Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tháng Thanh niên ở Sư đoàn 3

Cập nhật: 07:00 ngày 14/03/2020
(BGĐT) - Tháng 3 - Tháng thanh niên, với các chiến sĩ mới là tháng đầu trong quân ngũ, làm quen với cuộc sống mới. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã giúp bộ đội hòa nhập với môi trường quân ngũ, phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Nâng cao nhận thức pháp luật

Năm nay, Sư đoàn 3 được giao nhiệm vụ huấn luyện gần 3,5 nghìn chiến sĩ mới. Với đặc thù là đơn vị sẵn sàng chiến đấu, việc rèn nền nếp, kỷ luật cho bộ đội được cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo duy trì nghiêm. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đơn vị không tổ chức tuyên truyền pháp luật tập trung cho chiến sĩ mới mà giao cho đoàn thanh niên các đại đội tổ chức tọa đàm tại đơn vị về công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật; phòng, chống đào ngũ, bỏ ngũ, vắng mặt trái phép tại đơn vị.

{keywords}

Chiến sĩ mới ở Đại đội 2, Tiểu đoàn 18 luyện tập văn nghệ.

Chiến sĩ Mông Văn Eng, Đại đội 4, Tiểu đoàn 17 (Sư đoàn 3) chia sẻ: “Tại buổi tọa đàm, chúng tôi được giới thiệu một số nội dung trong Luật Nghĩa vụ quân sự, Bộ luật Hình sự, nhấn mạnh các quy định xử lý người đào ngũ, bỏ ngũ, vắng mặt trái phép. Đồng thời xem clip về phiên tòa xét xử quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ.

Qua đó, chúng tôi hiểu hơn về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, luôn có ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội”. Cũng tại buổi tọa đàm, chiến sĩ mới nói lên suy nghĩ của mình về môi trường quân đội, tâm tư, nguyện vọng; tham gia ý kiến đóng góp giải pháp để duy trì kỷ cương, tác phong trong đơn vị.

Nhân dịp này, các cơ sở đoàn trong Sư đoàn 3 tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề “Thanh niên với Đảng-Đảng với thanh niên”. Qua diễn đàn đã giúp chiến sĩ mới hiểu về công tác phát triển đảng trong tổ chức đoàn ở đơn vị, từ đó quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, đoàn thanh niên các đơn vị cũng xây dựng mô hình tổ 3 người cùng tiến. 

Theo đó, các chiến sĩ mới được chia theo tổ, mỗi tổ 3 đồng chí hằng ngày sinh hoạt cùng nhau. Trong quá trình sinh hoạt, yêu cầu các thành viên trong tổ phải nắm rõ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhau, đối xử như anh em trong nhà, hằng tuần đều có cán bộ đại đội gặp gỡ, trò chuyện cùng. Đây là biện pháp hiệu quả để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị gần gũi, chia sẻ, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của chiến sĩ mới, giúp đỡ chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khóa huấn luyện tân binh.

Sôi nổi hoạt động văn nghệ, thể thao

Cùng với hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, rèn kỷ luật, nền nếp, trong Tháng thanh niên, các đơn vị trong Sư đoàn 3 tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao. Đại úy Nguyễn Văn Tân, Trợ lý công tác quần chúng, Phó Bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3) cho hay: “Tháng Thanh niên năm nay, chúng tôi yêu cầu các chi đoàn trực thuộc tổ chức tuần văn hóa thể thao từ ngày 20 đến 26/3. Trong thời gian này, các đơn vị tổ chức thi đấu giao lưu bóng đá, bóng bàn, kéo co, bóng chuyền giữa đoàn viên thanh niên trong chi đoàn”. 

Để chuẩn bị tham gia tuần văn hóa thể thao, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 đang tích cực tham gia luyện tập. Tại bàn bóng bàn ngoài trời của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 đang diễn ra trận thi đấu hấp dẫn của chiến sĩ Đại đội 12. Phút giải lao giữa hiệp, qua trò chuyện với chiến sĩ Nguyễn Đức Minh được biết, vào bộ đội, Minh mới tập đánh bóng bàn và càng ngày càng yêu thích. 

Minh chia sẻ: “Tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ tôi cùng đồng đội thường xuyên tập luyện, tạo tâm lý thoải mái sau những giờ huấn luyện đồng thời nâng cao sức khỏe. Trong tuần văn hóa thể thao tới, tôi cố gắng để đạt kết quả tốt nhất”.

Không khí sôi nổi trên sân bóng bàn lan sang cả bãi tập xà đơn, xà kép, bóng chuyền. Đâu đâu cũng thấy các chiến sĩ cố gắng tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc giao lưu. Còn tại Tiểu đoàn 18, nhân giờ nghỉ giải lao, các chiến sĩ Đại đội 2 tổ chức tập luyện các tiết mục chuẩn bị cho liên hoan văn nghệ với chủ đề “Tiến bước dưới Quân kỳ” dự kiến tổ chức vào đúng tối 26/3. Để chuẩn bị cho liên hoan, đội văn nghệ của Đại đội 2 được thành lập xây dựng chương trình từ 4 đến 5 tiết mục giao lưu.

Thượng tá Nguyễn Công Khuê, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 3 cho biết: “Bên cạnh việc duy trì các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ trong Tháng thanh niên, đơn vị còn chỉ đạo các đại đội tổ chức sinh nhật cho chiến sĩ. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ giao lưu với đơn vị kết nghĩa, tham gia các trò chơi dân gian, xem phim về đề tài cách mạng vào dịp cuối tuần. Qua đó giáo dục, định hướng lý tưởng sống và phát huy tính sáng tạo, chủ động của bộ đội. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị với phương châm hiệu quả, thiết thực”.

Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Thực binh diễn tập phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT)-Ngày 4/3, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức diễn tập ứng phó với các tình huống theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.
Đại tá La Công Phương giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 3 (Quân khu 1)
(BGĐT) - Ngày 25-2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn. Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 dự và chủ trì. 
Sư đoàn 3 (Quân khu 1) sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới
(BGĐT)-Đến thời điểm này, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020.
Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Ngày đầu xuân trồng 41 nghìn cây xanh
(BGĐT)-Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, sáng 28-1 (mùng 4 Tết), các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý 2020. 
Sư đoàn 3 chúc Tết tỉnh Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 14-1, đoàn công tác của Sư đoàn 3 (Quân khu 1) do Thượng tá Nguyễn Văn Lịch, Phó Sư đoàn trưởng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Giang. Tiếp đoàn có đồng chí Bùi Văn Hải, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 làm công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân huyện Sơn Động
(BGĐT) - Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận giúp đỡ nhân dân xã Quế Sơn và Phúc Thắng huyện Sơn Động (Bắc Giang).
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) làm công tác dân vận tại Bắc Giang
(BGĐT)- Từ ngày 17 đến ngày 31-12, gần 250 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại các xã: Xuân Hương, Tân Thanh, Nghĩa Hòa, Quang Thịnh (Lạng Giang) và Nham Sơn (Yên Dũng), tỉnh Bắc Giang.
Một cháu bé bị lạc được bộ đội Sư đoàn 3 (Quân khu 1) giúp đỡ
(BGĐT)-Khoảng 19 giờ ngày 27-10, tại khu vực cổng chính của Sư đoàn 3 (Quân khu 1), một chiến sĩ Đại đội Vệ binh 23, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 3 phát hiện cháu Lý Văn Quân  (SN 2004) ở xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) bị lạc đường.
Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị
(BGĐT)-Ngày 6-9, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”. 

Việt Anh 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...