Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ phát động chiến dịch “Hành động vì trẻ em”

Cập nhật: 20:37 ngày 01/06/2019
Hòa chung niềm hân hoan của tuổi thơ trên mọi miền đất nước trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày 1-6, tại khu vực Tượng đài quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh (hồ Hoàn Kiếm), Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Hành động vì trẻ em”, khai mạc hè năm 2019.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm và năng lực của gia đình, nhà trường, cán bộ phụ trách và thiếu niên, nhi đồng trong tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường, xâm hại, phòng, tránh tai nạn, thương tích trẻ em. 

Chương trình góp phần cung cấp những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các cấp, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cá nhân, cơ quan, đoàn thể cũng như toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, bảo đảm cho các em được sống trong môi trường an toàn để phát triển toàn diện, đặc biệt là trong dịp hè.

{keywords}

Tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Hành động vì trẻ em”, khai mạc hè năm 2019.

Chương trình được diễn ra với các hoạt động như: Nghi thức khởi động chiến dịch; công bố các hoạt động chính trong khuôn khổ chiến dịch, khai mạc hè năm 2019; công bố Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng Đội Trung ương và tổ chức Plan International Việt Nam; công bố và ra mắt Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và tiếp nhận thông tin về trẻ em; ra mắt Câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ trẻ em cấp Trung ương của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công bố Chương trình phối hợp giữa Hội đồng Đội Trung ương và Quỹ phòng chống thiên tai; nghi thức cam kết hưởng ứng chiến dịch “Hành động vì trẻ em”...

Tại buổi lễ, đại diện một số bộ, ngành, các nghệ sĩ nổi tiếng và hàng nghìn đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi đã cùng ghi dấu tay cam kết "Hành động vì trẻ em", vẽ bức tranh lớn với thông điệp cùng bảo vệ trẻ em... Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã cùng các nhà tài trợ cam kết xây dựng miễn phí 35 bể bơi tặng thiếu nhi 16 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ phát động còn diễn ra các hoạt động hưởng ứng chiến dịch như: Giao lưu với chuyên gia, nghệ sĩ; hướng dẫn một số kỹ năng tự vệ cho thiếu nhi; tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em...

Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số
(BGĐT)- Sáng 30-5, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2019. Tới dự có ông Ngô Minh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
Với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; phòng chống đuối nước trẻ em; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em” sáng 25-5, tại Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa), Ủy ban quốc gia về trẻ em; Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em dự lễ phát động.
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam
Tối 8-12, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Bảo trợ - Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức Chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ - Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dự chương trình.
 
Hội đồng Đội huyện phát động tháng hành động vì trẻ em
(BGĐT)- Ngày 31-5, tại Trường Tiểu học và THCS Phong Minh, Hội đồng Đội huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2018”. 
 
Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6
(BGĐT) - Mới vào đầu hè, nhiều địa phương, cơ sở đoàn, đội trong tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hoạt động hè tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho thiếu nhi. Song để công tác này  mang lại hiệu quả cần sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, đặc biệt là gia đình. 
 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...