Thầy giáo Đỗ Trung Kiên: Kỹ sư của làng
Nhiều sáng kiến vì nông dân
"Là con nhà nông nên tôi muốn sáng tạo ra sản phẩm giúp chính bố, mẹ và những người nông dân quê tôi tiết kiệm sức lao động, tăng năng suất". Giảng viên trẻ Đỗ Trung Kiên nói. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2012, anh làm kỹ sư chuyên thiết kế mạch điện, bảng điện cho một doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Giảng viên Đỗ Trung Kiên cùng các sinh viên Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn. |
Hai năm sau, anh Kiên chuyển sang làm giảng viên Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn từ khóa đầu tiên đến nay. Anh không ngừng học hỏi từ đồng nghiệp, nỗ lực phấn đấu, tìm tòi những tài liệu tự học thêm. Nhờ đó, anh luôn được Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo Khoa tin tưởng giao nhiệm vụ khó như: Thi tay nghề toàn hệ thống các trường nghề phía Bắc; thao giảng trước hàng trăm sinh viên và đại biểu.
Hết giờ lên lớp, thầy Kiên lại tham gia sửa chữa đồ điện bị hỏng của người dân trong làng. Anh có điều kiện lắng nghe, cơ hội tiếp xúc với nông dân, hiểu về những khó khăn của họ khi sử dụng các thiết bị điện phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hầu hết người dân địa phương đều sử dụng các loại máy bơm nước, máy sục oxy điều khiển thủ công, toàn bộ thao tác phải làm bằng tay.
Một số hộ có sử dụng thiết bị hẹn giờ đơn thuần nhưng lại không chủ động dẫn đến tốn kém điện năng mà không hiệu quả. Việc cài đặt chỉ có thể thực hiện trực tiếp tại thiết bị lại mất nhiều thời gian, phức tạp.
Tưới hoa, bơm nước bằng điện thoại thông minh
Hiện nay, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tự động, điều khiển từ xa đang tăng lên. Mặc dù sản phẩm thiết bị điều khiển tự động rất đa dạng nhưng giá thành lại cao và hạn chế bởi khoảng cách, sử dụng phức tạp nên nhiều nông dân vẫn chưa có cơ hội tiếp cận.
Sản phẩm "bộ điều khiển thiết bị điện VKTE qua mạng Internet di động" do giảng viên Đỗ Trung Kiên nghiên cứu, sáng tạo vừa đoạt giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Bắc Giang năm 2019. |
Hầu hết các công đoạn như cài đặt, truy cập phần mềm, anh đều dùng mã QR với ngôn ngữ tiếng Việt. Khi thao tác, người dân chỉ cần bấm vào phần mềm cài đặt sẵn trên điện thoại; muốn hẹn giờ, tắt, mở chỉ cần quét QR code hoặc kéo thả trực tiếp giao diện. Người nông dân cũng có thể tích hợp và thêm chức năng mới bằng cách sử dụng các cổng kết nối ảo; theo dõi lịch sử dữ liệu, hẹn giờ, tùy biến tên gọi; gửi và nhận email, thông báo.
Để giúp bà con sử dụng thuận tiện, thầy Kiên đấu sẵn các đầu kết nối độc lập ra kênh của ổ cắm giúp điều khiển từ xa. Trường hợp không dùng điều khiển từ xa có thể dễ dàng nhổ phích cắm để cắm vào các ổ điện thông thường khác. Đặc biệt, thiết bị điều khiển bật, tắt, hẹn giờ đều được thao tác trên điện thoại thông minh có mạng di động mà không cần mạng Internet cố định.
Người dùng cũng có thể tắt, mở thiết bị dễ dàng từ xa. Hiện sản phẩm trên đã được triển khai ở trang trại, đồng ruộng, ao hồ thuộc các huyện Việt Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Sơn Động, TP Bắc Giang trên các loại máy gồm: Quạt thông gió, sục không khí, máy bơm, giàn phun sương…
Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, thành viên Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh năm 2019, bộ điều khiển thiết bị điện VKTE qua mạng Internet di động ra đời là một sản phẩm hỗ trợ nông dân hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, sớm bắt nhịp với công nghệ 4.0 phát triển mạnh như hiện nay.
Thu Vân
Ý kiến bạn đọc (0)