Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ba điển hình thanh niên Bắc Giang học tập và làm theo Bác

Cập nhật: 16:07 ngày 30/08/2019
(BGĐT) - Từ tháng 3 đến nay, Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động đợt thi đua “Tuổi trẻ Bắc Giang nhớ lời di chúc theo chân Bác” và phong trào “2 tốt”. Trong các phong trào thi đua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Báo Bắc Giang giới thiệu một số cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. 

Đó là các anh: Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang; Vũ Thế Phong, Bí thư Đoàn xã Thanh Hải; Dương Văn Thắng, Bí thư Đoàn Trường THPT Cẩm Lý (Lục Nam).

Vừa qua, các anh là những đảng viên trẻ tiêu biểu đại diện cho thanh niên tỉnh Bắc Giang tham dự chương trình "Gặp gỡ 500 đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc" do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

“Cây sáng kiến” của Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Giang
{keywords}

Anh Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Giang. 

Hiện là Bí thư Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Giang, công tác tại phòng Khách hàng doanh nghiệp, anh Nguyễn Đức Hùng (SN 1987) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ vay, quản lý sử dụng vốn đúng mục đích. 

Anh tích cực đôn đốc khách hàng chấp hành trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn; luôn tìm kiếm nguồn khách mới, tư vấn, tiếp thị và tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng tiềm năng. 

Từ thực tế công tác, năm 2018, anh cùng đồng nghiệp đề xuất và thực hiện hai sáng kiến được Hội đồng Khoa học Ngân hàng Agribank Bắc Giang đánh giá cao.

Thứ nhất đó là "Giải pháp cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn mua đất nền phục vụ nhu cầu đời sống, tăng cường bán chéo sản phẩm". Anh cùng các đồng nghiệp nghiên cứu, xây dựng quy trình thực hiện cấp tín dụng đối với khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn mua đất nền tại các dự án mà Agribank đầu tư vốn hoặc thỏa thuận. 

Cụ thể, đơn vị cấp tín dụng tối đa bằng 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, tài sản thế chấp là tiền gửi ký quỹ tại ngân hàng với giá trị bằng 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng.

Giải pháp này giúp ngân hàng mở rộng mạng lưới khách hàng, tăng cường cung ứng và bán chéo sản phẩm dịch vụ, tăng trưởng tín dụng cá nhân và nguồn tiền gửi không kỳ hạn. 

Tiếp theo là "Giải pháp đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, thu hút khách hàng mới của Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ công nghệ số". 

Hiện nay, bên cạnh việc quảng cáo tiếp thị tại quầy, các đoàn viên của đơn vị thường xuyên cập nhật chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm mới, khuyến mãi qua mạng xã hội facebook. 

Mỗi đoàn viên là kênh thông tin trực tiếp vận động bạn bè, người thân, khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tiện ích ngân hàng. Thời gian qua, nhờ triển khai ý tưởng này, ngân hàng thu hút nhiều khách hàng sử dụng các dịch vụ gồm: Thu hộ tiền điện, nước; khách hàng mở thẻ, E-Banking. 

Ngoài ra, với vai trò Bí thư Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, anh Hùng luôn chủ động đề xuất với Ban Chấp hành vận động đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học, tích cực hưởng ứng phong trào "Sáng tạo trẻ".

Đồng thời kêu gọi các nguồn lực tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện như: Tặng quà cho trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng cờ Tổ quốc cho chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa ...

Năng động làm giàu, tích cực hoạt động đoàn

{keywords}

Anh Vũ Thế Phong, Bí thư Đoàn xã Thanh Hải (Lục Ngạn). 

Với vai trò là Bí thư Đoàn xã Thanh Hải (Lục Ngạn), anh Vũ Thế Phong (SN 1985) không ngừng nỗ lực cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã thực hiện nhiều hoạt động thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên và tổ chức phong trào tình nguyện. 

Từ năm 2011 đến 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Hải tập trung các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. 

Hưởng ứng phong trào này, Đoàn xã phối hợp cùng các hội, đoàn thể tích cực vận động người dân đóng góp tiền của, hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Kết quả giai đoạn này, đoàn viên thanh niên hiến hơn 2,5 ha đất, tài sản trên đất mở rộng đường, xây dựng các công trình công cộng. 

Đến nay, xã Thanh Hải có hơn 90 km đường bê tông, đoàn viên thanh niên đóng góp hơn 500 ngày công san lấp hành lang đường. 

Không chỉ vậy, vào dịp lễ, tết, anh Vũ Thế Phong còn kêu gọi đoàn viên thanh niên, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn ủng hộ kinh phí thăm thăm tặng quà gia đình khó khăn; hỗ trợ tu sửa, xây mới nhà ở. 

Đi đầu làm gương, mỗi tháng, anh trích từ nguồn thu nhập cá nhân ủng hộ từ 100 đến 200 nghìn đồng gây quỹ giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Đoàn xã. 

Nhờ đó, trong chiến dịch hè tình nguyện năm 2019, anh cùng Đoàn xã Thanh Hải vận động được hơn 28 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho gia đình bà Vũ Thị Chuân là vợ liệt sĩ và gia đình bà Vi Thị Pủ, đối tượng chính sách. 

Chú trọng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em, hằng năm, Đoàn xã phối hợp với Đoàn cơ sở Trung đoàn 95 tổ chức dạy bơi miễn phí, tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho hơn 800 thiếu nhi. 

