào “Hai tốt”- mỗi người đăng ký một việc làm tốt cho mình, một việc tốt cho cộng đồng. Các đoàn trường huy động thanh niên tham gia thực hiện mô hình trường lớp xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho ĐVTN.

Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh: Hành quân dã ngoại giúp Trường Mầm non xã Tân Mỹ phòng, chống Covid-19
(BGĐT) - Ngày 17/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi hành quân dã ngoại giúp Trường Mầm non xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19.
Tháng Thanh niên ở Sư đoàn 3
(BGĐT) - Tháng 3 - Tháng thanh niên, với các chiến sĩ mới là tháng đầu trong quân ngũ, làm quen với cuộc sống mới. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã giúp bộ đội hòa nhập với môi trường quân ngũ, phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...