Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hơn 7 nghìn tình nguyện viên trẻ phục vụ Đại lễ Vesak 2019

Cập nhật: 16:16 ngày 08/05/2019
Đó là thông tin được công bố tại chương trình Tập huấn lực lượng tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc - Vesak 2019, diễn ra hôm nay, 7-5, tại tỉnh Hà Nam.

Tại chương trình, chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia (trực thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) cho biết trong thời gian diễn ra Đại lễ Vesak 2019 (từ ngày 12 đến 14-5 tới đây), Trung tâm sẽ điều động khoảng 7.200 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ, phục vụ Đại lễ.

"Công tác tuyển chọn tình nguyện viên phục vụ Đại lễ diễn ra với nhiều khâu khắt khe, kỹ lưỡng. Qua đó bảo đảm lực lượng tình nguyện viên đồng đều về trình độ ngoại ngữ, bảo đảm sức khỏe, năng động, nắm vững kiến thức cơ bản về Phật giáo, có nhận thức cao về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam về việc nâng cao hình ảnh, vị thế với bạn bè quốc tế...", chị Hoa chia sẻ.

{keywords}

Chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia, phát biểu tại chương trình Tập huấn.

Cũng tại buổi tập huấn, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Tổng Thư ký Ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2019 cho hay: Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác của tuổi trẻ Việt Nam trong công tác hỗ trợ các kỳ Đại lễ Vesak 2014 và 2019.

Theo đó, tại kỳ Đại lễ Vesak 2014, các tình nguyện viên của nước chủ nhà Việt Nam đã thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, trở thành một trong những tiền đề để nước ta tiếp tục được trao quyền đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak năm nay.

Tại Đại lễ Vesak 2019, các tình nguyện viên sẽ phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng. Kể từ khi tiếp nhận đoàn cho đến khi đoàn rời Việt Nam, tình nguyện viên là nguồn cung cấp thông tin hai chiều giữa Ban Tổ chức và các phái đoàn; xử lý, giải quyết các yêu cầu của hàng nghìn đại biểu cũng như những tình huống phát sinh, bảo đảm các đoàn triển khai hoạt động đúng như chương trình và kịch bản Đại lễ.

Hơn 1.600 đại biểu quốc tế sẽ dự đại lễ Phật đản tại Việt Nam
Chiều 6-5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ và tỉnh Hà Nam tổ chức họp báo Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc lần thứ 16 tổ chức tại chùa Tam Chúc.
 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2019 tại Hà Nam
Ngày 2-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đi thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2019 tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 
Chùa Tam Chúc trước ngày diễn ra đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2019 ​
(BGĐT) - Quần thể chùa Tam Chúc ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng (Hà Nam) có diện tích 5.000 ha. Tại đây lưu giữ nhiều báu vật nổi tiếng, trong đó có Thiên thạch Mặt Trăng nặng 5,5kg và 1.200 bức tượng phù điêu được điêu khắc tinh xảo từ dung nham núi lửa thể hiện về nguồn gốc và ý nghĩa sâu sắc của đạo phật... Không chỉ có vậy, chùa Tam Chúc còn được biết đến là nơi diễn ra đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2019 tới đây.
 
105 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại lễ Vesak 2019
Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp quốc cùng hơn 500 phái đoàn quốc tế và hàng chục nghìn phật tử sẽ tham dự Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp quốc 2019 từ ngày 12 đến 14-5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
 

Theo Nhân dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...