Không chỉ tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, anh Vũ Thế Phong còn là tấm gương làm kinh tế giỏi ở địa phương. Hiện gia đình anh trồng gần 1 nghìn cây cam, bưởi và hơn 500 m2 nấm sò. Nhờ đó, mỗi năm mô hình của anh có doanh thu từ 200 đến 300 triệu đồng; tạo việc làm cho 5 lao động thời vụ của địa phương. 

Trong quá trình khởi nghiệp, anh Phong cũng gặp không ít khó khăn do chưa có kinh nghiệm nhưng nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm của các chủ vườn cam, bưởi có tiếng trong huyện đồng thời tìm tòi thêm kiến thức mới từ mạng internet, sách, báo nên đã thành công với mô hình sản xuất của mình.

“Tổng đài tư vấn tâm lý” của học sinh Trường THPT Cẩm Lý

{keywords}

Thầy giáo Dương Văn Thắng, Bí thư Đoàn Trường THPT Cẩm Lý (Lục Nam). 

Nhắc đến thầy giáo Dương Văn Thắng (SN 1985), Bí thư Đoàn Trường THPT Cẩm Lý (Lục Nam), nhiều giáo viên, học sinh vẫn gọi vui là "Tổng đài tư vấn tâm lý”. 

Từ các tranh luận kiến thức cuộc sống đến những xích mích tuổi học trò, thầy giáo trẻ đều đứng ra phân tích, giải thích để các em hiểu và hóa giải những mâu thuẫn, hiểu lầm. Nhờ đó, học sinh hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn, có động lực phấn đấu trong học tập. 

Năm 2008, thầy Thắng về Trường THPT Cẩm Lý (Lục Nam) công tác, nhận nhiệm vụ giảng dạy môn Sinh học; ngay sau đó được Ban giám hiệu nhà trường giao bồi dưỡng học sinh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học các cấp. 

Thầy Thắng và các thầy, cô giáo trong tổ bộ môn đã bồi dưỡng hàng chục học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học cấp tỉnh. 

Nhờ sự nỗ lực của thầy và trò, năm đầu tiên (năm học 2009-2010), trường có một em đoạt giải Nhất và một em giành giải Ba môn Sinh học ở kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Từ đó đến nay, trường có 24 lượt học sinh giành giải ở kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. 

Cùng thời điểm đó, thầy giáo trẻ được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Đoàn Trường THPT Cẩm Lý. 

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu nghề, thầy Thắng không ngừng tìm kiếm phương pháp giảng dạy hiệu quả, lôi cuốn học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của trường. 

Một trong những sáng kiến của thầy được lãnh đạo nhà trường đánh giá cao đó là: Tổ chức giờ chào cờ đầu tuần với hình thức tọa đàm giữa thầy, cô giáo với học sinh. 

Nói về sáng kiến này, thầy giáo Dương Văn Thắng cho biết: “Tôi nghĩ để học sinh hào hứng tham gia hoạt động đoàn và phong trào thanh niên cần tạo không gian, điều kiện cho các em bộc lộ suy nghĩ của mình. Chính vì vậy, ở mỗi buổi chào cờ, tôi chỉ đóng vai trò là người dẫn dắt, định hướng; còn các em mới là chủ thể". 

Không chỉ vậy, thầy còn tham mưu với Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Cẩm Lý tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, nội dung phong phú, gần gũi với học sinh. 

Ví như, tháng 9 các em tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ; tháng 10 chủ đề bảo vệ sức khỏe sinh sản; tháng 11 là tri ân thầy, cô giáo; tháng 12 là lá lành đùm lá rách... 

Ở mỗi buổi sinh hoạt đoàn, học sinh tự xây dựng kịch bản, tìm hiểu thông tin, dẫn chương trình. Đồng thời, nhằm giúp học sinh có kỹ năng mềm, thầy Thắng tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng nhiều mô hình hoạt động thiện nguyện như: Thu gom phế liệu, bán hàng gây quỹ quyên góp ủng hộ học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lục Nam. 

Kết quả, mỗi năm những hoạt động thiện nguyện này đóng góp hơn 10 triệu đồng vào quỹ Phúc lợi xã hội của trường. Nhờ đó mỗi năm học, nhà trường trao hàng chục suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn dịp năm học mới và gia đình chính sách trên địa bàn dịp lễ, tết. 

Những hoạt động này giúp học sinh hiểu về truyền thống đạo lý; trang bị nhiều kỹ năng sống như: Lập kế hoạch, làm việc nhóm, thuyết phục. 

Với những đóng góp đó, thầy giáo trẻ Dương Văn Thắng nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của tổ chức đoàn, của nhà trường và cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Thanh niên TP Bắc Giang phát huy tinh thần "Tiên phong - Gương mẫu- Đoàn kết - Sáng tạo”
(BGĐT) - Ngày 2-8, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TP Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng
(BGĐT) - Với 12 nghìn thanh niên tham gia tổ chức, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) của TP Bắc Giang đã tích cực triển khai các phong trào thanh niên và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tái cử Chủ tịch Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên huyện Lạng Giang
(BGĐT)- Ngày 29-7, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
Ngày hội “Thanh niên với văn hóa an toàn giao thông”
(BGĐT)- Đoàn Thanh niên phường Trần Phú, TP Bắc Giang (Bắc Giang) vừa phối hợp với Công ty Honda Phú Liên tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa an toàn giao thông”. 
Tuyết Mai
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...