“Cho nụ cười ngày mai”
Trở về trường sau lễ trao giải, cô Nguyễn Thị Thùy Dương đến lớp giảng dạy. Với cô, cuộc thi kết thúc thành công, giải thưởng bù đắp với nhiều nỗ lực, cố gắng của cô và trò nhà trường nhưng ý nghĩa của chương trình còn tiếp tục lan tỏa. Nhiều lần quan sát thực tế và qua phương tiện truyền thông, cô Dương trăn trở khi thấy ý thức tham gia giao thông của một bộ phận thanh thiếu niên còn hạn chế. Có em chỉ vì thiếu hiểu biết hoặc cố tình không chấp hành nghiêm túc quy định mà trở thành nạn nhân của vụ tai nạn giao thông.
Cô Nguyễn Thị Thùy Dương và em Nguyễn Thị Hòa (thứ hai, thứ ba từ phải sang) nhận giải Nhất tại Cuộc thi “An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai”. |
Là giáo viên dạy môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, cô khéo léo lồng ghép kiến thức thu nhận được từ chương trình giúp học trò thay đổi nhận thức và hành vi từ những việc nhỏ nhất như: Đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, đi đúng làn đường, chở đúng số người theo quy định, chấp hành Luật Giao thông đường bộ...“Để các em thay đổi cần có thời gian song quan sát học sinh của nhà trường thời gian gần đây, tôi rất vui vì các em đã có ý thức chấp hành quy định ATGT, tự giác điều chỉnh hành vi của mình”, cô Dương chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Thùy Dương trong giờ lên lớp. |
Bắc Giang là một trong 10 tỉnh được Ban tổ chức T.Ư đánh giá có số lượng cũng như chất lượng bài thi đạt cao. Toàn tỉnh có gần 51,3 nghìn bài dự thi của giáo viên, học sinh trong tổng số hơn 1,6 triệu bài thi trên cả nước. Đây là năm thứ ba liên tiếp tỉnh tham gia và giành giải cao tại Cuộc thi. |
Còn với Nguyễn Thị Hòa, chủ nhân của giải Nhất cá nhân dành cho học sinh THPT thì chuyến đi nhận giải thưởng tại TP Nha Trang vừa qua để lại nhiều kỷ niệm. Năm trước, Hòa tham gia Cuộc thi nhưng chỉ giành giải Khuyến khích toàn quốc. Năm nay, ngoài phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm kiến thức pháp luật em dành nhiều tâm huyết với bài luận viết tay hơn 40 trang giấy A4. Trong bài viết tự luận về vấn đề “văn hóa giao thông”, Hòa đưa ra nhiều ví dụ sinh động minh chứng những nỗ lực của trường học, địa phương nơi em sinh sống trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức học sinh, người dân tham gia giao thông. Đó là việc làm thực tế như: Đoàn trường thành lập đội thanh niên xung kích tình nguyện; phối hợp với cơ quan công an địa phương tổ chức tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ đầu tuần, giáo viên lồng ghép dạy trong các tiết học môn Giáo dục công dân.
Được biết, cuộc thi là một trong những hoạt động thuộc Chương trình giáo dục ATGT dành cho giáo viên, học sinh cấp THCS, THPT do Honda Việt Nam, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp tổ chức trên quy mô toàn quốc. Ông Ngọ Văn Giáp, Phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT) cho biết: "Hiện nay, Chương trình đã triển khai đến các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Chúng tôi mong muốn mỗi giáo viên, học sinh khi tham gia chương trình sẽ nghiêm túc chấp hành quy định, trở thành những tuyên truyền viên tích cực nhất góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên cho toàn xã hội".
Mai Toan
Ý kiến bạn đọc (0)