Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hàng nghìn học sinh trải nghiệm Tết cổ truyền

Cập nhật: 18:42 ngày 20/01/2020
(BGĐT) - Nhằm giúp học sinh, thiếu nhi hiểu hơn về Tết cổ truyền của dân tộc, thời điểm này, nhiều cơ sở đoàn, hội, trường học tổ chức trải nghiệm gói bánh chưng, bày mâm cỗ, mâm ngũ quả ngày Tết. 
{keywords}

Học sinh Trường Tiểu học Dĩnh Kế biểu diễn các tiết mục chào xuân mới. 

Ngày 20-1, Đoàn phường Dĩnh Kế, Trường Tiểu học Dĩnh Kế phối hợp tổ chức chương trình Tết sum vầy - chia sẻ yêu thương với sự tham gia của hơn 1 nghìn học sinh, giáo viên, phụ huynh. 

Sau khi thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với các ca khúc về mùa xuân, học sinh các khối 3, 4, 5 cùng tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền của dân tộc ví như: Phong tục ngày Tết, món ăn, loại hoa, quả thường dùng. 

Các em còn được học gói bánh chưng với các nguyên liệu gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, lá dong.

{keywords}

Học sinh Trường Tiểu học Dĩnh Kế học gói bánh chưng.

Dịp này, Đoàn phường, Hội LHTN phường Dĩnh Kế tặng 10 suất quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

*Trước đó, ngày 19-1, Trường Mầm non Lê Lợi (TP Bắc Giang) tổ chức “Hội chợ xuân của bé” thu hút đông đảo trẻ em và phụ huynh tham gia. 

{keywords}

Học sinh Trường Mầm non Lê Lợi trải nghiệm gói bánh chưng.

Hòa cùng các tiết mục văn nghệ, múa lân sôi động, các em được thầy cô, nghệ nhân hướng dẫn tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động như: Nặn tò he, gói bánh chưng truyền thống. Dịp này, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh và một số doanh nghiệp tặng nhiều phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Tại một số trường như: Trường Tiểu học Đồng Lạc (Yên Thế), Trường THPT Nguyên Hồng (TP Bắc Giang), học sinh, thiếu nhi được vui đón xuân mới với nhiều hoạt động: Hội thi gói bánh chưng, bày mâm cỗ Tết đẹp, trình diễn thư pháp. 

{keywords}

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Lạc (Yên Thế) học thư pháp.

Hoạt động này góp phần giáo dục nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, tạo ra một sân chơi lành mạnh, nâng cao tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng trong dịp Tết đến xuân về.

Một số hình ảnh của các trường học trên địa bàn:

{keywords}

Học sinh Trường THPT Nguyên Hồng bày mâm cỗ ngày Tết.

{keywords}

Mâm cỗ ngày Tết của học sinh Trường THPT Nguyên Hồng (TP Bắc Giang). 

{keywords}

Học sinh Trường THPT Lục Ngạn số 1 thi gói bánh chưng. 

Gói bánh chưng xanh, ấm lòng ngày Tết
(BGĐT) - Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang lại tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế. Nhờ đó, nhiều người có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, vui tươi, thắm tình quân dân.
Học sinh Việt Yên hưởng ứng Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu và tuyên truyền bảo vệ môi trường”
(BGĐT) - Ngày 10-1, tại Trường Tiểu học Bích Sơn (Việt Yên) Hội Đồng đội T.Ư, Báo Nhi đồng, Công ty cổ phần sữa quốc tế IDP, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức chương trình “Thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu và tuyên truyền bảo vệ môi trường”. 
Triển lãm tranh thiếu nhi "Cuộc sống quanh em"
(BGĐT) - Chiều 26-8, tại Rạp Sông Thương, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bắc Giang tổ chức trưng bày tranh thiếu nhi chủ đề “Cuộc sống quanh em”; tổng kết các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí cho trẻ em hè 2019.
Ngày hội thiếu nhi vui khỏe
(BGĐT)- Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu, TP Bắc Giang vừa tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe", công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên hạng dự bị, hạng Măng non, Liên hoan "Phụ trách Sao giỏi" năm học 2018 - 2019.
Thiết kế hơn 60 đồ chơi cho thanh thiếu nhi từ vật liệu tái chế
(BGĐT) - Ngày 13-5, Hội đồng đội huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2019) và trao giải cuộc thi “Thiết kế đồ chơi cho thanh thiếu nhi từ vật liệu tái chế”, năm 2019. 

Mai Toan - Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...